Bé trai bị kim khâu đâm vào đầu

Ngoisao.net - 15/10/2015, 19:19

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nửa cây kim xuyên vào lớp da đầu, nửa bên ngoài đã bị gãy ngang.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, bé trai 3 tuổi nhà ở Gia Lai được đưa đến cấp cứu trong tình trạng một cây kim khâu cắm sâu.

be-trai-bi-kim-khau-dam-vao-dau

Câu kim khâu xuyên vào da đầu bệnh nhi. 

Cậu bé cho bác sĩ biết, đang chơi trong nhà thì té ngã và không hiểu sao lại bị cây kim khâu dưới nền nhà đâm vào đầu. Qua máy định vị dị vật, phần kim đâm vào da đầu bé dài khoảng 2 cm. 

Không quá khó để xử trí vết thương bởi cây kim chỉ đâm vào phần da chứ không xuyên sọ, tuy nhiên theo các bác sĩ, tai nạn trên là lời cảnh báo cho các phụ huynh có con nhỏ. "May mắn là cây kim không đâm vào các bộ phận khác, đặc biệt là mắt", một bác sĩ nói.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên những gia đình có con nhỏ cần cất giữ cẩn thận các vật sắt nhọn như kim khâu, dao, kéo... Ngoài ra cũng nên dạy các bé biết sự nguy hiểm của các đồ vật để tránh tiếp xúc.

Thiên Chương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất