Đạo diễn Batman v. Superman bỏ phim bom tấn sau khi con gái chết

Tuổi trẻ - 23/05/2017, 14:17

Nhà làm phim Zack Snyder của Batman v. Superman: Dawn of Justice đình đám hồi năm ngoái vừa tuyên bố chính thức chia tay dự án Justice League để giành thời gian nhiều hơn cho gia đình sau cú sốc tinh thần.

Justice League

Justice League

Thông tin Autumn Snyder qua đời vì tự sát ở tuổi 20 hồi tháng 3 được gia đình đạo diễn 51 tuổi này giấu nhẹm.

Thời điểm đó, Zack Snyder vừa hoàn thành xong phần đầu của phim Justice League (dự kiến ra mắt tháng 11 năm nay) và đang vô cùng háo hức quay tiếp với dàn sao lý tưởng Ben Affleck, Gal Gadot… cho đến khi quyết định rút lui.

Điều đáng tiếc nữa là người vợ thứ hai của Snyder - Deborah đồng thời làm nhà sản xuất chính cho Justice League cũng phải gấp rút hoàn tất quá trình hậu kỳ để dành toàn bộ thời gian chữa lành bi kịch gia đình.

Không giấu được nỗi buồn và sự mất mát, Zack Snyder cho hay anh đang phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn nhất trong đời mình:

“Đây là lúc tôi phải dành sự quan tâm cho những đứa trẻ ở nhà…”. Hãng Warner Bros. đã quyết định dời lịch phát hành nhưng Snyder và e-kip đã nỗ lực để phim kịp ra mắt đúng tiến độ.

Zack Snyder & Deborah

Zack Snyder & Deborah

Cá nhân Zack Snyder không muốn đem con gái ra làm câu chuyện phiếm cho thiên hạ, những kẻ bàn tán trên mạng xã hội… nhưng vì nó ảnh hưởng tới gia đình anh và cả các cộng sự cho phần tiếp theo của bộ phim nên buộc Snyder lên tiếng.

Hơn nữa, Snyder cũng tiết lộ rằng con gái anh có viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và đã đưa cho Deborah đọc và nhiều khả năng nó có thể được chuyển thể thành kịch bản phim dưới bàn tay tài ba của Zack Snyder.

Theo ĐỨC TRẦN (theo Hollywood Reporter) / Tuổi trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất