Mức độ "già nua" trong tâm hồn của bạn!

656
Đã làm

0
Bình luận

Nhìn bạn vậy thôi chứ bạn có thể già trước tuổi chứ không vừa đâu!

  • Kết quả

  • 10 tuổi là cùng

    Tâm hồn của bạn còn ngây thơ và trong sáng lắm đấy! Với những đặc điểm sở thích và tinh thần tươi tắn yêu đời, bạn thuộc mẫu người trẻ trung và hiếm khi nào ưu sầu quá nhiều vào cuộc sống. Có chăng thì đó chằng qua là những giây phút tự kỷ nhất thời của con nít con nôi mà thôi. Nói chung một người phải trẻ trung bên trong tâm hồn thì sức khỏe mới dồi dào, cuộc sống mới hạnh phúc được. Nhưng con nít quá cũng không được đâu nhé, bạn cũng phải học cách trưởng thành nhanh thôi!

  • 10 đến 20 tuổi

    Bạn mang tuổi đời từ 10 đến 20 trong tâm hồn mình! Điều này cũng dễ hiểu vì trong bạn tồn tại những khía cạnh tâm lý đối lập mâu thuẫn, tạo nên một thế giới nội tâm khá phong phú, vô cùng đặc trưng của lứa tuổi mới lớn. Đây là khoảng thời gian con người ta hình thành nên cá tính và định hình những giá trị trong nhân cách. Thế nên đây cũng là giai đoạn trưởng thành của đời người vô cùng đáng nhớ. Tâm hồn của bạn hiện đang ở độ tuổi này cũng dễ thấy rằng cuộc sống của bạn luôn tràn ngập những gam màu khác nhau đúng không nào?

  • 20 đến 30 tuổi

    Thú vị thật, khi độ tuổi của bạn đang ở giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi, đây là giai đoạn trưởng thành hoàn toàn cũng như lựa chọn con đường riêng của mình để phát triển bản thân của bạn. Ở lứa tuổi 20 đến 30, con người ta dễ vấp ngã, nhưng cũng dễ đứng lên, bởi xét cho cùng thì cũng chẳng có gì để mà mất cả. Khi tâm hồn của bạn đang ở lứa tuổi này, có vẻ như bạn cũng đang trong giai đoạn già trước tuổi rồi đấy nhỉ? Khi nhưng chông chênh, mông lung của tương lai cứ bủa vây lấy bạn và khiến bạn băn khoăn về ngày mai. Lời khuyên dành cho bạn là cứ vui vẻ và dành thật nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống nhé!

  • 30 đến 50 tuổi

    Thật đáng kinh ngạc nhưng cũng thật là đáng sợ! Khi độ già nua trong tâm hồn bạn đang ở mức báo động, những từ 30 đến 50 tuổi đấy! Ở lứa tuổi này, con người ta thường đã trải qua những vấp ngã trong cuộc sống nên đôi khi họ chọn cách sống thu mình trong vùng an toàn của bản thân mà ít khi chọn cách phiêu lưu mạo hiểm. Ở bạn có sự chín chắn của tuổi tác và những kinh nghiệm sống mà bạn có sẽ là hành trang cho bạn chống chọi với khó khăn chông gai của cuộc đời. Nếu bạn vẫn còn là một anh chàng/cô nàng thì việc tuổi tâm hồn của bạn đến mức 30 đến 50 tuổi thì đúng là hơi hoang mang rồi đấy!

  • Ngoài 50 tuổi rồi đó!

    Không thể tin được! Tuổi tâm hồn của bạn quá đáng sợ! Những ngoài 50 tuổi, xem như là bạn quá già rồi! Bạn chính là thành phần già trước tuổi trầm trọng, từ sở thích, cách nhìn nhận cuộc sống cho đến tâm lý, tư tưởng quan điểm. Điều này có thể bắt nguồn từ nhiều lý do nhưng dù là gì đi chăng nữa, một cô cậu trẻ trung sôi nổi vẫn tốt hơn là ông/bà cụ non đúng không nào! Hãy học cách sống vui vẻ và cứ chọn cách thử và sai, vì cuộc đời cho phép bạn làm như vậy cơ mà! Già trước tuổi như bạn không phải điều tốt lành gì đâu nhé!

Bình luận

HÀNG ĐẦU

CHIA SẺ

HOT