Việt Trinh mê Hoài Linh vì đã ngán nhìn Lý Hùng
Dù thừa nhận tài tử họ Lý vẫn còn “hấp dẫn và đẹp trai” nhưng mỹ nhân màn ảnh Việt đã gắn bó với anh hai mươi mấy năm nên đã có phần ngao ngán.
Trong tập 10 Người bí ẩn phát sóng tối 17/5, cặp đôi nổi tiếng một thời: Lý Hùng – Việt Trinh tham dự với tư cách đội khách.
Để chào đón khách, vợ chồng Sáu Bảnh đầu tư không kém. Hoài Linh diện trang phục của Bạch mã công tử để đọ sắc với Lý Hùng trong khi Việt Hương hóa thành tiểu thư để cạnh tranh cùng Việt Trinh.

Trước khi Việt Trinh xuất hiện, Việt Hương ướm lời: “Em mê cặp đôi này, đặc biệt là cô gái. Cô ấy đẹp xuyên thời gian luôn, từ những năm 1990 tới bây giờ mà sắc đẹp của họ vẫn còn đó, em đuổi theo mà không kịp”.
Nữ danh hài còn khoe với Hoài Linh: “Báo cho ông biết, người nào mà dính đến chữ Việt đều đẹp cả”.
Dù đã bước sang tuổi 43 (Việt Trinh sinh năm 1972) nhưng người xem vẫn bất ngờ trước nhan sắc rạng rỡ của minh tinh điện ảnh một thời.
Sau lời giới thiệu của đội nhà, Việt Trinh - Lý Hùng xuất hiện trên nền nhạc của ca khúc Lâu đài tình ái.
Nam diễn viên vội vàng “đánh lẻ” khi ngồi vào vị trí: “Hôm nay Việt Trinh đẹp lắm nhưng cho anh đổi đội. Đổi một người cũng có chữ lót là Việt, không đẹp nhưng độc, đó là Việt Hương”.
Nữ diễn viên Nhà có 5 nàng tiên cười khoái chí khi được khen.

Nhưng Việt Trinh cũng nhanh chóng đối đáp: “Chị nhìn anh Lý Hùng hai mươi mấy năm nay cũng ngán lắm rồi, dù ảnh rất đẹp trai và hấp dẫn. Nhưng người mà chị hâm mộ đặc biệt nhất là anh Hoài Linh”.
MC Trấn Thành vội ca thán: “Chưa gì mà nội bộ đã lục đục” nhưng Việt Hương và Hoài Linh sung sướng trước những lời có cánh của đội khách. Nữ danh hài nói với Sáu Bảnh: “Chúng ta chia tay trong hạnh phúc!”.

Sau những màn đối đáp hài hước, Việt Trinh - Lý Hùng cùng Hoài Linh - Việt Trinh vượt qua 5 vòng để tìm ra 5 người bí ẩn.
Video được xem nhiều nhất
-
Hơn 200 nghệ nhân hội tụ trong ngày hội cồng chiêng, múa xoang của người Xơ Đăng
-
Nghệ nhân 97 tuổi giữ hồn nghề vẽ sáp ong của người Mông
-
Về làng Le vui Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm
-
Múa ngựa giấy – Nghi lễ thiêng gìn giữ hồn cốt người Nùng Dín
-
Độc đáo tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ
-
Cơm lam ống nứa – Tinh hoa ẩm thực vùng cao từ hạt nếp đến bếp lửa
-
Giải mã ý nghĩa ẩn sau từng hoa văn thổ cẩm của người Xtiêng
-
Rộn ràng điệu sạp nơi bản Thái ở Sơn La
-
Người Dao Lô Gang gìn giữ trang phục truyền thống từ nếp nhà đến bản làng
-
Lịch tre của người Mường – Cuốn lịch khắc trên tre lưu giữ tri thức ngàn đời
Xem nhiều nhất
-
Cơm lam ống nứa – Tinh hoa ẩm thực vùng cao từ hạt nếp đến bếp lửa
-
Giải mã ý nghĩa ẩn sau từng hoa văn thổ cẩm của người Xtiêng
-
Rộn ràng điệu sạp nơi bản Thái ở Sơn La
-
Người Dao Lô Gang gìn giữ trang phục truyền thống từ nếp nhà đến bản làng
-
Lịch tre của người Mường – Cuốn lịch khắc trên tre lưu giữ tri thức ngàn đời
-
Khăn Piêu – Biểu tượng văn hóa của người Thái Tây Bắc