Fan nổi điên vì Inkigayo bất công với Big Bang

Kênh 14 - 11/06/2015, 10:58

Fan cho rằng quy định của nhà đài và chương trình quá thiếu công bằng với Big Bang.

Mới đây, đông đảo VIP (fan của Big Bang) đã nổi điên với Inkigayo (đài SBS) vì cho rằng chương trình này đối xử thiếu công bằng với thần tượng của mình. Rắc rối bắt nguồn từ chuyện “Bang Bang Bang” ra lò vào lúc nửa đêm ngày 2/6 (giờ địa phương), nhưng phải tới 41 tiếng sau, ca khúc này mới xuất hiện trên hệ thống bình chọn. Theo đó, các fan không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ phiếu cho “Bae Bae” – bài hát duy nhất của Big Bang trên hệ thống vào thời điểm đó. Hậu quả là đến khi “Bang Bang Bang” lọt vào danh sách, fan không thể ủng hộ cho ca khúc mới của Big Bang do quy định của Inkigayo là 1 người chỉ được bình chọn 1 lần duy nhất.

Bức xúc trước cách làm của Inkigayo, fan Big Bang đã tổng tấn công diễn đàn của chương trình:

- “Xin hãy đưa ra câu trả lời chính đáng về chuyện bỏ phiếu cho Big Bang”.

- “Các vị định cứ bịt tai che mắt như thế này đấy à?”.

- “Xin hỏi đây là chương trình truyền hình phục vụ ai thế?”.

- “Các vị nhất định phải đọc những bình luận này”.

- “Làm ơn đi mà. Tôi thật muốn biết cái gọi là quy định đấy rốt cuộc là như thế nào”.

- “Xin đừng ngụy biện nữa”.

- “Tôi đề nghị nhà đài đưa ra lời giải thích, xin lỗi và thông báo liên quan đến “Bang Bang Bang” của Big Bang”.

- “Mong là Inkigayo sẽ có biện pháp điều chỉnh, xử lý và xin lỗi chính đáng đến Big Bang”.

- “Thiếu sót trong số phiều bầu cho Big Bang và vấn đề cân bằng số phiếu”.

- “Ôi thú vị quá đi”.

- “Hi vọng nhà đài sẽ đưa ra thông báo chính thức đến số phiếu bình chọn của Big Bang”.

- “Xin hãy đưa ra lý giải hợp lý”.

Ngay cả khi đại diện của Inkigayo đã đưa ra giải thích, fan của Big Bang vẫn không hề nguôi giận

Trước áp lực do cộng đồng VIP gây ra, đại diện của Inkigayo đã phải lên tiếng giải thích: “Cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, các ứng cử viên sẽ được quyết định dựa theo danh sách “Ca khúc mới phát hành từ thứ 2 đến thứ 4 của tuần”, cũng như danh sách “Ca khúc mới từ các ca sĩ biểu diễn của tuần”. Nghĩa là nếu một nghệ sĩ vốn đã là ứng cử viên vào thứ 2 nhưng lại ra mắt một ca khúc khác, thì ca khúc vốn có của nghệ sĩ sẽ được thay thế bằng ca khúc mới trong quá trình bình chọn. Trong trường hợp “Bang Bang Bang” của Big Bang, do ca khúc này được phát hành vào ngày 1/6 (thứ 2), nên theo trình tự thích hợp, “Bae Bae” sẽ được thay bằng “Bang Bang Bang” vào chiều ngày 3/6 (thứ 4). Chuyện này không hề trái với quy định vốn có của chúng tôi”.

Tuy nhiên, VIP vẫn không hề vừa lòng với lời giải thích này. Các fan cho rằng nếu biết trước quy định này thì họ đã để dành lượt bỏ phiếu và chờ đợi sự xuất hiện của “Bang Bang Bang”. VIP cũng đồng thời lên án Inkigayo phân biệt đối xử, khi vào ngày 8/6, sau khi gây ra sai sót vì không đưa ca khúc mới của EXO vào BXH, chương trình này đã xin lỗi fan của nhóm và cho phép bình chọn lại qua email.

Cư dân mạng cũng tỏ ra bất bình trước sự việc:

- “Big Bang chắc là bực lắm. Cũng chẳng phải là vài giờ mà tận hơn 40 giờ liền. Mà cũng không phải là “Bang Bang Bang” dở tệ, nghe hay hẳn hoi cơ mà”.

- “Dù là Inkigayo hay sân khấu ca nhạc nào đi nữa thì cũng chẳng có chương trình nào trong sạch cả”.

- “Hãy cư xử cho đúng mực vào. Đã lâu lắm rồi họ mới tái xuất. Thế mà cái đống lộn xộn này là cái gì thế?”. 

(Nguồn: Koreaboo)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất