Mỹ nhân Việt may mắn vì từng có người đàn ông lý tưởng

8showbiz - 09/06/2015, 19:21

Mặc dù "tình" đã dứt nhưng những người đàn ông này vẫn hết mực trách nhiệm với gia đình, con cái. Cách cư xử "thuận nghĩa" của họ được công chúng đánh giá cao.

Cường đô la: Từ thiếu gia ăn chơi đến người đàn ông chăm con hết mực

Cường Đô la không phải là nghệ sĩ nhưng anh đã luôn là một phần của showbiz Việt. Nói về độ giàu có, khó thiếu gia nào bằng người đàn ông này. Cũng vì thế, khi Hồ Ngọc Hà công khai tình cảm với Cường, nhiều người lo lắng cô sớm bị bỏ rơi trong tương lai gần.

Hà Hồ - Cường đô la khi còn bên nhau

Thế nhưng, kể từ khi chung sống với Hồ Ngọc Hà, doanh nhân trẻ luôn mang đến hình ảnh người cha mẫu mực, người chồng thương vợ. Nhiều lời khen tặng đã được dành cho anh như "ông bố của năm", "người đàn ông của năm",...

Gần đây, báo chí đưa tin về việc Hồ Ngọc Hà đã có người mới, rời bỏ tình xưa. Dư luận không ít người lên tiếng trách cứ cô ca sĩ nổi tiếng lại chạy theo đại gia. Giữa những bão tố tin đồn và chỉ trích, Cường không hề lên tiếng. Người ta vẫn thấy anh ngày ngày đưa con trai đi dạo, mua sắm.

Gần đây nhất, doanh nhân Quốc Cường "xin chào ngày mới" bằng hình ảnh đưa con trai Subeo đi học.

Nhớ lại thời gian cách đây vài tháng, từng có tin đồn Cường đô la và Hà Hồ rạn nứt. Nhưng khi đó, dư luận đã cho rằng đây chỉ là tin vịt vì trên trang cá nhân, Cường luôn thể hiện tình cảm sâu đậm với bà xã.

Nhiều người vì thế cho rằng, trong cuộc hôn nhân với nữ hoàng giải trí Việt, người quyết định là Hồ Ngọc Hà. Cường Đô la luôn tôn trọng cô, không ca thán trong mọi trường hợp.

Trần Bảo Sơn: Tài tử điển trai luôn bảo vệ vợ cũ, chăm lo con gái

Vì con gái, Trần Bảo Sơn vẫn luôn cư xử lịch thiệp với vợ cũ

Nói về việc chiều chuộng, yêu thương con gái, khó có ông bố nào vượt qua nam diễn viên Ngôi nhà trong hẻm. Dù bận rộn với công việc đóng phim nhưng Trần Bảo Sơn luôn sắp xếp thời gian dành cho con mỗi khi rảnh. Anh đưa con đi học, đón con đi chơi khi Trương Ngọc Ánh bận công tác. Mới đây, quý ông lịch lãm của showbiz Việt còn đưa bé Bảo Tiên du lịch Singapore nhân dịp nghỉ hè. Anh còn mua cả chiếc xế hộp 5 tỷ để làm quà cho con gái.

Chia tay, nhưng Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh vẫn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho con gái

Rất yêu chiều con gái

Khác với nhiều cặp vợ chồng showbiz thường nói xấu, trách móc sau ly hôn, Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Anh tâm sự, cả hai giữ hình ảnh đẹp để con gái luôn hãnh diện về cha mẹ.

Khi Trương Ngọc Ánh đang hạnh phúc bên tình mới, Trần Bảo Sơn vẫn đi về một mình. Anh luôn gửi lời chúc phúc đến vợ cũ.

Ca sĩ Quang Dũng: Luôn mong vợ cũ hạnh phúc

Quang Dũng - Jennifer Phạm và bé Bảo Nam thời còn hạnh phúc

Hơn 3 năm sau ngày đổ vỡ hôn nhân, Quang Dũng ít xuất hiện trên truyền thông và ngại chia sẻ chuyện tình cảm. Trong khi vợ cũ không ngừng công khai hạnh phúc mới, Quang Dũng lại hoàn toàn kín tiếng. Theo như chia sẻ của anh thì anh rất ngại khi nói về quá khứ: "Những gì đã qua thì dù là vì điều gì tôi cũng muốn nó lặng lẽ trôi qua. Nhất là khi cuộc sống hiện tại của tôi đang đẹp đẽ và cần phải nâng niu, tận hưởng nên tôi sẽ không nhìn về phía sau nữa. Và tôi là người tin vào nhân duyên."

Khi nhắc đến hạnh phúc của vợ cũ, anh thành thật chia sẻ: “Tôi nghĩ, người cũ có tương lai sáng sủa và hạnh phúc là điều tốt. Mình không nên ganh tỵ, hơn thua hoặc so sánh thế này thế khác. Tư tưởng đó dở và nhỏ mọn quá”. Quang Dũng quan niệm rằng khi mẹ của con tốt đẹp thì con mình cũng tốt đẹp. Làm cha làm mẹ phải lo cho con cái cả đời. Nếu mà gặp những chuyện không hay thì mình cũng phải biết cách tìm vui, bởi vì theo đó con mình cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Đó không chỉ là niềm vui của Jenny mà còn là của Bảo Nam.

Quang Dũng luôn mong muốn mang đến những điều tốt nhất có thể cho bé Bảo Nam

Cuộc hôn nhân của Quang Dũng với Hoa hậu châu Á tại Mỹ kết thúc, hơn ai hết người thiệt thòi nhất vẫn là bé Bảo Nam. Sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên chàng ca sĩ gốc Quy Nhơn không muốn điều này xảy ra với con trai: “thuở nhỏ, tôi từng sống rất thiếu thốn, nên tôi luôn cố gắng để bé có cuộc sống đầy đủ”.

Khi Jennifer Phạm có ý muốn đưa Bảo Nam về Việt Nam sinh sống và học tập, Quang Dũng rất tán thành: “Ai cũng mong muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp và tương lai tươi sáng. Tôi ủng hộ mọi quyết định của mẹ bé.” Và anh luôn tin tưởng Jennifer sẽ lo cho bé được đầy đủ và tốt nhất.

Theo K.N/GĐXH

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất