Đề nghị đội bánh xe ben để lấy xác con trai

Ngoisao.net - 22/06/2015, 11:00

Chiếc xe ben chồm lên rồi cán qua xe máy có ba thiếu niên chở nhau chạy cùng chiều phía trước, làm một em học sinh tử vong tại chỗ.

Khoảng 9h ngày 21/6, trên tỉnh lộ Đá Bạc – Hội Bài (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben chở khoáng sản và xe máy chở ba thiếu niên làm một người thiệt mạng tại chỗ.

Chi-c-xe-ben-keo-le-n-n-nha-9465-1434864

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Mai

Theo các nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, xe máy City màu đỏ do Nguyễn Tự Lực (16 tuổi, quê Quảng Ngãi, học sinh lớp 10) điều khiển chở hai anh em ruột là Nguyễn Khan (14 tuổi học lớp 8) và Nguyễn Duy Khương (12 tuổi, học sinh lớp 6) lưu thông hướng xã Đá Bạc đi xã Hội Bài (huyện Tân Thành). Khi đến địa điểm trên thì bị xe ben 15 tấn chạy từ phía sau cán ngang lên xe máy. Lực và Khương bị văng ra ngoài chấn thương nặng. Riêng em Nguyễn Khan bị bánh xe chèn lên trượt dài khoảng 40 mét tử vong tại chỗ. Hiện trường để lại không có vết thắng của xe ben.

Con-du-ng-co-nhi-u-xe-ben-c-4807-1434864

Hàng trăm người dân đến xem, mất 3 giờ lực lượng chức năng mới giải quyết xong hiện trường. Ảnh: Xuân Mai

Do xe ben chở khoáng sản nặng, cha mẹ nạn nhân không cho lùi xe mà đề nghị cơ quan chức năng đội xe để lấy xác. Một người thân gia đình các em cho biết, cháu Lực ở quê vào chơi, sáng cùng ngày đã lấy xe máy xin chở hai em đi hớt tóc. Sau ít phút ra khỏi nhà thì xảy ra vụ việc.

Một số nhân chứng cho biết, khả năng là ba thiếu niên bị té ngã xuống đường trước khi bị xe ben chạy nhanh, không làm chủ tốc độ cán qua. Nguyên nhân chính vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm điều tra làm rõ.

Xuân Mai

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất