Hồ Hạnh Nhi: Hoa đán Hồng Kông hút fan Việt

24h - 20/04/2016, 10:44

Hồ Hạnh Nhi là một trong những nữ diễn viên Hồng Kông có lượng fan ở Việt Nam rất đông đảo. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình của TVB và đều là những vai diễn được fan Việt rất thích.

 
 

Dù gần đây bị “lép vế” hơn so với phim Hàn nhưng không thể phủ nhận, các bộ phim của hãng phim nổi tiếng Hồng Kông TVB vẫn có được lượng khán giả nhất định. Sau hàng loạt ngôi sao Hồng Kông sang Việt Nam thời gian qua như Xa Thi Mạn, Dương Di, Ngô Trác Hy… Hồ Hạnh Nhi là ngôi sao nữ hàng đầu mà các fan của TVB chờ đợi nhất.

Được biết, nữ diễn viên chính thức xác nhận sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày 25/4 tới để tham gia một sự kiện quan trọng. Hiện tại, fan Việt của nữ diễn viên đang lên kế hoạch để chào đón cô đến Việt Nam.

Dưới đây là những lý do khiến Hồ Hạnh Nhi là cái tên gây được chú ý với fan Việt.

Từ Á hậu đến nữ diễn viên hàng đầu TVB

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là một diễn viên – ca sĩ nổi tiếng ở HongKong. Hồ Hạnh Nhi bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ sau khi đoạt ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kông 1999.

 - 1

Hồ Hạnh Nhi xuất thân từ một cuộc thi sắc đẹp.

Cô bắt đầu ký hợp đồng với TVB và tham gia nhiều bộ phim nhưng không được đánh giá cao so với những đồng nghiệp cùng thời cũng xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp như Quách Thiện Ni, Nguyên Tử Tuệ. Hồ Hạnh Nhi cũng chỉ được giao những vai diễn thứ không ấn tượng nhưng cho đến khi tham gia phim “Mẹ chồng khó tính” vào năm 2005 mọi chuyện đều thay đổi.

Bộ phim “Mẹ chồng khó tính” rất được yêu thích ở Hồng Kông và đi ra cả toàn châu Á. Cùng với sự trợ giúp từ hai bạn diễn Uông Minh Thuyên và Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi tỏa sáng trong bộ phim này.

 - 2

Hồ Hạnh Nhi xinh đẹp, tài năng và giàu có.

Xóa bỏ mác “bình hoa di động” 

Hồ Hạnh Nhi được khen ngợi diễn xuất tự nhiên, hài hước và xóa bỏ hoàn toàn mác “bình hoa di động” từ “Mẹ chồng khó tính”. Đây cũng là bộ phim rất được yêu thích ở Việt Nam cả hai phần. Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi là cặp đôi TVB “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình Việt Nam một thời gian. 

Sau “Mẹ chồng khó tính”, Hồ Hạnh Nhi cũng không ngại nhận những vai diễn phải làm xấu mình. Với vai diễn trong phim “Trên cả tuyệt vời” cô thậm chí còn chịu tăng cân rất nhiều để hoàn thành vai. Từ sau năm 2005, Hồ Hạnh Nhi được nâng lên diễn viên tuyến đầu, luôn được ưu ái nhận những phim lớn của Đài TVB.

 - 3

Hồ Hạnh Nhi không ngại tăng cân để đóng phim.

Đến năm 2011, Hồ Hạnh Nhi nhận giải Thị hậu TVB với vai hoàng hậu trong phim Vạn phụng chi vương – đây là danh hiệu mà bất kỳ diễn viên nữ nào của đài cũng khao khát.

Năm 2015, khi TVB chỉ tập trung phát triển người mới, Hồ Hạnh Nhi quyết định kết thúc hợp đồng và phát triển sự nghiệp ở Đại Lục. Hiện tại, cô vẫn là một trong những nữ diễn viên có sức hút rất lớn khắp châu Á.

Chuyện tình yêu nhiều ồn ào

Sau khi đóng phim “Mẹ chồng khó tính”, Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch cũng phải lòng nhau. Chuyện tình cặp đôi tốn không ít giấy mực của truyền thông Hồng Kông. Cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu của TVB bên nhau ở giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của nhau. Cả hai bắt đầu công khai tình yêu năm 2009, thường xuyên lộ ảnh đi ăn và qua đêm với nhau.

Vào năm 2011, khi Hồ Hạnh Nhi nhận giải thưởng Thị Hậu đài TVB, Huỳnh Tông Trạch cũng ở bên cạnh cô để cùng chia sẻ. Tuy nhiên,  không lâu sau đó, tình cảm cặp đôi lại rạn nứt vào đầu năm 2012. Trong lúc cả hai hẹn hò, Huỳnh Tông Trạch không ít lần bị đồn cặp kè với các mỹ nhân khác. Đến cuối năm 2015, Hồ Hạnh Nhi kết hôn với một doanh nhân Hồng Kông tên Phillip Lee và hiện đang hạnh phúc trong hôn nhân.

 - 4

Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch một thời hạnh phúc.

Chuyện tình với Bosco (Huỳnh Tông Trạch) ngoài cảm xúc, cả hai nhận được không ít sự quan tâm và giúp đỡ nhau cùng nổi tiếng. Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi là đôi tình nhân lý tưởng trong làng giải trí Hồng Kông, cả hai tham gia các hoạt động, đóng phim cùng nhau và kiếm được rất nhiều hợp đồng quảng cáo giai đoạn này.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất