Xa Thi Mạn khóc khi bị mắng lãng phí nước

Người đưa tin - 28/12/2015, 14:06

Vất vả, cực khổ trong lúc quay phim nhưng lại bị mắng oan nên cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc ngay tại chỗ.

Xa Thi Mạn tiết lộ chuyện hậu trường trong lúc quay Phúc Vũ Hoàng Sa (Bão Cát) ở Sa Mạc
Trong một phân cảnh vai của Gia Xuân Phân (Xa Thi Mạn thủ vai) phải đi gánh nước và cô đã vô tình làm đổ nước do gánh nước quá nặng .

Ngay lúc đó, ở hiện trường có đông người dân làng đang đứng xem diễn viên quay phim, bỗng có một bà lão trong làng đã lên tiếng mắng Xa Thi Mạn là lãng phí nước dùng trong khi người dân làng ở đây đang rất cần nước. Lỗi không phải do Xa Thi Mạn nhưng vì phân cảnh đó rất cực, vất vả nhưng lại bị mắng nên cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc ngay tại chỗ. Một lúc sau nhân viên trong đoàn phải đi giải thích cho bà lão kia rõ sự việc của đoàn làm phim.

 - Ảnh 1

 

Hay trong 1 lần quay phân đoạn khác của phim tại Sa Mạc, do các phân đoạn quay đều vất vả và cực khổ nên đầu tóc cô đã lấm lem dính bùn đất mà trong khi điều kiện ở Sa Mạc đó thì lại khan nước nên không được tắm gội sau khi quay, phải đợi tới khi về khách sạn cô mới được tắm gội.

 - Ảnh 2

Diễn viên Xa Thi Mạn.

Bão Cát là bộ phim đầu tiên của TVB đem quân đi quay bối cảnh thật ở Sa Mạc tại Trung Quốc. Điều kiện ở đó khó khăn cho đoàn phim nhưng khi lên phim thì cảnh quay đẹp vô cùng. Bên cạnh đó, vai diễn Gia Xuân Phân do Xa Thi Mạn thủ vai là một vai diễn đáng thương và cực nhất của cô, đến nỗi mà mẹ Xa Thi Mạn không dám coi phim này sợ sẽ khóc vì thấy con gái mình trong phim cực khổ quá.

Lệ Minh

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất