Công Phượng có theo vết xe đổ của Mạc Hồng Quân?

8showbiz - 28/10/2015, 19:08

Hiện nay, chuyện tình giữa cầu thủ và người đẹp showbiz đã trở nên quen thuộc. Thậm chí, nhiều trường hợp còn bị kéo vào mối nghi ngờ muốn đánh bóng tên tuổi. Cặp đôi Công Phượng – Hòa Minzy cũng không là ngoại lệ.

Cặp đôi Công Phượng – Hòa Minzy. Ảnh: TL
 
“Bão” từ trong nhà
 
Vừa qua, câu chuyện mẹ tuyển thủ Công Phượng “dội gáo nước lạnh” vào Hòa Minzy bằng lời lẽ thẳng thắn như ám chỉ nữ ca sĩ này hãy biết đường lui để bạn trai lo sự nghiệp đã khiến người hâm mộ sững sờ. “Tôi đã từng nói với Công Phượng, muốn cưới ai thì cả hai bên gia đình phải gặp nhau đàng hoàng, chứ không có cái kiểu dắt về nhà nói là được. Công Phượng muốn cưới vợ thì phải từ 30 tuổi trở lên, lúc này không phải là thời điểm bận tâm cho chuyện đó”, mẹ cầu thủ này nói. Trước đây, bà cũng từng “phủ đầu” người được cho là nàng dâu tương lai: “Tôi chẳng biết cô Hòa Minzy là ai cả. Chỉ nghe đâu cô ấy là người hâm mộ Công Phượng thôi!”.
 
Những tâm sự từ mẹ Công Phượng khiến không ít người suy nghĩ rằng, chuyện tình của cầu thủ này đã bắt đầu gặp “bão” từ trong nhà. Lời chia sẻ từ người mẹ quanh năm tảo tần của Công Phượng cho thấy sự lo lắng, bất an về chuyện tình cảm của con trai mình. Đặc biệt ở thời điểm, “mối tình cổ tích” giữa cầu thủ Mạc Hồng Quân và Khánh Ly trở nên tồi tệ.
 
Điểm lại tất cả những bước ngoặt trong hành trình tìm đến sự nổi tiếng của Hòa Minzy, nữ ca sĩ đã lộ ra nhiều sự “vô tình” đầy nguy hiểm. Đó là hình ảnh khóa môi Công Phương “phủ sóng” mạng xã hội, cảnh đang gọi video riêng tư với bạn trai, màn đeo khẩu trang che mặt nhưng “khoe” rõ hình xăm tên Công Phượng trên ngực… Điều đáng nói là tất cả những hành động của Hòa Minzy đều gây bất lợi cho Công Phượng vì bị tung ra đúng thời điểm anh đang căng thẳng trong thi đấu nên tâm bão dư luận thành ra “một mũi tên trúng hai đích”.
 
Ngày 27/10, trả lời PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Công Bảy - bố cầu thủ Công Phượng - tâm sự: “Tôi vẫn khuyên con trai mình, quãng thời gian làm bạn với trái bóng, sân cỏ ngắn ngủi lắm nên nếu có thể thì hãy tạm gác chuyện tình cảm riêng tư để đầu tư vào chuyên môn cho thật tốt. Với một cầu thủ, nếu thất bại thì hào quang sẽ vụt tắt, dư luận sẽ quay lưng, dự định sẽ đổ vỡ. Chuyện tình cảm con cái, chúng tôi không cấm đoán nhưng trong lòng luôn có suy nghĩ, mong mỏi mà người làm cha, làm mẹ tin rằng sẽ tốt cho con”.
 
Cũng theo chia sẻ từ ông Bảy, trước đây, gia đình Công Phượng thuộc diện hộ nghèo của xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Khi con trai cứ nằng nặc đòi đi thi tuyển bóng đá, vợ chồng ông đã phải bán hết những gì đáng giá để lấy tiền giúp con theo đuổi ước mơ. Bây giờ, khi sống trong căn nhà mới được xây bằng tiền của con trai gửi về, ông bà vẫn không thể an tâm bởi nỗi lo lắng cho đứa con xa nhà vẫn luôn thường trực.
 
Tình yêu hay toan tính?
 
Phía sau những cuộc tình “sớm nở tối tàn” giữa cầu thủ và người đẹp giới showbiz, có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ sự tình. Với người chọn nghề “quần đùi áo số” như Công Phượng, nếu không làm nên kì tích trên sân cỏ thì những mối tình chợt đến rồi đi cũng chỉ là ảo ảnh.
 
Mối quan hệ giữa Công Phượng và Hòa Minzy cuốn dư luận vào nhiều phen tranh luận không hồi kết. Bên cạnh những lời động viên cặp đôi nên sớm công khai quan hệ yêu đương để tập trung phát triển sự nghiệp thì không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ 9x nên rút lui, đồng thời ví cô như ngôi sao xấu chiếu vào sự nghiệp Công Phượng khiến tài năng trẻ này thi đấu xuống phong độ. Đáp trả dư luận ấy, trong lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình mới đây, Hòa Minzy phát biểu, cô cảm thấy hổ thẹn vì mọi người đều chỉ biết đến mình qua danh tiếng là người yêu cầu thủ mà lờ đi sự nỗ lực từ bản thân cô.
 
Xã hội, truyền thông phát triển, mối quan hệ giữa cầu thủ và giới showbiz trở nên phổ biến, thậm chí mang màu sắc “cộng sinh” cũng không quá khó hiểu. Thậm chí, theo các chuyên gia truyền thông, một trong số những “chiêu” các sao nữ vẫn được tư vấn để có thể thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực giải trí chính là cặp kè với cầu thủ nổi tiếng. Nhưng chiêu trò gì cũng như con dao hai lưỡi. Trung vệ Vũ Như Thành trượt dốc trong sự nghiệp sau cuộc tình với người mẫu Đinh Ngọc Diệp. Ngay cả cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn cũng suýt “sẩy chân” vì mối quan hệ thị phi với người đẹp showbiz mà trong lần trả lời phỏng vấn mới đây anh chia sẻ, Việt Nam là nơi anh có rất nhiều “cám dỗ”. Người hâm mộ cũng ngầm hiểu rằng, một trong những “cám dỗ” ấy là sự xuất hiện người mẫu Trúc Diễm.
 
Trong câu chuyện của Công Phượng – Hòa Minzy, khó có thể khẳng định đó là tình yêu hay toan tính. Họ đều còn quá trẻ. Nhưng có một thực tế, ở cả Việt Nam hay trên thế giới, những “chân sút” có thể cặp kè “chân dài” ở giai đoạn đỉnh cao phong độ nhưng khi quyết định xây dựng gia đình thì đa phần các tuyển thủ thường chọn những người phụ nữ rất bình thường, biết cảm thông, chia sẻ...
 
Thời gian qua, sau scandal tình cảm của Mạc Hồng Quân, những người hâm mộ Công Phượng đang đứng ngồi không yên với sự lo lắng cho chặng đường phát triển sự nghiệp của anh ta. Hầu hết ý kiến đều e ngại cầu thủ này sẽ giẫm vào “vết xe đổ” như được cảnh báo trước. Mọi nghi vấn có thể chẳng nói lên điều gì, nhưng rõ ràng Công Phượng đang ở giai đoạn khó khăn để khẳng định mình và tất cả ồn ào từ showbiz không giúp gì được cho anh vào thời điểm này nếu không muốn nói là chỉ mang lại tác dụng ngược.
 
Hỏi chuyện scandal của giới cầu thủ với những người đẹp showbiz, bố Công Phượng chia sẻ: “Chúng tôi ở quê nên ít khi đọc báo lắm, thường chỉ xem ti vi thôi nên làm sao mà biết hết được. Lo thì lo thật đấy nhưng tôi nghĩ, cũng cần tin tưởng con mình. Giả sử có lúc nào đó con mình sai lầm hay thất bại thì vẫn còn cha mẹ ở bên”. 
 
Theo Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất