Lệ Quyên: “Ca sĩ trẻ không tài năng sẽ tự rút lui, không cần ai ném đá”

Dân trí - 16/01/2018, 13:45

Ca sĩ Lệ Quyên cho rằng, khán giả hãy bao dung với các ca sĩ trẻ muốn dấn thân vào nghề. Hãy cho họ thời gian, từ 3 đến 5 năm, nếu họ không có tài năng sẽ không có khán giả và tự rút lui, không cần ai ném đá.

Khi được hỏi về việc gần đây khi ca sĩ trẻ dấn thân vào ca hát đã khẳng định việc “cầm mic là có thể làm ca sĩ” và bị khán giả “ném đá tơi tả” khi đi hát. Lệ Quyên cho rằng, mọi người hãy bao dung hơn với các ca sĩ trẻ, đừng vội ném đá mà hãy cho họ thời gian để thể hiện mình. Bởi ca sĩ là nghề đặc thù, không ai có thể thay bạn khi bạn đứng trên sân khấu hát, bạn phải tự thể hiện mình.

Cô nói: “Hãy cho các bạn thời gian, ví dụ như 2 năm, nếu bạn nào kiên nhẫn lắm thì 5 năm, nếu như thành công sẽ thành công. Nếu không có tài năng đáp ứng cho công chúng được tất nhiên sẽ không có khán giả. Các bạn sẽ tự tạm biệt sân khấu mà không cần phải ai ném đá các bạn. Tất nhiên bạn phải có khả năng bẩm sinh, phải có móng tốt bạn mới có thể xây một ngôi nhà đẹp”.

le-quyen-crop

Lệ Quyên khẳng định, cô cũng từng là ca sĩ trẻ, cũng có thời gian để trau dồi khả năng mới có được như ngày hôm nay.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục sang trọng, phong cách trang điểm như một quý bà

Nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục sang trọng, phong cách trang điểm như một quý bà
 

 Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ sánh đôi đến chia vui cùng Lệ Quyên nhân buổi ra mắt album Lệ Quyên - Trịnh Công Sơn, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đi hát của cô

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ sánh đôi đến chia vui cùng Lệ Quyên nhân buổi ra mắt album "Lệ Quyên - Trịnh Công Sơn", đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đi hát của cô

 

Nam ca sĩ Quang Linh hiếm hoi xuất hiện trong các sự kiện cũng có mặt để chúc mừng Lệ Quyên.

Nam ca sĩ Quang Linh hiếm hoi xuất hiện trong các sự kiện cũng có mặt để chúc mừng Lệ Quyên.
 

Trong cuộc trò chuyện, Lệ Quyên đã có những chia sẻ thẳng thắn và thoái mái nhưng cũng rất khéo léo khi đưa ra những nhận định bày tỏ quan điểm của mình.

Trong cuộc trò chuyện, Lệ Quyên đã có những chia sẻ thẳng thắn và thoái mái nhưng cũng rất khéo léo khi đưa ra những nhận định bày tỏ quan điểm của mình.
 

“Qua đây, tôi cũng mong mọi người có cái nhìn bao dung hơn với các nghệ sĩ trẻ, còn non nớt về tuổi đời, tuổi nghề. Nếu các bạn ấy hát không hay, thì sẽ không có khán giả, chứ ném đá thì để làm gì?”

Khi được hỏi về những phản ứng trái chiều trước giọng hát và sản phẩm âm nhạc của mình, Lệ Quyên cho biết: “Tôi là một ca sĩ may mắn nhận được rất nhiều tình cảm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, có đôi lúc tôi vẫn nhận được những ý kiến chỉ trích rất phiến diện. Một số người, dù khi CD chưa kịp phát hành, họ chưa nghe được bài nào đã lên tiếng chê bai.

Tôi cảm thấy rất buồn vì đôi khi những comment có thể “giết chết đi những cảm xúc” của những người nghệ sĩ như tôi. May mắn tôi là một người rất mạnh mẽ, luôn lạc quan và biết mỉm cười trước những những comment tiêu cực, nếu không thì chắc đã “bỏ nghề lâu rồi””.

Băng Châu/Dân trí

Ảnh: Khánh Phạm

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất