Tự cắt "của quý" vì không có con trai nối dõi

Ngoisao.net - 25/02/2016, 09:46

Buồn bực khi chỉ đẻ được hai con gái, lại thường xuyên bị dân làng xỉa xói, một người đàn ông Trung Quốc tự tay cắt phăng bộ phận sinh dục. 

tu-cat-cua-quy-vi-khong-co-con-trai-noi-doi

Các bác sĩ gắn lại bộ phận sinh dục thành công sau 4 giờ. Ảnh: SCMP

Sự việc xảy ra tối 22/2 tại nhà người đàn ông 36 tuổi ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. 

Báo địa phương Dongnan Zaobao cho hay dù rất cố gắng nhưng anh ta chỉ sinh được hai cô con gái. Anh thường xuyên bị người làng chế giễu vì không có con trai nối dõi.

Văn hóa truyền thống của Trung Quốc thường trọng nam khinh nữ vì cho rằng con trai sẽ giúp duy trì dòng họ, trong khi con gái bị gả cho nhà khác và đôi khi còn phải chuyển đến nơi khác sinh sống để chăm sóc nhà chồng. 

Vì những lý do trên, ông bố hai con đã buồn bực dùng một con dao cắt đi 3 cm bộ phận sinh dục khi đang ngồi uống rượu ở nhà. Khi gia đình phát hiện ra, họ nhặt phần dương vật bị cắt rời, cho vào túi đá rồi đưa anh tới bệnh viện. 

Theo SCMP, khi ở trong phòng cấp cứu, người đàn ông hét lên rằng anh không cần gắn lại "của quý". Tuy nhiên, ca phẫu thuật vẫn được tiến hành và kết thúc tốt đẹp sau 4 tiếng. 

Người nhà cho hay anh này rất hiếm khi rượu chè nhưng tối hôm đó đã uống 5 chén. Các bác sĩ cho biết đến hôm 23/2, bệnh nhân đã ổn định và sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng 6 đến 12 tháng tới. 

Hướng Dương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất