Đến viện khám ho, phát hiện u thận to bằng quả dưa hấu

Dân trí - 21/05/2015, 13:55

Một người đàn ông 66 tuổi tên Kapleshwar ở New Delhi, Ấn Độ đến bệnh viện khám ho, cuối cùng phát hiện khối u thận to nhất thế giới.

Bệnh nhân và vết mổ sau ca phẫu thuật.

Bệnh nhân và vết mổ sau ca phẫu thuật.
 
Khối u nặng hơn 5 kg được các bác sĩ viện Khoa học - Y tế All India lấy ra sau 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật.
 
Bác sĩ Mukur Dipi Ray, trưởng kíp mổ cho hay: "Khối u lớn hơn kích cỡ một khối u thông thường rất nhiều lần, bám chắc vào gan và một bên trực tràng".
 
Các bác sĩ đã phải khá vất vả để tách khối u ra khỏi gan, trực tràng, hoàn thành việc cắt bỏ thận và bóc tách hạch bạch huyết.
 

Hình ảnh chụp CT cho thấy khối u trong ổ bụng kích cỡ bằng quả dưa hấu.

Hình ảnh chụp CT cho thấy khối u trong ổ bụng kích cỡ bằng quả dưa hấu.

 
Trải qua cuộc phẫu thuật 5 tiếng đồng hồ, bệnh nhân cho biết: "Tôi từng rất khó chịu trước khi mổ nhưng đến giờ thì nhẹ cả người...".
 
Khối u nặng gần 5.5 kg đã lập kỷ lục mới về khối u thận to nhất trên thế giới.
 
Huyền Anh
Theo Mirror

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất