Chính thức: Leno rời Arsenal, ký 3 năm

03/08/2022, 04:10

Không có được vị trí chính thức trong khung gỗ của Arsenal, thủ môn Bernd Leno đã quyết định ra đi và bến đỗ của anh là đội bóng mới thăng hạng Premier League Fulham.

Cách đây ít giờ, trang chủ Fulham thông báo hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Bernd Leno. CLB thành London không tiết lộ mức phí chuyển nhượng. Thủ thành 30 tuổi sẽ ký bản hợp đồng 3 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn 12 tháng.

Chia sẻ với FFCtv, Leno cho hay: "Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây. Tôi nóng lòng muốn tham gia tập luyện, thi đấu cùng đội bóng. Mọi thứ thật nhẹ nhõm khi thủ tục đã hoàn tất. Mất chút thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi đã tiến tới thỏa thuận. Đó là điều quan trọng nhất".

CEO Fulham, Tony Khan (con trai của chủ sở hữu Shahid Khan) chia sẻ về Leno: "Leno là thủ môn chúng tôi đã kiên trì theo đuổi xuyên suốt mùa hè này. Do đó, chúng tôi vui mừng khi thỏa thuận đã hoàn tất. Leno thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và anh ấy sẽ bổ sung kinh nghiệm lẫn tố chất lãnh đạo đó đến Fulham. Leno là sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình của Marco Silva, những người đang hào hứng bắt đầu mùa giải mới".
Trong nỗ lực gia cố cho hàng phòng ngự của mình với mục tiêu trụ lại Ngoại hạng Anh, tân binh Fulham đã nhắm đến nhiều thủ môn, trong đó có Alphonse Areola và Neto. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại chọn Leno của Arsenal vì nhận thấy đây mới là cầu thủ phù hợp nhất.

Tại Emirates, Leno để mất vị trí chính thức vào tay Aaron Ramsdale. Không chịu làm kiếp dự bị, thủ môn 30 tuổi quyết định ra đi nhưng vẫn muốn ở lại London nên đã chọn Fulham. Anh ký hợp đồng 3 năm với The Cottagers, kèm điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng.

Phí chuyển nhượng ban đầu chỉ là 3 triệu bảng, nhưng có thể tăng thêm 8 triệu. Cụ thể, Pháo thủ sẽ nhận thêm 1 triệu bảng nữa tùy vào số lần ra sân của Leno ở Premier League, nhận thêm 2 triệu nếu trụ hạng và 2 triệu nữa nếu Leno tiếp tục thi đấu mùa thứ 2.

Leno trở thành thủ môn thứ 3 ở Bundesliga giữ sạch lưới ở 3 trận đấu đầu tiên. Leverkusen đã mua đứt Leno không lâu sau đó. Ngôi sao 30 tuổi trải qua 7 mùa giải tại BayArena, ra sân 304 trận đấu, có tổng cộng 100 trận giữ sạch lưới.

Mùa giải 2018/2019, Leno cập bến Arsenal với bản hợp đồng 20 triệu bảng Anh; đồng thời nhanh chóng thay thế Petr Cech trở thành thủ môn số 1 của Pháo thủ.

Bernd Leno trở thành ngôi sao thứ 5 chia tay Arsenal hè này sau những Matteo Guendouzi, Konstantinos Mavropanos, Alexandre Lacazette, Nuno Tavares.

Thông qua mạng xã hội, Leno cũng gửi lời tri ân người hâm mộ Arsenal: "Xin chào fan Arsenal. Đã đến lúc tôi phải ra đi rồi. Tôi cảm thấy biết ơn khi được là một phần của tập thể này trong 4 năm qua. Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ tuyệt vời, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và các nhân viên trong đội. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại".

Tổng hợp (Mai Hương)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất