Hình phạt "viết 1.000 biểu tượng cảm xúc bằng tay" cho sinh viên đi muộn

Ione - 25/04/2016, 11:07

Vị giáo sư nghiêm khắc người Trung Quốc khiến sinh viên khốn đốn vì hình phạt độc lạ chưa từng có.

Một giáo sư khá nghiêm khắc tại trường ĐH Khoa học và Công nghệ điện tử ở Thành Đô, Trung Quốc nghĩ ra một chiêu phạt lạ dành cho sinh viên đi học muộn thay vì hạ hạnh kiểm, hạ điểm số hoặc phạt chạy bộ...

Để trừng trị các sinh viên đến muộn, ông đã yêu cầu họ phải viết 1.000 biểu tượng cảm xúc bằng tay. Nếu chỉ riêng việc viết 1.000 câu đã là điều khó khăn thì việc viết 1.000 biểu tượng cảm xúc với những hình thù kỳ lạ càng khó khăn hơn nữa.

hinh phat "cuc doc" danh cho sinh vien di muon hinh anh 1

Một giáo sư khá nghiêm khắc đã nghĩ ra một chiêu phạt học sinh độc lạ chưa từng có.

Các bức ảnh chụp lại những tờ giấy đầy biểu tượng cảm xúc đã nhanh chóng lan trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, các sinh viên đã phải ngồi miêu tả về một loạt những cảm xúc rắc rối được in sẵn trên nhiều tờ giấy. Điều này khiến họ phải cắn bút cắn răng khi phải "nát óc" suy nghĩ về cách viết.

Nhiều người cảm thấy hình phạt này rất hài hước nhưng ngược lại, có cho rằng chúng khá vô lý và vô nghĩa.

hinh phat "cuc doc" danh cho sinh vien di muon hinh anh 2

Các sinh viên đi học muộn phải ngồi viết lại miêu tả về 1.000 biểu tượng cảm xúc.

hinh phat "cuc doc" danh cho sinh vien di muon hinh anh 3

hinh phat "cuc doc" danh cho sinh vien di muon hinh anh 4

Những biểu tượng cảm xúc phức tạp khiến các sinh viên cũng phải cắn móng tay.

hinh phat "cuc doc" danh cho sinh vien di muon hinh anh 5

Hình phạt này khiến nhiều người bật cười, cho rằng nó là cách phạt khá hài hước.

Dân Việt

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất