Kỳ lạ cuộc thi săn đào đồ chơi tình dục

Dân trí - 09/04/2018, 06:41

Khoảng 4000 phụ nữ đã tham gia cuộc thi đào tìm đồ chơi tình dục tại ngôi làng trung tâm Wépion, Bỉ nhằm tôn vinh quyền tự do của nữ giới. Có khoảng 200 người đàn ông cũng tham gia cuộc thi kỳ lại này, với điều kiện họ chịu mặc đồ "phân loại nhóm X" cho phù hợp với không khí nơi đây.

Trang phục chủ yếu được đàn ông lựa chọn khi xuất hiện tại cuộc thi đào tìm đồ chơi tình dục là đồ mô phỏng hình chiếc bao cao su hoặc máy rung.

Nhà tổ chức cho biết sự kiện này diễn ra nhằm kỷ niệm sự tự do của nữ giới. Có khoảng 800 món đồ được chôn dưới cánh đồng và những người tham gia cuộc chơi được cấp xẻng để đào.

Nhà tổ chức cho biết sự kiện này diễn ra nhằm kỷ niệm sự tự do của nữ giới. Có khoảng 800 món đồ được chôn dưới cánh đồng và những người tham gia cuộc chơi được cấp xẻng để đào.
 

Ngày nay tại Bỉ, ước tính có khoảng 4000 người nghiện đồ chơi tình dục

Ngày nay tại Bỉ, ước tính có khoảng 4000 người nghiện đồ chơi tình dục
 

Đàn ông cũng được đi đào, miễn là mặc trang phục phù hợp

Đàn ông cũng được đi đào, miễn là mặc "trang phục phù hợp"
 

Sự kiện được tổ chức thường niên đến nay là năm thứ 8, và vẫn gây tranh cãi.

Chủ đơn vị tổ chức cho biết họ nhận được khá nhiều phản ứng giận dữ. Trả lời trên Sudpresse, đơn vị tổ chức cho biết họ nhận được hơn 1000 email và 400 cuộc gọi bày tỏ sự tức giận khi sự kiện này diễn ra.

Một mẩu quảng cáo trước khi sự kiện diễn ra thì viết: "Sự kiện đáng kinh ngạc này nhằm kỷ niệm quyền tự do thể hiện bản thân của phụ nữ, bao gồm cả việc lựa chọn bạn tình".

Những hình ảnh gây tranh cãi từ cuộc thi:

 

 

 

 

 

 

 

Huyền Anh/Dân trí
Theo Mirror

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất