Stylist K-ICM lên tiếng về trang phục nghi vấn đạo nhái: Tác giả chưa đăng ký bản quyền, 'không có bộ đồ nào chỉ dành cho người đồng tính’

Tiin - 05/07/2020, 23:28

Sau khi MV Túy Họa được phát hành, bộ trang phục được K-ICM mặc trong MV đã gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

 

Vào tối ngày 03/07 vừa qua, MV Túy Họa với màn kết hợp đáng mong chờ của K-ICM và Xesi đã chính thức phát hành. Sau khi ra mắt, ca khúc đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam.

Phần lời và cách hát 'cộp mác' Xesi cực ma mị không khiến khán giả phải thất vọng, đặc biệt là beat cực bắt tai với bàn tay của K-ICM đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Về phần nhìn, MV Túy Họa được đầu tư cực chỉn chu từ cậu chuyện, bối cảnh quay, các nhân vật cho đến trang phục vô cùng đẹp mắt, điều này chứng tỏ K-ICM ngày càng có sự chú trọng vào các sản phẩm âm nhạc của mình hơn.

Tuy nhiên, được khen chưa lâu thì MV của nam producer 21 tuổi lại mắc phải một số lùm xùm đạo nhái, trong đó, bộ trang phục của K-ICM mặc trong MV bị đặt vào nghi vấn 'sao chép' của nhân vật nằm trong bộ tiểu tuyết đam mỹ mang tên Thiên Quang Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.

Bộ trang phục mà K-ICM mặc trong MV Túy Họa bị cho rằng 'ăn cắp chất xám' trắng trợn.

Bộ trang phục mà K-ICM mặc trong MV Túy Họa bị cho rằng 'ăn cắp chất xám' trắng trợn.

Trong một chương trình talk show với sự tham gia của K-ICM, Xesi và các nhân vật xuất hiện trong MV Túy Họa, khán giả đặt câu hỏi và khách mời lần lượt giải đáp. Đặc biệt, ở phần cuối chương trình, ekip của nam ca sĩ cũng chính thức lên tiếng về nghi án đạo nhái nói trên. Stylist của K-ICM đã chia sẻ về vấn đề 'mượn ý tưởng', cô cho rằng lùm xùm về trang phục mọi trách nhiệm sẽ thuộc về mình và không liên quan đến K-ICM, cô tiết lộ thêm:

' Theo như mình được biết thì tác giả của bộ trang phục này chưa đăng ký bản quyền. Những bộ đồ mà các bạn đưa ra cũng là từ các nhà bán hàng, họ cosplay và thiết kế ra thôi. Mình đã phải đích thân hỏi tác giả rằng nếu như mình bỏ dây chuyền và thêm phụ kiện khác vào có được không thì họ trả lời một câu chắc nịch rằng hoàn toàn có thể. Tác giả của câu chuyện chưa đăng ký bản quyền cosplay và tất cả nhãn hàng họ đều làm ra bộ đồ này. Bộ đồ này cũng là bộ đẹp nhất với thiết kế được ưa chuộng rất nhiều thì bất thành văn, mọi người tưởng là của nhân vật đó nhưng thực sự đó cũng chỉ là đồ do nhãn hàng thiết kế ra mà thôi.'

Stylist K-ICM lên tiếng về trang phục nghi vấn đạo nhái: Tác giả chưa đăng ký bản quyền, 'không có bộ đồ nào chỉ dành cho người đồng tính’ 1

Bên cạnh đó, stylist này còn chỉ rõ quan điểm mà cô chưa đồng ý với 'thành kiến' của các bạn fan đam mỹ. Thậm chí cô cho rằng các bạn đang 'kỳ thị ngược': 

' Mình rất bức xúc khi các bạn fan của đam mỹ thích câu chuyện nam yêu nam lại chỉ trích và cho rằng một bộ đồ của bộ phim đam mỹ lại đưa cho một người nam chính đóng MV ngôn tình là nam yêu nữ. Mình nghĩ rằng giới tính nào, tình yêu nào cũng cần được tôn trọng. Các bạn là những người hiểu rõ nhất và mong muốn sự công bằng cho mọi giới tính nhưng các bạn lại kỳ thị chuyện nam yêu nữ thì mình nghĩ các bạn đang kỳ thị ngược.'

Sau khi chương trình kết thúc, cô cũng đăng tải bài đăng dài và giải thích về nghi vấn đạo nhái trang phục. Trong đó, nữ stylist đã đưa ra các quan điểm cũng như dẫn chứng cụ thể để khán giả có thể hiểu ngọn ngành câu chuyện. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn của khán giả khi stylist vừa mới đăng tải.

Stylist của K-ICM giữ lời hứa sẽ đăng tải rõ ràng, cụ thể về nghi vấn đạo nhái trang phục.

Stylist của K-ICM giữ lời hứa sẽ đăng tải rõ ràng, cụ thể về nghi vấn đạo nhái trang phục.

Stylist K-ICM lên tiếng về trang phục nghi vấn đạo nhái: Tác giả chưa đăng ký bản quyền, 'không có bộ đồ nào chỉ dành cho người đồng tính’ 3

Theo baodatviet.vn

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất