Nguyễn Thị Loan thừa nhận hẹn hò ngôi sao bóng rổ Việt Nam

Zing - 04/07/2017, 10:55

Người đẹp thừa nhận mối quan hệ giữa cô và cầu thủ bóng rổ là trên mức tình bạn. Cô tự hào khi cả hai có nhiều điểm chung.

Nguyễn Thị Loan vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Stefan Nguyễn – Việt kiều Thụy Điển vào tháng 2 khi những hình ảnh thân thiết của cặp đôi được đăng tải trên trang cá nhân.

Cùng thời điểm, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010 bị bắt gặp thường xuyên có mặt ở khán đài theo dõi các trận đấu của CLB Saigon Heat. Tuy nhiên, đối diện tin đồn tình cảm, người trong cuộc giữ thái độ im lặng.

Trong buổi gặp gỡ phóng viên Zing.vn, Nguyễn Thị Loan cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại. Top 20 Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016 cho biết cô và cầu thủ bóng rổ chưa thể chính thức công khai mối quan hệ bới cả hai chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn.

Người đẹp sinh năm 1990 và Stefan có nhiều sở thích chung, quan điểm sống tương đồng nên khá hợp nhau. Tuy nhiên, theo Top 5 Hoa hậu Việt Nam, cả hai cảm mến nhau nhưng chưa thể gọi đó là tình yêu.

Nguyen Thi Loan thua nhan hen ho ngoi sao bong ro Viet Nam hinh anh 1

Nguyễn Thị Loan và những người bạn của mình đến xem Stefan Nguyễn thi đấu. Ảnh: NVCC.

“Tôi và Stefan thân thiết với nhau là điều không thể phủ nhận. Mối quan hệ của chúng tôi trên mức tình bạn, nhưng chưa phải là tình yêu. Chúng tôi còn khá trẻ nên muốn tập trung cho công việc, nên chưa đặt tình cảm ở vị trí đầu tiên. Cả hai hay gặp nhau, trò chuyện hợp nên giữ mức độ trên tình bạn. Trông chúng tôi cũng giống như đang hẹn hò nhưng chưa là gì của nhau cả”, người đẹp chia sẻ.

Nguyễn Thị Loan kể lại cô biết Stefan Nguyễn trong một lần cùng bạn đi xem bóng rổ. Vốn xuất thân là vận động viên bóng truyền nên Nguyễn Thị Loan khá thích thể thao và thường theo dõi các trận đấu của các đội tuyển thể thao nước nhà. Trong lần xem Stefan Nguyễn thi đấu, người đẹp quê Thái Bình khá ấn tượng với cách chơi của cầu thủ Việt kiều. Sau đó vài hôm, cô có cơ hội gặp Stefan trong một buổi tiệc cùng những người bạn là tuyển thủ. Từ đó, họ trở thành bạn và ngày càng thân thiết.

“Chúng tôi dễ kết bạn và thân nhau có lẽ vì một phần cả hai có điểm chung là yêu thể thao. Bạn ấy nói rất nhiều về môn bóng rổ và tôi thì thao thao bất tuyệt về bộ môn bóng chuyền. Có lẽ vì có người lắng nghe nên cả hai nói hoài không chán. Stefan có tính cách hòa đồng, hài hước, suy nghĩ tích cực, cũng là mẫu bạn trai mà tôi yêu thích.

Chúng tôi thân thiết nhưng chỉ ở mức trên tình bạn chứ chưa là gì của nhau. Cuộc sống có những mối quan hệ và những người bạn mang đến năng lượng sống sẽ khiến cuộc sống của bạn thú vị hơn. Mối quan hệ này mang đến năng lượng tích cực nên cả hai thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh nhau. Tương lai thế nào tôi chưa thể khẳng định”, người đẹp 27 tuổi tâm sự.

Nguyen Thi Loan thua nhan hen ho ngoi sao bong ro Viet Nam hinh anh 2

Stefan Nguyễn và Nguyễn Thị Loan được khen ngợi là đẹp đôi. Ảnh: NVCC.

Trước nghi vấn Nam tiến để gần cầu thủ bóng rổ Việt kiều, Nguyễn Thị Loan phủ nhận. Người đẹp giải thích cô Nam tiến từ đầu năm 2017 và đến tháng 2 mới có cơ hội gặp và quen Stefan Nguyễn. Người đẹp 27 tuổi chuyển hẳn vào Nam sinh sống để thuận tiện cho công việc, hoạt động nghệ thuật và các khóa học.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010 còn là nhân viên cho một thương hiệu kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Bên cạnh đó, cô tham gia các khóa học quản lý kinh doanh, tiếng Anh và kỹ năng mềm khác để hỗ trợ cho những dự án cá nhân, làm từ thiện. Hiện người đẹp đang thành lập một trang You Tube riêng với nội dung chia sẻ kinh nghiệm cho các người đẹp chuẩn bị chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, tại Thái Bình. Sau khi rút khỏi ngành thể thao, Nguyễn Thị Loan thi vào khoa Kinh tế Đại học Thương mại. Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp Biển cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2010, Á hậu 2 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Top 20 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016. Cô từng là đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Thế giới 2014.

Stefan Nguyễn tên thật là Nguyễn Tuấn Tú, sinh năm 1992. Anh là Việt kiều Thụy Điển và từng là thành viên đội bóng rổ Thụy Điển nhiều năm liên tiếp từ U18 đến U22. Năm 22 tuổi, Tuấn Tú trở thành ngôi sao sáng giá của giải vô địch quốc gia Thụy Điển trong vai trò PG (hậu vệ dẫn bóng). Cùng năm, anh được bầu chọn là Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển. Hiện Stefan hoạt động trong câu lạc bộ Saigon Heat.

Theo Minh Tâm/Zing

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất