Kpop sẽ sôi động hơn nữa trong 2 năm tới, với những nhóm nhạc 'hot từ trong trứng nước' của các ông lớn SM, BigHit, JYP...

Tiin - 22/05/2020, 08:52

Dù thông tin chi tiết về các nhóm nhạc này chưa hề được tiết lộ, nhưng với sự bảo chứng là hàng loạt cái tên đàn anh đàn chị nổi tiếng trước đó, đây hứa hẹn sẽ là những nhóm nhạc sáng giá trong vài năm tới.

Vào mỗi năm, làng nhạc xứ sở kimchi lại chào đón sự ‘khai sinh' của hàng chục nhóm nhạc mới. Trong số đó, nhận được sự quan tâm hơn cả chính là các tân binh đến từ những công ty lớn, như SM, JYP, BigHit, YG hay một cái tên được chú ý trong vài năm gần đây, với sự thành công của các nhóm nhạc dự án ‘xuất xưởng' bởi series Produce - CJ Entertainment.

Khi Kpop đã dần bước sang thế hệ thứ 4, với sự mở đầu là những cái tên nhận được nhiều kì vọng như Itzy, TXT, Evergrow,... các ông lớn cũng rục rịch chuẩn bị cho sự chào đời của những cái tên mới khác, mà tất cả đều được lên kế hoạch để ra mắt trong vòng 2 năm tới.

SM Entertainment

Là ‘ông lớn' có tiếng trong làng nhạc Hàn suốt nhiều năm qua, thế nhưng SM lại khá kĩ tính trong vấn đề ra mắt nhóm nhạc mới. Ví dụ rõ thấy nhất chính là việc đã 6 năm trôi qua sau khi ‘xuất xưởng' Red Velvet, SM vẫn chưa cho ra mắt thêm bất cứ nhóm nhạc nào. Đối với nhóm nhạc nam, NCT đã ra mắt được 4 năm nhưng vẫn còn là ‘em út' trong đại gia đình của SM.

Đã 6 năm kể từ khi Red Velvet 'chào đời', và 4 năm kể từ khi thương hiệu NCT 'xuất xưởng', nhưng SM vẫn chưa cho ra mắt nhóm nhạc nào mới.

Đã 6 năm kể từ khi Red Velvet 'chào đời', và 4 năm kể từ khi thương hiệu NCT 'xuất xưởng', nhưng SM vẫn chưa cho ra mắt nhóm nhạc nào mới.

Đã 6 năm kể từ khi Red Velvet 'chào đời', và 4 năm kể từ khi thương hiệu NCT 'xuất xưởng', nhưng SM vẫn chưa cho ra mắt nhóm nhạc nào mới.

Được biết, một nhóm nhạc nữ đa quốc gia sẽ được công ty lên lịch để ra mắt trong mùa hè năm nay. SM luôn là bảo chứng cho hàng loạt gương mặt thuộc hàng top của Kpop - Eugene (S.E.S), Yoona (SNSD), Sulli (f(x)), hay Irene (Red Velvet), bởi vậy cộng đồng mạng chắc hẳn có thể đặt niềm tin vào nhóm nhạc mới mà SM đang có kế hoạch cho ra mắt này.

Đối với mảng nhạc nam, SM dường như cũng rục rịch để ‘khai sinh' một cái tên mới vào năm 2021. Đây sẽ là một nhóm nhạc hoàn toàn mới, không thuộc thương hiệu NCT - nơi mà các thành viên mới có khả năng sẽ tiếp tục được thêm vào, và các nhóm nhỏ mới cũng liên tục được lên sóng.

Những gương mặt nào sẽ là thành viên tiếp theo của đại gia đình SM Entertainment?

Những gương mặt nào sẽ là thành viên tiếp theo của đại gia đình SM Entertainment?

BigHit Entertainment

Sau sự thành công của BTS và mới đây nhất là tân binh sáng giá TXT, BigHit hiện đang là cái tên nhận được sự chú ý bậc nhất của xứ sở kimchi. Bang Shi Hyuk - chủ tịch của BigHit đã từng có buổi gặp mặt truyền thông để chia sẻ về dự định ra mắt những nhóm nhạc mới trong tương lai. Theo đó, công ty đã lên kế hoạch cho không chỉ 1 mà là 3 cái tên mới.

Các nghệ sĩ trực thuộc BigHit Entertainment vào thời điểm hiện tại.

Các nghệ sĩ trực thuộc BigHit Entertainment vào thời điểm hiện tại.

Trước tiên, BigHit sẽ kết hợp cùng Source Music - công ty quản lí của GFriend, để trình làng một nhóm nhạc nữ trong năm 2021. Theo những gì Bang Shi Hyuk thông báo với truyền thông, các buổi tuyển chọn thực tập sinh cho dự án này đã kết thúc tốt đẹp. Đây không phải lần đầu tiên hai công ty bắt tay để đào tạo một nhóm nhạc nữ, trước đó vào năm 2012, họ đã cho ra mắt nhóm nhạc hiphop tên GLAM.

Ngoài ra, Belift - công ty liên doanh giữa BigHit và CJ Entertainment cho biết họ cũng đang lên kế hoạch cho một nhóm nhạc nam mới (chi tiết cụ thể sẽ được đề cập tới trong phần sau của bài viết). Trong một kế hoạch xa hơn, Bang Shi Hyuk cũng nói rằng công ty có khả năng sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nam vào năm 2022.

JYP Entertainment

Công ty quản lí của Twice, GOT7, Itzy,... cũng có kế hoạch ra mắt những nhóm nhạc mới trong các năm tới. Tuy nhiên, các kế hoạch của JYP lại bao gồm cả những nhóm nhạc nằm ngoài biên giới Hàn Quốc.

Chủ tịch JYP chia sẻ về dự án NIZI Project.

Chủ tịch JYP chia sẻ về dự án NIZI Project.

Cụ thể, công ty đã hợp tác cùng Sony Music Label, dự định trình làng một nhóm nhạc nữ mới tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay, thông qua dự án có tên gọi NIZI Project. Sau khi chọn ra 20 cái tên từ các buổi tuyển chọn, JYP sẽ đưa họ tới trung tâm huấn luyện tại Hàn, và luyện tập trong vòng nửa năm. Các thành viên của nhóm nhạc nữ này sẽ được quyết định giống với cách JYP làm với Twice và Stray Kids trước đó - thông qua một chương trình sống còn.

JYP là mái nhà chung của nhiều nhóm nhạc đình đám tại Kpop.

JYP là mái nhà chung của nhiều nhóm nhạc đình đám tại Kpop.

JYP là mái nhà chung của nhiều nhóm nhạc đình đám tại Kpop.

Đối với nhóm nhạc nam, JYP đang lên kế hoạch cho một cái tên mới toanh vào năm 2021 - 3 năm sau sự ra đời của Stray Kids. Ngoài ra, công ty cũng sẽ ‘trình làng' một nhóm nhạc nam có sự góp mặt của Yao Chen (R1se). Nhóm sẽ hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

YG Entertainment

Ít lâu trước đây, YG Entertainment thông báo Treasure sẽ chính thức ra mắt vào tháng 7 năm nay. Nhóm nhạc 13 thành viên này vốn được lựa chọn từ chương trình YG Treasure Box (2018) và được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2019. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề liên quan tới nội bộ công ty, mà phải tới ngày 12/5, Treasure mới chính thức gửi lời chào tới người hâm mộ, cũng như cho biết thời điểm nhóm chính thức đi vào hoạt động.

Vào năm 2021, YG cũng sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nữ mới, sau sự thành công của Black Pink - nhóm nhạc ra mắt năm 2016. Theo những gì được tiết lộ, ‘em út' còn trong ‘trứng nước' này của YG sẽ là một nhóm nhạc nhiều thành viên - giống với Treasure, và sẽ có phong cách giống với Twice hay IZ*ONE.

Black Pink là nhóm nhạc gần nhất mà YG cho ra mắt. Nhóm đã hoạt động từ năm 2016.

Black Pink là nhóm nhạc gần nhất mà YG cho ra mắt. Nhóm đã hoạt động từ năm 2016.

CJ Entertainment

Như đã đề cập ở phần trên, CJ Entertainment đã hợp tác cùng BigHit Entertainment, lấy tên công ty là Belift và rục rịch chuẩn bị cho sự ra mắt một ‘nhóm nhạc nam Kpop thế hệ mới'. Thông qua chương trình sống còn I-Land sẽ chính thức lên sóng Mnet vào 26/6 tới đây, Belift sẽ cho khán giả thấy quá trình để ‘sản xuất' ra một nhóm nhạc tại Kpop. Cách đây ít lâu, Zico và Rain đã xác nhận sẽ đảm nhận vị trí cố vấn của I-Land.

CJ Entertainment - công ty nhận được nhiều sự chú ý những năm gần đây, thông qua chuỗi chương trình sống còn 'Produce'.

CJ Entertainment - công ty nhận được nhiều sự chú ý những năm gần đây, thông qua chuỗi chương trình sống còn 'Produce'.

Ngoài việc tiếp tục quản lí JO1 - nhóm nhạc ra đời từ chương trình Produce 101 bản Nhật, CJ Entertainment hiện chưa có kế hoạch chính thức nào cho một nhóm nhạc nào khác theo hình thức tuyển chọ qua chương trình sống còn, đặc biệt là sau lùm xùm liên quan tới việc thao túng phiếu bầu của 4 mùa Produce trước đó.

JO1 - nhóm nhạc nam bước ra từ 'Produce 101' phiên bản Nhật, đang thuộc sự quản lí của CJ Entertainment.

JO1 - nhóm nhạc nam bước ra từ 'Produce 101' phiên bản Nhật, đang thuộc sự quản lí của CJ Entertainment.

Theo baodatviet.vn

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất