Chim bồ câu bị tóm vì vận chuyển 178 viên thuốc lắc trên lưng

Ngoisao.net - 27/05/2017, 06:00

Con vật được các tên tội phạm sử dụng để vận chuyển hàng từ Iraq tới Kuwait. 

Al Arabiya đưa tin, cảnh sát Kuwait bắt được một con bồ câu đang vận chuyển 178 viên ma túy tổng hợp gần trụ sở hải quan. Kẻ chủ mưu đã gắn lên lưng con vật một chiếc túi nhỏ để chứa thuốc lắc. Nó được cho là xuất phát từ Iraq và đang trên đường tới Kuwait.

chim-bo-cau-bi-tom-vi-van-chuyen-178-vien-thuoc-lac-tren-lung

Chiếc túi chứa 178 viên thuốc lắc được gắn trên lưng con vật. Ảnh: Al-Rai.

Đây không phải lần đầu chim bồ câu được sử dụng để vận chuyển chất cấm. Năm 2015, nhân viên nhà tù tại ngoại ô thành phố San Jose, Costa Rica đã phát hiện một con chim vận chuyển 14 gram cocaine và cần sa. 

Từ xưa, bồ câu đã được sử dụng để đưa tin. Con vật có thể vượt quãng đường khoảng 160 km không gặp khó khăn nào. Thời gian đầu, loài chim này chỉ có thể vận chuyển một chiều nhưng sau quá trình huấn luyện nó có thể giúp con người trao đổi thư từ nhiều lần trong ngày.

Theo Thảo Nhi / Ngoisao.net

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất