Phạm Băng Băng mơ người tình là “đế vương”, có duyên dòng họ Lý
Cô cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong được người yêu mình như Đường Minh Hoàng - hoàng đế dành cho Dương Quý Phi.
Trong buổi phỏng vấn mới đây với ký giả, Phạm Băng Băng chia sẻ về suy nghĩ người đàn ông lý tưởng. Khá trùng hợp, dù trong phim hay ngoài đời, cô đều thích đàn ông mang họ Lý. Khi thủ vai Dương Quý Phi thì yêu Lý Long Cơ, đóng vai Võ Mị Nương thì yêu Lý Thế Dân. Ngoài đời, các đối tượng có tin đồn với cô cũng là Lý Trị Đình, Lý Thần…

Trước câu hỏi này, Phạm Băng Băng cười: “Lúc trước tôi cũng từng nói mình thích người đàn ông như một cuốn bách khoa toàn thư, đương nhiên trên đời này không thể có người như vậy, nhưng trong lòng mỗi người luôn có một mẫu người yêu lý tưởng.
Có thể người tôi thích hoặc người tôi có cảm giác vẫn phải biết gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, ít nhất khi tôi hỏi anh ta điều này là tại sao, anh ta có thể giải thích một số vấn đề cho tôi hiểu. Vì ngoài diễn xuất, trong cuộc sống rất nhiều chuyện tôi đều mù mờ, rất cần một người ở bên cạnh chỉ dẫn, nói cho tôi biết phải đối diện cuộc sống như thế nào.
Có thể bạn trai của tôi sau này phải gánh vác một phần trách nhiệm như thế, chính là khi tôi hỏi tại sao, anh ta nhất định phải cho ra một kết quả hoặc một câu trả lời hợp lý. Còn việc hay yêu người mang họ Lý... có chuyện đó sao? Đó không phải là một sở thích đặc biệt, mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi".

Nói về vai diễn Dương Quý Phi, cô tỏ ra tâm đắc. “Đây là vai diễn tôi thích nhất. Dương Ngọc Hoàng vốn dĩ là người thuần khiết, chỉ biết yêu Đường Minh Hoàng. Bậc đế vương chung tình như Đường Minh Hoàng rất đáng ngưỡng mộ. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi, ngay cả những bà lão 70, hay 90 tuổi cũng đều muốn giống như Dương Quý Phi có ông chồng tốt như vậy”, Phạm Bâng Băng nói. Về vấn đề tình cảm với Lý Thần, nữ diễn viên từ chối bình luận. “Tôi không muốn trả lời chuyện riêng tư nên tôi sẽ không nói về Lý Thần”.
Video được xem nhiều nhất
-
Sắc đỏ trong trang phục của phụ nữ Dao Đỏ
-
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026: Gìn giữ hồn cốt di sản trong nhịp sống mới
-
Bản Cát Cát – Nơi văn hóa Mông níu chân du khách giữa Tây Bắc
-
Hơn 200 nghệ nhân hội tụ trong ngày hội cồng chiêng, múa xoang của người Xơ Đăng
-
Về làng Le vui Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm
-
Múa ngựa giấy – Nghi lễ thiêng gìn giữ hồn cốt người Nùng Dín
-
Nghệ nhân 97 tuổi giữ hồn nghề vẽ sáp ong của người Mông
-
Độc đáo tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ