Phong tục đám cưới kỳ lạ: Nhà gái phải 'khóc như mưa' một tháng trước đám cưới

Tiin - 20/05/2020, 08:46

Phong tục cưới xin kỳ lạ này bắt nguồn từ người Tujia, Trung Quốc và vẫn còn cho đến ngày nay, các cô dâu phải khóc lóc thảm thiết suốt một tháng trước khi về nhà chồng.

Phong tục đám cưới kỳ lạ: Nhà gái phải khóc như mưa một tháng trước đám cưới 0

Theo phong tục người Tujia, Trung Quốc, việc khóc lóc thảm thiết chính là lời chúc phúc thật lòng nhất dành cho cô dâu trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Hành động này cũng là minh chứng cho nỗi buồn vì sắp phải xa gia đình của tân nương.

Vì thế, trước ngày cưới một tháng, cô dâu phải tỏ ra thật đau buồn và khóc hàng ngày. Thậm chí cả mẹ và người thân của cô dâu cũng tham gia vào tập tục này.

Phong tục đám cưới kỳ lạ: Nhà gái phải khóc như mưa một tháng trước đám cưới 1

Cụ thể, cứ mỗi đêm, cô dâu sẽ ra hành lang nhà và khóc trong khoảng một giờ. 10 ngày đầu, mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con gái.

10 ngày sau, cả bà ngoại và những người phụ nữ khác trong gia đình cô dâu cũng hóc cùng.

Còn 10 ngày cuối, tất cả những người phụ nữ trong họ hàng nhà cô dâu sẽ than khóc ngập trời.

Chứng kiến cảnh khóc này, nhiều người bày tỏ sự cảm động. Các chàng thấy vợ, mẹ mình khóc không khỏi xót xa, qua đây, họ cũng bày tỏ mong muốn sẽ được chở che, yêu thương người phụ nữ của mình suốt đời.

Theo nguoiduatin.vn

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất