Gặp bộ lạc kỳ lạ thích đội tóc giả bằng… nắp chai

Afamily - 05/09/2015, 20:21

Những cô gái trẻ của bộ lạc kỳ lạ này thường kết hợp bộ tóc giả bằng nắp chai với “khuyên môi” làm từ cỏ.

Những người dân bộ lạc Daasanach tại Omo Valley, Ethiopia có một truyền thống khá độc đáo: Đội tóc giả bằng nắp chai, bằng đồng hồ đeo tay cũ và có khuyên môi bằng… cỏ.


Trong khi các cô gái trẻ thường chỉ đội bộ tác giả cơ bản nhất làm từ nắp chai thì người già thường phải đội những bộ tóc giả nặng nề hơn, chăm chút hơn rất nhiều.

Đàn ông bộ tộc Daasanach được phép đeo tóc giả nắp chai đến khi kết hôn. Với đàn ông lớn tuổi, họ chỉ được đeo một chiếc khăn trùm đầu bằng đất sét. Ngoài ra, sau mỗi cuộc chiến, một cuộc đi săn thắng lợi, người đàn ông được đeo thêm một chiếc lông chim

Người Daasanach dựng nhà bằng cỏ khô và nhựa. Ngoài ra, họ còn dùng tất cả những đồ “lấp lánh” để làm tóc giả, làm đồ trang sức cho bản thân. Tóc giả là vật duy nhất người phụ nữ không bao giờ được phép bán đi.
 

Một cô gái trẻ cười tươi khoe bộ tóc làm từ nắp chai.


Bộ tộc Daasanach có khoảng 20.000 người, là một trong những bộ tộc có truyền thống lâu đời sống dưới những thung lũng tại Ethiopia, gần biên giới Kenya và gần hồ Turkana. Tuy nhiên, người Daasanach chỉ dám dùng nước từ sông Omo do Turkana là một hồ muối khổng lồ.

Do điều kiện sống khắc nghiệt, người dân Daasanech thường xuyên phải di chuyển để tìm khu vực chăn thả phù hợp cho đàn gia súc. Bên cạnh việc chăn thả, phụ nữ Daasanach còn làm đồ trang sức để kiếm tiền.


Trẻ em Daasanach cũng được phép đội tóc nắp chai, nhưng đàn ông thì không.


Mỗi bộ tóc có thể mất hàng tuần để thực hiện, sau khi nắp chai và các hạt nối được tìm thấy đầy đủ.


Nhiều phụ nữ trẻ kết hợp tóc nắp chai và vòng cổ sặc sỡ cùng “khuyên môi” cỏ.


Những chàng trai cũng thích đội tóc nắp chai. Nhưng sau khi kết hôn, các chàng sẽ phải bỏ xuống.


Những bà cụ thường đeo tóc nắp chai nặng nhất


Nắp chai được ưu thích vì chúng nhiều màu và gây âm thanh khi nhảy múa.


Một bà cụ dùng cả đồng hồ đeo tay cũ để tranh trí tóc.


Người Daasanach phải dùng gối cổ để giữ mái tóc gọn gàng.


Đàn ông trưởng thành dùng tóc giả bằng đất sét, cắm thêm lông chim sau những lần đi săn hoặc đánh trận chiến thắng trở về.


Nam giới không đội tóc giả thì vẫn được đeo dây chuyền, hoa tai.


Nhà của người Daasanach thường nhỏ, làm từ cây cỏ, vỏ nhựa rất tạm bợ.


Sông Omi, nguồn nước chính cho người Daasanach.

 

Theo Dailymail

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất