Tuyệt đỉnh tranh tài: Thảo Trang bị loại, Hoàng Tôn trở thành "tầm ngắm" tiếp theo

Sao online - 31/05/2015, 08:00

Liveshow thứ 7 của Tuyệt Đỉnh Tranh Tài 2015 với thử thách nhạc Dance vừa kết thúc với tất cả những diễn biến chú ý dồn vào nhân vật được quan tâm nhiều nhất, Thảo Trang.

Thảo Trang là thí sinh nổi trội nhất cuộc thi năm nay bởi chất lượng giọng hát và tiết mục qua các vòng thi. Cô là người thường xuyên được các giám khảo lựa chọn là ca sỹ xuât sắc nhất đêm thi. Cô cũng là người khiến ban giám khảo phải dùng quyền cứu duy nhất của mình.

Hình ảnh:  số 1

Hình ảnh:  số 2

Hình ảnh:  số 3

Hình ảnh:  số 4

Thảo Trang "cháy" hết mình trên sân khấu

Và cô còn lại người luôn ở nhóm thí sinh nguy hiểm qua nhiều tuần thi. Với những sân chơi truyền hình thực tế, môt khi quyền lực được trao toàn bộ cho khán giả thì điều gì đến sẽ đến. Trong đêm nay, một lần nữa sự xung đột giữa những nhà chuyên môn và đại chúng lên đến đỉnh điểm bởi sự dừng chân của Thảo Trang.

Nhận được ít tin nhắn bình chọn nhật trong một tuần vừa qua, Thảo Trang là thí sinh thứ 6 phải nói lời chia tay chương trình. Theo đó, top 4 lộ diện bao gồm Nguyễn Hải Yến, Hoàng Tôn, Huỳnh Minh Thủy và Thái Trinh.

Hình ảnh:  số 5

Hình ảnh:  số 6

Hình ảnh:  số 7

Giây phút chia tay Thảo Trang

Diva Hồng Nhung cho đó là điều vô lý, "Cuộc đời có rất nhiều điều vô lý, càng đi lâu thì càng thấy nhiều. Song, điều tuyệt vời nhất mà em đã làm được đó là em đã để lại những phần trình diễn vô cùng ấn tượng, nó mãi ở lại trên youtube, mọi người có thể xem đi xem lại. Điều quan trọng nhất là sau đây nhiều người biết đến em hơn, nhiều người yêu mến em hơn và trong đó có Hồng Nhung". Trái với lời chia tay da diết của diva, nhạc sỹ Phương Uyên tỉnh táo đưa ra nhận định và lời khuyên cho Thảo Trang, "Ngày hôm nay chị không bất ngờ khi mà em bị loại nhưng cũng khá ngạc nhiên vì sự lạnh lùng của khán giả đối với em. Chị nghĩ là cái hay của em nó rất rõ ràng, không phải là một cái hay để mà người ta nghi ngờ. Rất rõ ràng, đầy chuyên môn, đầy cá tính nhưng co lẽ là bề ngoài để em tiếp cận khán giả thì em cần phải thân thiện hơn... Em quá cá tính để khán giả có thể chấp nhận, em hãy đưa đến những điều khán giả cần trước, khi em có tất cả em làm gì cung được".

Về phía Thảo Trang, cô chia sẻ: “Đây là một khoảng thời gian tuyệt vời, qua mỗi đêm thi lại có thêm phần trình diễn ấn tượng cho khán giả, đó là thành công lớn nhất của Thảo Trang. Đi đến đâu không quan trọng, Trang đi sớm hay đi sau cũng như nhau thôi. Trang đến đây vì vui và bây giờ Trang ra đi cũng trong niềm vui. Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Trang”. Vẫn là như thế, vẫn là Thảo Trang với môt cá tính mạnh mẽ, tinh thần chiến binh và một thái độ văn minh với nghề nghiệp.

Quay trở lại với đêm thi Dance thì cũng chính Thảo Trang là ca sỹ có phần trình diễn xuất sắc nhất theo nhận định của ban giám khảo (Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong và diva Hồng Nhung lựa chọn Thảo Trang trong khi Phương Uyên dành lự chọn cho Hoàng Tôn). Một cơn mưa lời khen dành cho bản mashup 'Born this way - Applause' của Thảo Trang. Thậm chí diva Hồng Nhung cũng phải thốt lên rằng chị ước gì hát hay được như Thảo Trang.

Ở 4 phần thi còn lại, Thái Trinh vẫn tiếp tục loạy hoay với vấn đề chọn bài. Cô là thí sinh được các giám khảo đánh giá rất cao nếu chọn đúng bài hát dự thi.

Hình ảnh:  số 8

Hình ảnh:  số 9

Hình ảnh:  số 10

Hình ảnh:  số 11

Trong quá trình của mình ở Tuyệt Đỉnh Tranh Tài, Thái Trinh đã từng thăng hoa với 'Uptown Funk'. Vấn đề của thí sinh này nằm ở khâu chọn bài.

Hình ảnh:  số 12

 

Hình ảnh:  số 13

 

Hình ảnh:  số 14

Huỳnh Minh Thủy giữ vững phong độ của mình, cô luôn được khen là chọn bài phù hợp và dàn dựng công phu.

Hình ảnh:  số 15

 

Hình ảnh:  số 16

 

Hình ảnh:  số 17

Nguyễn Hải Yến lần đầu thuyêt phục được nhạc sỹ Phương Uyên bằng bản hit của Hồ Ngọc Hà, 'Hãy thứ tha cho em'. Hải Yến ngày càng chứng tỏ cho giám khảo và khán giả thấy quyết tâm thay đổi và làm mới mình qua từng tuần thi.

Hình ảnh:  số 18

Hình ảnh:  số 19

Hình ảnh:  số 20

Hoàng Tôn chiếm 8 phút trên sóng truyền hình ở phần nhận xét của giám khảo khi cả 3 vị đều đồng ý rằng Tôn là một tài năng không chỉ về thanh nhạc mà còn cả về khả năng sáng tác. Tuy nhiên, đề tài được bàn tán rôm rả nhất trên ghế nóng chính là khả năng vũ đạo của anh. Phương Uyên một mực cho rằng Hoàng Tôn không thể nhảy trong khi Hồng Nhung thì ngược lại. Trong đêm nhạc dance này, anh tiếp tục trình làng một ca khúc mới viết về chính những câu chuyện của anh, 'Giấc mơ của tôi'.

Hoàng Tôn là thí sinh nằm chung nhóm nguy hiểm với Thảo Trang. Với việc chia tay Thảo Trang tuần này, anh trở thành thí sinh tiêp theo nằm trong “tầm ngắm” của khán giả.

Khán giả có 1 tuần để nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích, tổng đài sẽ khép lại vào 19h thứ 7 tuần sau, 6/6/2015. Thí sinh ít bình chọn nhất sẽ nói lời chia tay ở cuối đêm thi thứ 8 với thử thách Jazz/Musical.

Theo Tử Tuấn/Nguoiduatin.vn

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất