Một cuộc thi "sản xuất" 33 hoa khôi: Danh hiệu sao mà rẻ rúng thế?

Người đưa tin - 28/06/2016, 10:23

Chưa bao giờ người đẹp, hoa hậu, hoa khôi nhiều như hiện nay, dư luận đang đặt câu hỏi, hoa khôi có giá bao nhiêu mà sao... rẻ rúng thế?

Có lẽ chưa bao giờ hoa khôi, hoa hậu nhiều như bây giờ, nhiều đến mức chỉ riêng cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016 có đến 33 người đẹp được mang danh hoa khôi. Người ta nói, phụ nữ tượng trưng cho cái đẹp quả chẳng sai. Nhìn vào cuộc thi Dáng doanh nhân Việt 2016 có lẽ viễn cảnh mỗi người phụ nữ Việt sẽ khoác trên mình một danh hiêu hoa khôi nào đó cũng chẳng xa.

Duyên dáng doanh nhân Việt 2016, nghe cái tên chắc hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến một chương trình mang tính quốc gia và nhất là khi nó được truyền hình trực tiếp trên cả VTV9, một kênh của đài truyền hình quốc gia. Cũng trong chương trình, với mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh cho chị em doanh nhân. Một cuôc thi có rất nhiều ý nghĩa.

Thế nhưng, trong đêm chung khảo, diễn ra tối 19/6 vừa qua tại Nhà hát Hòa Bình – TP.HCM với sự tham dự của 50 thí sinh, người ta đã phải ngỡ ngàng. Công chúng ngỡ ngàng bởi có quá nhiều… hoa khôi. Từ hoa khôi duyên dáng, hoa khôi có nụ cười đẹp đến hoa khôi có… làn da đẹp…. Và tổng số người đẹp đạt giải của cuộc thi này đã lên con số 33/50 thí sinh. Một con số kỷ lục cho một cuộc thi người đẹp.

 - Ảnh 1

"Duyên dáng doanh nhân Việt 2016" đạt kỷ lục khi "vãi trấu" danh hiệu hoa khôi.

Ngay lập tức cuộc thi đã vướng phải sự lùm xùm và gây bức xúc, phản cảm. Trao đổi với báo chí, ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết: Ngày 14/6/2016, Sở VH&TT cấp giấy phép số 476/GP-SVHTT đồng ý cho công ty Mỹ thuật Truyền thông Ngôi Sao Việt tổ chức cuộc thi “Duyên dáng Doanh nhân Việt 2016” tại Nhà hát Hòa Bình.

Ông Nam cũng nhấn mạnh, Sở chỉ cấp phép cuộc thi chứ không có gắn với tên gọi Hoa khôi hay Người đẹp. Điều đáng nói là cuộc thi đến ngày 14/6 mới được cấp phép thế nhưng các hoạt động của chương trình đã diễn ra trước đó từ ngày 4 – 5/6 rồi. Nhà tổ chức không biết có cố tình “quên” xin giấy phép hay không nhưng sự việc thì cứ diễn ra như bình thường.

Với mục đích ban đầu của cuộc thi là tạo sân chơi cho các doanh nhân tại Tp Hồ Chí Minh thế nhưng cuộc thi đã lấy tên “Duyên dáng doanh nhân Việt 2016” đã tuyển thí sinh có quy mô toàn quốc. Số thí sinh tham gia tuyển chọn cũng được trải dài từ độ tuổi từ 22 – 59 tuổi.

Câu chuyện người đẹp khoác lên mình đủ loại danh hiệu đã làm dư luận ngán ngẩm. Một thời, người ta ngán ngẩm với "loạn' các loại cuộc thi người đẹp, nhà tổ chức bát nháo, chụp giật, danh hiệu được ban phát như “vãi trấu” khiến những danh hiệu này rẻ rúng không thương tiếc. Điều đó khiến chẳng mấy người ngạc nhiên khi thấy danh hiệu bị vứt trong xe rác, hoa hậu trả danh hiệu…

Mỗi hoa khôi đội “vương miện” lên đầu là cả tá các loại á khôi khác kéo theo. Đó là chưa nói đến hàng loạt những người đẹp dính vào vô số scandal, gây rối loạn dư luận, vi phạm pháp luật: Hoa hậu “chân dài, não ngắn”, hoa hậu “scandal”, hoa hậu “ảnh nude”, hoa khôi “bán dâm”…

Để thắt chặt các cuộc thi người đẹp bát nháo này, Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật đã ra đời như một biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế các cuộc thi bát nháo. Nhưng có vẻ như nghị định 79 chưa đủ chế tài mạnh.

Bên cạnh đó, quy định phạt ở Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP được cho là chưa đủ sức răn đe. Theo quy định, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tối đa là 50 triệu đồng. Mức phạt này bị đánh giá chẳng khác nào “muỗi đốt inox” bởi những gì ban tổ chức thu về sau mỗi chương trình người đẹp thường lớn hơn thế nhiều. Chỉ tính những gì ban tổ chức công bố về nhà tài trợ của cuộc thi Duyên dáng Việt Nam 2016, ban tổ chức đã thu không dưới 4 tỉ đồng tiền tài trợ. Và như vậy, cuộc thi dẫu có sai phạm (nếu có) mức phạt kia cũng “nhẹ nhàng” mà thôi. Và cuối cùng, hoa khôi có giá bao nhiêu, chẳng ai biết, chỉ biết nó chẳng hề đắt như nhiều người vẫn tưởng.

Trần Phương

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất