Gặp "em bé thằn lằn" ở Ấn Độ

Dân trí - 21/04/2017, 08:25

Dù mới hai tuổi nhưng bé Shama đến từ New Delhi, Ấn Độ đã mắc phải bệnh lạ khiến da liên tục bong tróc, đóng vảy và dễ nhiễm trùng.

Làn da đóng vảy, bong tróc như thằn lằn của Shama

Làn da đóng vảy, bong tróc như thằn lằn của Shama

Bé Shama mắc chứng zithyosis lamellar, một loại bệnh về da hiếm gặp ở trẻ nhỏ, chỉ ảnh hưởng tới 1/600.000 người. Theo đó, cô bé bị oxit bạch cầu, dẫn tới việc hình thành các vảy giống thằn lằn trên khắp cơ thể. Da của Shama vì thế mà cũng cứng lại, làm cô bé liên tục đau đớn và dễ bị nhiễm trùng.

Đây là căn bệnh do di truyền từ gen của cha mẹ

Đây là căn bệnh do di truyền từ gen của cha mẹ

Cận cảnh đôi chân của Shama

Cận cảnh đôi chân của Shama

“Lamellar ichthyosis là một rối loạn di truyền ảnh hưởng chủ yếu đến da. Các tế bào đã được tạo ra ở một tỷ lệ bình thường nhưng không cởi bỏ được dẫn đến việc hình thành các vảy lớn trên da. Trẻ sơ sinh mắc bệnh này có thể gặp vấn đề với việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và dễ bị nhiễm trùng khi sinh”, tiến sĩ Anjali Mahto tiết lộ.

Vì căn bệnh lạ, cô bé 2 tuổi bị bong tróc từng mảng da đầu

Vì căn bệnh lạ, cô bé 2 tuổi bị bong tróc từng mảng da đầu

Mẹ Shama bôi kem dưỡng ẩm cho con

Mẹ Shama bôi kem dưỡng ẩm cho con

Bác sĩ da liễu cũng cho biết căn bệnh này bắt nguồn từ gen bất thường của cả cha lẫn mẹ, có thể gây ra vấn đề về mắt, rụng tóc và khó uốn các khớp ngón tay.

Hiện nay, đây là căn bệnh vô phương cứu chữa và chỉ có thể sử dụng kem dưỡng ẩm để điều trị tạm thời.

Theo Trà Xanh / Dân trí

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất