Hoa hậu châu Á bị hoại tử, sẹo loang lổ vì bắn laser thẩm mỹ

Zing - 17/04/2017, 22:21

Trịnh Y Na từ một người mẫu, diễn viên triển vọng trở thành cái tên bị quên lãng trong ngành giải trí hơn hai năm qua. Cô thừa nhận âm thầm chịu đựng nỗi đau vì dao kéo hỏng.

Trịnh Y Na từng được lăng xê trở thành biểu tượng gợi cảm Hong Kong. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì vài năm gần đây cô biến mất khỏi làng giải trí. Im lặng một thời gian dài, hôm 17/4, Trịnh Y Na nhận lời phỏng vấn trên HKChannel. Cô tâm sự buộc phải giải nghệ vì gương mặt bị hủy hoại do thẩm mỹ.

“Tôi mới bước ra khỏi cuộc thi sắc đẹp, muốn mình trở nên hoàn hảo và tìm đến thẩm mỹ. Nào ai dự đoán được cái kết đắng cay này”, cô nói.

Trịnh Y Na cho biết cô đã tiến hành laser trị sẹo và làm mờ các vết thâm, tàn nhang. Tuy nhiên, do liệu trình dày đặc, cộng với bác sĩ tay nghề kém, cô đã bị biến chứng.

Hoa hau chau A bi hoai tu, seo loang lo vi ban laser tham my hinh anh 1

Cô luôn phải xuất hiện với khẩu trang. Ảnh: On.

“Sau đợt trị liệu, mặt tôi còn nhiều sẹo hơn trước. Thậm chí, có vùng da bị hoại tử vì tổn thương. Toàn bộ hợp đồng quảng cáo, đóng phim đều phải hủy bỏ. Tôi đã mất vài triệu HKD. Ngày ngày, tôi ra phố với chiếc khẩu trang che kín mặt”, Trịnh Y Na tâm sự.

Lần gần nhất cô xuất hiện trước ống kính là vào năm 2016, cũng đeo khẩu trang.

“Mặt bị tàn phá như vậy, là người bình thường còn không chịu nổi huống chi làm trong ngành giải trí như tôi. Tôi trở nên chán chường mọi thứ. Mỗi ngày tôi chỉ cảm thấy bình thường trong khoảng 4 tiếng. Sau đó là những thời khắc bế tắc, chỉ muốn hét lên”, cô kể.

Hoa hau chau A bi hoai tu, seo loang lo vi ban laser tham my hinh anh 2

Vẻ gợi cảm một thời của Trịnh Y Na. Ảnh: QQ.

Thời gian qua, Trịnh Y Na không có thu nhập. Cô sống nhờ vào tiền chu cấp của cha mẹ. Nhưng do tinh thần giảm sút, cô lại mắc thêm bệnh nhiễm trùng tử cung.

“Tôi còn không muốn nghĩ đến ngày mai nếu thiếu cha mẹ và bạn bè”, cô mệt mỏi nói.

Trịnh Y Na là diễn viên trực thuộc ENA Entertainment của Hong Kong. Cô khởi nghiệp sau khi đăng quang tại Hoa hậu châu Á 2006. Sau đó, cô đảm nhận vai trò MC, diễn viên tại đài ATV.

Theo Hiểu Nguyệt / Zing

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất