Người đàn ông bỗng chốc trở thành tỷ phú vì nhặt được thứ này trong bụng dê

Afamily - 08/11/2016, 18:48

Mổ bụng dê và thấy vật thể lạ, người đàn ông không ngờ mình đã nhặt được "kho báu" trị giá cả chục tỷ đồng.

Chủ một cửa hàng thịt dê ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) là người vô cùng may mắn khi con dê mà ông vừa thịt có tận 6 hòn “dương bảo” trị giá gần 20 tỷ, khiến ông chủ bỗng chốc trở thành một tỷ phú.
 
Người đàn ông may mắn này tên Trần Dũng, sống tại thị trấn Tháp Sơn, huyện Tam Đài, thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
 

kho-bau

Ông chủ cửa hàng thịt dê may mắn.
 
Anh Trần mở cửa hàng thịt cừu đã nhiều năm nay. Được biết, dê của của hàng đều do gia đình dưới quê nuôi, hiện đàn dê đã lên đến hơn 100 con. 
 
Ngày 29/10, anh đột nhiên phát hiện có một con dê cái đã nuôi 7 năm nay nhưng trông rất gầy yếu, nhẹ hơn những con dê thường khoảng 15kg. Anh quyết định đem nó lên mổ bán. Tuy nhiên khi làm thịt nó, anh không ngờ rằng mình lại trúng cả một "kho báu".
 
Anh Trần nói: “Lúc làm thịt dê, tôi sờ được những vật thể lạ này trong bụng nó, ban đầu còn chả biết là gì, chỉ dám mở he hé ra xem. Hơn 20 năm làm thịt gần 6.000 con dê, đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ này”. Anh cũng cho biết thêm, "sau đó tôi có lên mạng tìm hiểu và bàng hoàng khi biết được giá trị thật của 6 viên “dương bảo” này".
 
Trước đó cũng có người từng bán vật thể lạ mà quý nhặt được trong bụng dê với giá hơn 20.000 NDT một viên, hoặc có người bán 7 viên được 4,8 triệu NDT (khoảng 17 tỉ đồng).
 

 

Khi phóng viên đến, chị vợ cẩn thận bưng cái đĩa to đựng 6 viên “dương bảo” màu nâu sẫm lên. Viên lơn nhất nặng khoảng 75 gram, viên nhỏ nhất là 40 gram, tổng trọng lượng 6 viên là 360 gram.
 

 

Các chuyên gia ở sở nông nghiệp địa phương cũng đã tham gia tìm hiểu về sự việc kỳ lạ này. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, phân tích, chuyên gia nói: “Nhìn từ góc độ y học, khi dê ăn phải một số thứ khó tiêu hóa, dần dần sẽ hình thành nên một loại dị vật. Sau nhiều thời gian tự chuyển hóa trong bụng dê, nó sẽ từ từ biến thành viên “dương bảo” này”.

 

 
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có phương pháp để nghiên cứu cụ thể thành phần cấu tạo của hòn ngọc này vì khi dê ăn những thức ăn khó tiêu khác nhau sẽ tạo thành các dị vật khác nhau, có tác dụng chữa bệnh khác nhau.
 
(Nguồn: 3835.com)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất