Thái Y Lâm: Lột xác từ “vịt con xấu xí” thành “thiên nga xinh đẹp”

Dân trí - 14/04/2017, 11:03

Thái Y Lâm không chỉ được biết tới như một trong những giọng ca hàng đầu châu Á hiện nay mà còn bởi quá trình “lột xác” thành công từ một cô gái sở hữu dáng vóc gầy gò, gương mặt thô kệch thành một biểu tượng thời trang với gương mặt đẹp “không góc chết” và gu thời trang sành điệu.

 Thái Y Lâm sinh năm 1980 và đang hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực như ca hát, khiêu vũ, đóng phim, trình diễn thời trang, làm nhà sản xuất và viết sách... Cô được xem là một trong những ngôi sao nữ tiên phong của châu Á biết dấn thân và chịu khó đầu tư vũ đạo cho những màn trình diễn của mình.

Thái Y Lâm sinh năm 1980 và đang hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực như ca hát, khiêu vũ, đóng phim, trình diễn thời trang, làm nhà sản xuất và viết sách... Cô được xem là một trong những ngôi sao nữ tiên phong của châu Á biết dấn thân và chịu khó đầu tư vũ đạo cho những màn trình diễn của mình.

 Thái Y Lâm sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Cô bắt đầu tham gia các hoạt động của làng giải trí khi đăng ký tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của kênh MTV lúc mới 18 tuổi. Sau hơn hai mươi năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Thái Y Lâm giờ được xem là nữ hoàng khiêu vũ tại châu Á, hay bà hoàng nhạc trẻ của Trung Quốc...

Thái Y Lâm sinh ra và lớn lên tại Đài Loan. Cô bắt đầu tham gia các hoạt động của làng giải trí khi đăng ký tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ của kênh MTV lúc mới 18 tuổi. Sau hơn hai mươi năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Thái Y Lâm giờ được xem là "nữ hoàng khiêu vũ tại châu Á", hay "bà hoàng nhạc trẻ của Trung Quốc"...

 Album đầu tay của Thái Y Lâm được phát hành vào năm 1999 và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc trẻ châu Á. Cô được xem là thần tượng mới của giới trẻ lúc đó.

Album đầu tay của Thái Y Lâm được phát hành vào năm 1999 và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc trẻ châu Á. Cô được xem là thần tượng mới của giới trẻ lúc đó.

 Lúc mới vào nghề, Thái Y Lâm trông khá chân chất. Cô giữ màu tóc đen truyền thống, gương mặt còn nhiều nét thô và tròn. Khi đó khán giả yêu mến cô bởi giọng hát chứ không bởi ngoại hình.

Lúc mới vào nghề, Thái Y Lâm trông khá "chân chất". Cô giữ màu tóc đen truyền thống, gương mặt còn nhiều nét thô và tròn. Khi đó khán giả yêu mến cô bởi giọng hát chứ không bởi ngoại hình.

 Tính tới nay, Thái Y Lâm đã bán được hơn 25 triệu đĩa hát tại châu Á và được xem là nữ ca sĩ có lượng đĩa hát được tiêu thụ khủng nhất tại châu Á. Cô cũng là cái tên Hoa ngữ được tôn vinh nhiều lần trong các lễ trao giải âm nhạc trong và ngoài nước.

Tính tới nay, Thái Y Lâm đã bán được hơn 25 triệu đĩa hát tại châu Á và được xem là nữ ca sĩ có lượng đĩa hát được tiêu thụ "khủng" nhất tại châu Á. Cô cũng là cái tên Hoa ngữ được tôn vinh nhiều lần trong các lễ trao giải âm nhạc trong và ngoài nước.

 Sau gần chục năm gia nhập làng giải trí, Thái Y Lâm bắt đầu thay đổi phong cách. Cô hướng tới hình ảnh gợi cảm và nữ tính hơn. Gương mặt của người đẹp cũng dần thay đổi.

Sau gần chục năm gia nhập làng giải trí, Thái Y Lâm bắt đầu thay đổi phong cách. Cô hướng tới hình ảnh gợi cảm và nữ tính hơn. Gương mặt của người đẹp cũng dần thay đổi.

 Thái Y Lâm từng dính nghi án dao kéo thẩm mỹ nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận. Cô giải thích lý do là do tăng giảm cân nặng và phong cách trang điểm, kiểu tóc khiến cô thay đổi. Tuy nhiên, cư dân mạng không ngừng bàn tán về chiếc mũi ngày càng cao, chiếc cằm ngày càng nhọn và gương mặt dài thanh tú của cô.

Thái Y Lâm từng dính nghi án dao kéo thẩm mỹ nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận. Cô giải thích lý do là do tăng giảm cân nặng và phong cách trang điểm, kiểu tóc khiến cô thay đổi. Tuy nhiên, cư dân mạng không ngừng bàn tán về chiếc mũi ngày càng cao, chiếc cằm ngày càng nhọn và gương mặt dài thanh tú của cô.

 

 Năm 2009, Thái Y Lâm thành lập công ty giải trí riêng và chính thức tự quản lý công việc của mình. Cô cũng được tạp chí Forbes đưa và danh sách 100 nhân vật nổi tiếng giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2014 với thu nhập khoảng 2 tỉ nhân dân tệ.

Năm 2009, Thái Y Lâm thành lập công ty giải trí riêng và chính thức tự quản lý công việc của mình. Cô cũng được tạp chí Forbes đưa và danh sách 100 nhân vật nổi tiếng giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ vào năm 2014 với thu nhập khoảng 2 tỉ nhân dân tệ.

 

 Dáng vóc thay đổi, Thái Y Lâm càng dễ phát huy những bộ cánh gợi cảm.

Dáng vóc thay đổi, Thái Y Lâm càng dễ phát huy những bộ cánh gợi cảm.

 

 Mái tóc của người đẹp cũng được biến đổi theo năm với những gam màu sành điệu và kiểu dáng lạ mắt nhất.

Mái tóc của người đẹp cũng được biến đổi theo năm với những gam màu sành điệu và kiểu dáng lạ mắt nhất.

 Hình ảnh mới nhất của Thái Y Lâm thực hiện hồi tháng 3/2017 khi cô sang Milan, Ý công tác.

Hình ảnh mới nhất của Thái Y Lâm thực hiện hồi tháng 3/2017 khi cô sang Milan, Ý công tác.

 

 Người đẹp 37 tuổi như trở thành một người khác so với những bức ảnh thời mới vào nghề.

Người đẹp 37 tuổi như trở thành một người khác so với những bức ảnh thời mới vào nghề.

 

 Thái Y Lâm giờ đây thích cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Cô không xuất hiện tại quá nhiều sự kiện mà thích dành thời gian đi du lịch, chiệm nghiệm cuộc sống và cho ra đời những tác phẩm âm nhạc mới.

Thái Y Lâm giờ đây thích cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Cô không xuất hiện tại quá nhiều sự kiện mà thích dành thời gian đi du lịch, chiệm nghiệm cuộc sống và cho ra đời những tác phẩm âm nhạc mới.

 

 Trong âm nhạc, cô thần tượng Whitney Houston, Mariah Carey, nhóm Destinys Child và Madonna.

Trong âm nhạc, cô thần tượng Whitney Houston, Mariah Carey, nhóm Destiny's Child và Madonna.

 

 Xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Thái Y Lâm lại rất lận đận chuyện tình duyên. Trong số những mối tình của cô, chuyện tình kéo dài 4 năm với Châu Kiệt Luân được xem là ồn ào nhất. Cặp đôi từng bén duyên trong lần hợp tác chung trong album thứ 4 của Thái Y Lâm. Nhưng mối quan hệ của họ cuối cùng cũng phải chấm dứt vì cả hai đều là người nổi tiếng và không chịu được sự quan tâm quá mức của dư luận. Việc cả hai còn bận rộn phát triển sự nghiệp cũng khiến họ ngày càng xa nhau. Hiện tại, Châu Kiệt Luân đã có gia đình riêng và lên chức bố trong khi Thái Y Lâm vẫn độc thân.

Xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Thái Y Lâm lại rất lận đận chuyện tình duyên. Trong số những mối tình của cô, chuyện tình kéo dài 4 năm với Châu Kiệt Luân được xem là ồn ào nhất. Nhưng mối quan hệ của họ cuối cùng cũng phải chấm dứt vì cả hai đều là người nổi tiếng và không chịu được sự quan tâm quá mức của dư luận.

 Cô từng đặt mục tiêu kết hôn trước năm 35 tuổi nhưng giờ đây, ở tuổi 37, người đẹp vẫn lẻ bóng một mình dù đã qua không biết bao nhiêu mối tình. Người đẹp từng chia sẻ, tiêu chuẩn chọn lựa bạn trai của cô là “Anh ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy”, ngoài ra còn phải là người thật thà. Thái Y Lâm không quan tâm lắm chuyện kết hôn với một đại gia bởi điều cô tìm kiếm là một người đàn ông yêu thương cô thật lòng và trân trọng những gì cô đang theo đuổi.

Cô từng đặt mục tiêu kết hôn trước năm 35 tuổi nhưng giờ đây, ở tuổi 37, người đẹp vẫn lẻ bóng một mình dù đã qua không biết bao nhiêu mối tình. 

Theo Mi Vân / Dân trí

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất