Sư tỉ của Thành Long, Hồng Kim Bảo qua đời ở tuổi 89

16/05/2017, 16:17

Ngày 16/5, trang On.cc Hong Kong đưa tin, nữ diễn viên võ hiệp thế hệ đầu tiên của điện ảnh Hong Kong Vu Tố Thu, đã qua đời do bệnh viêm phổi, hưởng thọ 87 tuổi.

Vu Tố Thu là diễn viên võ hiệp tên tuổi của Hong Kong thập niên 1950-1960. Bà đóng hơn 200 phim, trong đó hơn 170 bộ là phim võ hiệp.

Tác phẩm Như Lai thần chưởng do bà đóng cùng Tào Đạt Hoa được xếp vào hàng kinh điển. Dấu tay của diễn viên được lưu giữ ở Đại lộ Ngôi sao Hong Kong.

Vu Tố Thu là con gái của võ sư Vu Chiêm Nguyên - sư phụ của Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu... Thành Long từng tiết lộ hồi nhỏ anh sùng bái Vu Tố Thu và mơ ước thành công như bà.

Theo gia quyến của Vu Tố Thu cho biết, do tuổi già sức yếu, cộng thêm căn bệnh viêm phổi kéo dài, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 12/5 tại Mỹ. Tuy nhiên, ngày 16/5, gia quyến của bà ở Mỹ mới công bố tin buồn này đến bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả hâm mộ ở Hong Kong.

Vu Tố Thu được xem là nữ diễn viên võ hiệp thế hệ đầu tiên của điện ảnh Hong Kong. Ảnh: On.cc.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống kịch nghệ nên từ nhỏ Vu Tố Thu đã theo cha học Kinh kịch, luyện võ, bà có sở trường môn võ Bắc phái.

Thập niên 50, Vu Tố Thu theo cha sang Hong Kong lập nghiệp, đến những năm 1960 khi Vu Chiêm Nguyên thu nhận bảy học trò thành lập nhóm “Thất tiểu phúc” gồm Nguyên Long (Hồng Kim Bảo), Nguyên Lâu (Thành Long), Nguyên Bưu, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Nguyên Võ và Nguyên Thái, thì Vu Tố Thu nghiễm nhiên trở thành đại sư tỷ của Hồng Kim Bảo, Thành Long…

Vu Tố Thu bắt đầu đóng phim từ năm 18 tuổi, trong số hơn 200 bộ phim đã đóng thì đã có hơn 170 bộ phim thuộc thể loại võ hiệp, được xem là nữ diễn viên võ hiệp đầu tiên của điện ảnh Hong Kong.

Vu Tố Thu cùng con trai ở Đại Lộ Ngôi Sao Hong Kong.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Vu Tố Thu đã cùng 7 cô bạn đồng nghiệp thân thiết như Đặng Bích Vân, La Diễm Khanh, Ngô Quân Lệ, Phụng Hoàng Nữ… kết nghĩa kim lan lấy tên nhóm là “Bát Mẫu Đơn” và Vu Tố Thu là “Hắc Mẫu Đơn”.

Do Vu Tố Thu đến từ Thượng Hải nên bà không biết tiếng Quảng Đông, hầu hết các bộ phim nói tiếng Quảng Đông của bà đều do diễn viên lồng tiếng Lê Khôn Liên giúp bà lồng tiếng ở hiện trường quay.

Năm 1966, Vu Tố Thu kết hôn với diễn viên Mạch Bỉnh Vinh tại Hong Kong, sau khi lập gia đình bà tuyên bố giã từ màn ảnh, cùng chồng di cư sang Mỹ.

Tang lễ của Vu Tố Thu được cử hành lúc 12h trưa 23/5 (giờ địa phương).

Thiên Lương (t/h)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất