Chia tay vợ, tài tử 'Thần điêu đại hiệp' phải trả cho vợ cũ nửa triệu đô

06/06/2017, 15:11

Ấn Tiểu Thiên vừa tuyên bố ly hôn sau hai năm chung sống cùng Cáp Lâm Na. Không chỉ vậy, anh còn phải chịu nhiều chi phí sau cuộc hôn nhân giả dối.

Nguồn tin từ Sina mới đây cho hay,  Ấn Tiểu Thiên và vợ - Cáp Lâm Na đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi tháng 3,

Nam diễn viên phải chia cho Dĩnh Yến tài sản trị giá 3,5 triệu nhân dân tệ (hơn 510.000 USD) đồng thời mỗi tháng trợ cấp nuôi con 15.000 nhân dân tệ (khoảng 2,2 nghìn USD).

Người thân Ấn Tiểu Thiên cho biết, anh đã bị người vợ dân tộc thiểu số “cho vào tròng”. Nam diễn viên có tiếng kỹ tính, chọn người yêu đòi hỏi rất cao. Tuy nhiên, ngay sau khi kết hôn, nam diễn viên 39 tuổi kể mới biết đã bị lừa. Cáp Lâm Na không có học vấn cao, gia cảnh lại không tốt, sống ở vùng núi. 

Ảnh cưới của Ấn Tiểu Thiên. Ảnh: VnExpress

Năm 2014, Triệu Dĩnh Yến quen Ấn Tiểu Thiên  qua giới thiệu của bạn bè. Lúc mới quen, cô giới thiệu mình tốt nghiệp ngành Y ở trường danh tiếng, học thạc sĩ ở đại học Tài chính Trung ương (Trung Quốc). Bố mẹ Ấn Tiểu Thiên muốn con trai lấy vợ học vấn cao nên Triệu Dĩnh Yến gây ấn tượng tốt với bạn trai ngay lần gặp đầu tiên.

Ngoài nói dối học vấn, Triệu Dĩnh Yến lừa Ấn Tiểu Thiên rằng cô xuất thân gia đình bề thế có bố, mẹ kinh doanh thành đạt. Gia đình Dĩnh Yến thuê một căn nhà để qua mắt Tiểu Thiên. Ấn Tiểu Thiên chấp nhận đưa cho gia đình nhà gái khoản tiền thách cưới là 2,1 triệu nhân dân tệ (hơn 300.000 USD) cùng các món quà đồng hồ, dây chuyền đắt đỏ.

Hai vợ chồng trong ngày cưới theo trang phục dân tộc. Ảnh: Sina

Sau đám cưới, gia đình diễn viên phát hiện Triệu Dĩnh Yến nói dối học vấn, gia thế song tha thứ cho cô, bày tỏ nếu cô sửa sai, cả nhà vẫn tiếp tục sống chung. Tuy nhiên Triệu Dĩnh Yến không hối lỗi, thường gây sự với chồng.

Một người bạn của Triệu Dĩnh Yến cho hay cô có năng lực giao tiếp hơn người, lại rất biết chăm sóc Tiểu Thiên, lấy lòng anh bằng những hành động như cắt móng tay, nấu ăn...

Sau khi sinh con, Triệu Dĩnh Yến đề nghị ly hôn. Từ lúc con trai đầy tháng, Ấn Tiểu Thiên không được gặp con.

Ấn Tiểu Thiên sinh năm 1978, gia nhập làng giải trí năm 1997 với phim truyền hình Gia sự phong vân. Anh nổi tiếng với nhiều phim như Chàng tỷ phú tìm vợ, Gái tài trai sắc, Thần điêu đại hiệp 2014, Cung tỏa Liên Thành, Tùy Đường diễn nghĩa...

Thiên Lương (t/h)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất