Tranh vui: Biến ác mộng trước kỳ thi thành "chuyện nhỏ"

Zing - 28/06/2015, 10:18

Trước kỳ thi THPT quốc gia, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Đại học Sư phạm TP HCM) tư vấn những "tuyệt chiêu" giúp thí sinh có tâm lý tốt nhất.

d

Theo tiến sĩ Hiếu, mỗi thí sinh nên chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước kỳ thi với thông điệp: “Đừng tưởng tượng cảnh thi rớt, quên bài…, mà thay vào đó là cảnh háo hức lên thành phố, háo hức biết đề thi, được gặp nhiều bạn mới".

d

Nếu bạn từ tỉnh, hãy đi thi sớm một chút để ổn định chỗ ở, tìm hiểu đường đi, thăm dò nơi ăn uống: "Có thực mới vực được não".

d

Một võ sĩ quyền anh sẽ giữ sức khỏe khi đánh trận chung kết. Anh ấy không thức tới 4h sáng và 7h thi đấu.

d

Vấn đề của bạn là tránh quên kiến thức 3 năm qua chứ không phải nhồi thêm kiến thức trong vài ngày.

d

Đa số thí sinh hồi hộp lo sợ vì không thể nhớ hết tất cả các bài cần nhớ, sợ mình sẽ quên điều gì đó khi thi. Thực ra, các em đừng quá cầu toàn, chẳng ai có thể nhớ tất cả những gì mình đã học.

d

Khi làm bài, đừng quan tâm mấy thí sinh khác. Ai xin giấy nhiều chưa chắc đã giỏi, ai ra về sớm chưa chắc là làm được hết.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất