Thí sinh Sing my song bị tố đạo nhạc của Tiên Cookie: Chị Giáng Son đã khuyên tôi bình tĩnh!

Afamily - 13/03/2018, 08:29

Thí sinh Vũ Bình Minh cho biết anh chàng đã nhận được sự động viên của huấn luyện viên Giáng Son lẫn các đồng đội tại "Sing my song" vì vụ ồn ào bị tố đạo nhạc.

 

Sau khi tập 2 Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 lên sóng, anh chàng Vũ Bình Minh với ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì? đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng khi nhiều người cho rằng Bình Minh đạo ca khúc Chiếc bụng đói của Tiên Cookie.

So sánh giai điệu của 2 ca khúc, nhiều khán giả cho rằng Hạnh phúc của bạn là gì giống Chiếc bụng đói đến 80%. Không cần nghe Bình Minh giải thích bất cứ điều gì, số đông khán giả đã không tiếc lời chỉ trích, chê bai anh chàng 25 tuổi một cách nặng nề. Chiều 12/3, Vũ Bình Minh đã lần đầu lên tiếng về vụ việc. Thông qua trang cá nhân, Vũ Bình Minh đăng tải bức ảnh anh chàng ở hậu trường Sing my song với dòng chia sẻ: "Tôi tin rằng bạn bè và người thân hiểu rõ năng lực của tôi. Những rắc rối này không đáng là bao đâu" . Tiếp đến, RTee - một thí sinh khác của Sing my song 2018 đã vào động viên, an ủi, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Bình Minh không đạo nhạc.

Liên hệ với Vũ Bình Minh về vụ việc này, nam thí sinh có những chia sẻ khá thẳng thắn:

Chào Bình Minh! Lý do vì sao bạn lại tham gia chương trình "Sing my song - Bài hát hay nhất" năm nay?

Mình theo dõi và yêu thích chương trình Sing my song ngay từ mùa đầu tiên rồi. Mình thấy đây là một sân chơi khá thú vị, dành cho những người đam mê âm nhạc và có khả năng sáng tác, cũng như tự thể hiện những ca khúc do mình viết ra. Mình đã từng ấp ủ tham gia cuộc thi ngay từ lúc xem mùa 1 Sing my song . Tuy nhiên, bài hát Hạnh phúc của bạn là gì? lại là bài hát mới nhất mình viết gần đây. Mình không lấy những ca khúc đã cũ để tham gia cuộc thi này.

  - Ảnh 3.

Vũ Bình Minh.

Vì sao bạn lại chọn về với đội của huấn luyện viên Giáng Son và từ chối các huấn luyện viên còn lại?

Ngay từ khi mới đăng ký tham gia, mình đã có ý định về với đội của chị Giáng Son hoặc anh Lê Minh Sơn rồi. Tới lúc lên sân khấu, may mắn làm sao là cả 2 vị huấn luyện viên mình thích đều gạt cần lựa chọn. Lúc này, mình bị đặt trong tình huống là chỉ có thể chọn 1 trong 2 huấn luyện viên, dù ai mình cũng thích cả. Tuy nhiên, vì anh Sơn có nhã ý nhường mình cho chị Giáng Son nên mình chẳng còn phân vân nữa. Mình quyết định về đội của chị Giáng Son luôn.

  - Ảnh 4.

 

Sau khi phần thi của bạn tại tập 2 "Sing my song" lên sóng, đã có nhiều ý kiến cho rằng Bình Minh đạo bài "Chiếc bụng đói" của Tiên Cookie, bạn suy nghĩ như thế nào về điều này?

Ban đầu, nghe những lời nói như vậy mình cảm thấy bị tổn thương lắm. Đặc biệt là cụm từ "đạo nhạc trắng trợn" đến từ một số khán giả mà mình không hề quen biết. Họ chẳng hiểu mình ra sao, tính cách thế nào, họ chỉ liên tục dùng từ ngữ nặng nề để nói về mình.

Sau đó, mình nhận được sự động viên từ chị Giáng Son và những người bạn, trong đó có cả thành viên thuộc team Giáng Son nữa, mình mới bình tĩnh lại, đồng thời suy nghĩ nhẹ nhàng hơn. Mọi người nói với mình rằng đừng buồn nữa mà hãy cố gắng ở những vòng sau. Khi nghe những chia sẻ này, mình thật sự rất vui. Vì rõ ràng, có những người bạn luôn hiểu và quan tâm đến mình. Mình hứa sẽ nỗ lực hết sức để chứng minh khả năng của mình.

  - Ảnh 5.

 

Bạn đã từng nghe qua bài hát "Chiếc bụng đói" của Tiên Cookie trước đây chưa?

Mình chưa từng nghe qua bài hát đó!

Bạn sáng tác bài "Hạnh phúc của bạn là gì?" trong hoàn cảnh như thế nào? Bạn mất thời gian bao lâu để sáng tác nên ca khúc này?

Mình sáng tác bài Hạnh phúc của bạn là gì vào thời điểm cách buổi casting chính thức của Sing my song 2018 cỡ 1 tuần. Mình mất khoảng 3 ngày để hoàn thành. Mình viết bài này theo cảm xúc thôi, đó là bản năng. Ca khúc này nói về cuộc sống, ước mơ và nghị lực của tuổi trẻ.

  - Ảnh 6.

 

Ngoài ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì?", Bình Minh có còn sáng tác thêm bài nào nữa không?

Bên cạnh bài Hạnh phúc của bạn là gì? , mình còn viết khoảng 10 ca khúc nữa. Trong số này, có những ca khúc tự hòa âm phối khí, rồi kiêm luôn cả khâu thu âm sản xuất luôn. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, mình chưa phát hành bất cứ ca khúc nào, mình chỉ cho bạn bè và người thân nghe qua thôi.

  - Ảnh 7.

 

Điều mà Bình Minh muốn gửi gắm thông qua ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì?" là gì?

Mình muốn gửi gắm đến mọi người thông điệp về nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt là các bạn trẻ đang ở trong giai đoạn tìm kiếm sự nghiệp cho bản thân. Hy vọng rằng mọi người sẽ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám chạm tới ước mơ của mình. Đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách lãng phí.

  - Ảnh 8.

 

Bạn có dự tính đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp?

Trước Sing my song, mình cũng tham gia một số chương trình truyền hình như Sàn đấu ca từ, Đấu trường 9+. Mình muốn tìm kiếm một cơ hội để theo đuổi công việc mình. Dù hiện tại, mình chưa may mắn lắm, nhưng mình tin, nếu có sự cố gắng, chắc hẳn những nỗ lực của mình sẽ được khán giả ghi nhận phần nào. Hiện tại, mình vẫn đang phấn đấu vì mục tiêu này. Mình không không muốn rắc rối ở thời điểm này làm Vũ Bình Minh bị chùn chân.

Cảm xúc của bạn như thế nào khi được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "hotboy kỹ sư"?

Hotboy kỹ sư là một biệt danh khá dễ thương mà mọi người dành tặng cho mình. Mình cũng thích lắm.

  - Ảnh 9.

 

Bình Minh chuẩn bị như thế nào cho vòng thi tiếp theo? Bình Minh đã được huấn luyện viên Giáng Son hỗ trợ, giúp đỡ như thế nào từ khi vào đội của chị ấy?

Mình đang chuẩn bị cho trận đấu căng thẳng sắp tới tại trại sáng tác của Sing my song 2018 . Mình đang cố gắng học hỏi thêm nhiều kiến thức âm nhạc, vì tất cả các đối thủ tại Sing my song năm nay đều rất giỏi. Chị Giáng Son đã cho mình rất nhiều lời khuyên, trong giai đoạn khó khăn vì liên quan đến vụ đạo nhạc, chị Giáng Son cũng khuyên mình bình tĩnh, không lo nghĩ nhiều để còn tập trung hoàn toàn cho cuộc thi.

Xin cám ơn Vũ Bình Minh vì đã dành thời gian trò chuyện!

Theo Thu Thảo/helino

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất