Nghệ sĩ violin gốc Hàn hào hứng gặp khán giả Việt Nam

Zing - 29/05/2015, 20:37

Sáng 29/5, Stefan Jackiw và nghệ sĩ dương cầm Anna Polonsky đã có buổi tổng duyệt cho đêm hòa nhạc diễn ra cùng ngày.

Buổi hòa nhạc diễn ra tối 29/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là lần gặp gỡ thứ hai của Stefan Jackiw với khán giả Việt. Trước đó, anh từng sang Việt Nam biểu diễn vào năm 2011.
Chia sẻ về lần tái ngộ công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam, nghệ sĩ violin gốc Hàn cho biết anh rất hào hứng. Ngay từ lần trình diễn đầu tiên, anh ấn tượng đặc biệt vì được khán giả ủng hộ nhiệt tình.
Stefan Jackiw tập trung cao độ cho buổi tổng duyệt sáng 29/5. Xuyên suốt những tác phẩm được trình diễn song tấu là thông điệp về hành trình cuộc sống từ bóng tối ra ánh sáng, từ nỗi buồn đến hy vọng. Đáng chú ý trong đó là tác phẩm Partila của nhà soạn nhạc Witold Lutoslawski và Dạ khúc tưởng nhớ nhạc sĩ Lutoslawski của Kaija Saariaho.
Người đồng hành cùng Stefan là nghệ sĩ piano - Anna Polonsky.
Dù thời tiết Hà Nội khá nóng, hai nghệ sĩ vẫn miệt mài trong phòng tập. Stefan Jackiw bắt đầu học chơi nhạc cổ điển từ năm 4 tuổi. Anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trẻ xuất sắc của làng nhạc cổ điển thể giới.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất