Người đàn bà làm gần 100 iPhone bằng gạch

Ngoisao.net - 22/09/2015, 22:32

Phượng đặt làm 94 điện thoại bằng gạch men, đóng hộp sau đó mang cầm cố chiếm đoạt 960 triệu đồng.

Ngày 22/9, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 14 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Phượng (50 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2013 Phượng đến cửa hàng điện thoại trên đường Hùng Vương, quận 5, TP HCM, mua hàng mang về quê bán. Tại đây, bà ta gặp người đàn ông tên Bình (không rõ lai lịch) gạ bán iPhone giá rẻ nên đặt mua 31 cái với giá 6,5 triệu đồng mỗi cái.

Ba hôm sau lên TP HCM nhận hàng, bà Phượng khui 3 hộp để kiểm tra thấy là hàng thật nên tin tưởng mang về. Những chiếc điện thoại đã khui bà Phượng bán cho khách hàng. Chừa một cái định sử dụng, số còn lại bà Phượng mang cầm cố cho chị Trường vay 170 triệu đồng.

lua-dao-1679-1442909896.jpg

Bà Phượng không được giảm án.​

Tuy nhiên, khi khui hộp điện thoại, bà này phát hiện bên trong chỉ là viên gạch men được đóng gói cẩn thận. Biết số điện thoại đang cầm cố cũng là giả, Phượng trả lại tiền cho chị Trường, lấy hàng về.

Bị lừa hết vốn liếng, thời gian sau bà này nảy sinh ý định đặt làm điện thoại giả đi cầm cố lấy tiền làm lại từ đầu. Để thực hiện ý định, Phượng lên bến xe Chợ Lớn gặp người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch) đặt làm giả 100 điện thoại iPhone 4S, 5S với giá 50.000-200.000 đồng mỗi cái nhưng ông này chỉ làm được 94 cái.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2013, bà Phượng nhiều lần mang số điện thoại giả này cầm cố cho chị Trường vay 960 triệu đồng. Để không bị phát hiện, bà ta dặn chủ tiệm cầm đồ "không được khui hộp điện thoại bởi sẽ mất giá khi bán".

Hơn một năm sau không thấy bà Phượng đến trả tiền lãi cầm cố, chị Trường kiểm tra mới biết số điện thoại đang giữ là giả. Sự việc được trình báo với công an. Hồi tháng 5, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt Phượng 14 năm tù.

VnExpress

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất