Nguyễn Thị Thành bị Cục Nghệ thuật triệu tập vì thi chui

Zing - 30/03/2017, 16:25

Trước thông tin thí sinh tự ý tham gia cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế, Cục Nghệ thuật gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa triệu tập đại diện Việt vì vi phạm quy định.

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 gây ồn ào dư luận khi Á khôi Nguyễn Thị Thành bị thu hồi danh hiệu vì chỉnh sửa răng. Tuy nhiên, mới đây trang fanpage chính thức của Miss Eco International (Hoa hậu Môi trường Quốc tế) đăng tải clip giới thiệu bản thân của thí sinh Nguyễn Thị Thành.

Trong clip, người đẹp Bắc Ninh vẫn đội vương miện Á khôi Du lịch Việt Nam và đeo dải băng Miss Eco Vietnam 2017. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô vừa bị thu hồi danh hiệu. Điều này đồng nghĩa Nguyễn Thị Thành không còn quyền đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Nguyen Thi Thanh bi Cuc Nghe thuat trieu tap vi thi chui hinh anh 1

Nguyễn Thị Thành. Ảnh: ​BTC

Trao đổi với Zing.vn về trường hợp Nguyễn Thị Thành vẫn đi thi dù bị tước danh hiệu, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - khẳng định đây là việc làm sai và Cục sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 30/3, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc Nguyễn Thị Thành trở thành đại diện Việt Nam ở cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế, diễn ra ở Ai Cập là không đúng quy định của pháp luật.

Nguyen Thi Thanh bi Cuc Nghe thuat trieu tap vi thi chui hinh anh 2

Công văn Cục Nghệ thuật yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch triệu tập Nguyễn Thị Thành. Ảnh: Chụp màn hình.

Cục Nghệ thuật nêu rõ trong công văn: "Nguyễn Thị Thành tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 và bị loại khỏi cuộc thi do giả mạo hồ sơ bị tai nạn và phẫu thuật thẩm mỹ. Tại cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017, Cục Nghệ thuật đã yêu cầu ban tổ chức thu hồi danh hiệu Á khôi 1 do vi phạm Nghị định số 79/2012/NĐ-CP".

“Để ngăn chặn hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Thành trong việc lấy danh nghĩa thí sinh đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn trân trọng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM triệu tập Nguyễn Thị Thành, ông Trần Trọng Hiếu – đại diện Công ty Truyền thông giải trí Trái đất và bà Vũ Thị Mỹ Dung – đại diện công ty Truyền thông Tấm và Cám để có biện pháp xử lý trong trường hợp cố ý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP. Kết quả xử lý gửi về Cục Nghệ thuật Biểu diễn trước ngày 31/3 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, công văn ghi rõ.

Miss Eco International 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 1-14/4. Đây là cuộc thi sắc đẹp nhỏ, được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Mục đích của cuộc thi là nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và quảng bá du lịch trên khắp thế giới.

 

Theo Minh Tâm/Zing

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất