Hết Ed Sheeran, Demi Lovato lại bị tố đạo nhạc

Zing - 23/08/2016, 11:32

Không chỉ showiz Việt mới chao đảo vì nghi án đạo nhạc, làng âm nhạc quốc tế gần đây cũng rúng động khi hàng loạt nghệ sĩ tiếng tăm bị tố ăn cắp ca khúc.

Theo Billboard, ca sĩ Demi Lovato đang phải đối mặt với cáo buộc đạo nhạc từ Sleigh Bells, một trong những nhóm nhạc rock indie thành công nhất trong những năm gần đây.

Trong đơn khiếu kiện gửi lên toà án California ngày 22/8, thành viên nhóm nhạc Alexis Krauss và Dereck Miller cho rằng ca khúc Stars của Demi Lovato đã lấy nhiều chất liệu từ Infinity Guitars trong album đầu tay của họ.

Bên cạnh cô ca sĩ Heart Attack, nhóm nhạc cũng nêu tên công ty thu âm UMG Recordings và các nhà sản xuất Carl Falk, Ramo Yacoub như là các đối tượng đã “ăn cắp” bản quyền ca khúc của họ.

“Khi so sánh cả 2 ca khúc, chúng tôi thấy rằng chúng rất tương đồng trong việc sử dụng nhịp vỗ tay và trống, với cấu trúc 3¼ beat trên một nhịp nghỉ, phần đánh bass trống đóng vai trò đảo nhịp tiếng vỗ tay”, nhóm nhạc khẳng định.

Hiện tại, nhà sản xuất nơi Demi Lovato đang làm việc đã bác bỏ cáo cuộc trên. Trong khi đó, cô “công chúa Disney” một thời vẫn chưa thể hiện bất cứ động tĩnh nào.

Het Ed Sheeran, Demi Lovato lai bi to dao nhac hinh anh 1

Ca sĩ Demi Lovato bị cáo buộc đạo nhái ca khúc. Ảnh: Getty Images

 

Ca khúc Infinity Guitars nằm trong album Treats của Sleigh Bells, được ra mắt từ năm 2010 và nằm trong Top 10 các album được ưa chuộng nhất. Đây là ca khúc thứ 2 trong album, từng được tạp chí Rolling Stone xếp vào danh sách những ca khúc xuất sắc trong năm.

Bên cạnh đó, Infinity Guitars cũng được các nhà điều hành Samsung chọn làm nhạc nền quảng cáo. Chính vì thế, đối với các thành viên ban nhạc, việc ca khúc trở thành đối tượng bị đạo nhạc là điều rất hệ trọng.

Thời gian gần đây, làng nhạc Âu Mỹ liên tục rúng động vì nghi án đạo nhái. Đầu tháng 8, nam ca sĩ Ed Sheeran bị gia đình nghệ sĩ quá cố Ed Townsend kiện 20 triệu USD vì vi phạm bản quyền ca khúc Let's Get It On.

Trước đó, ca khúc Blurred Lines của 2 nhạc sĩ 2 nhạc sĩ Robin Thicke và Pharell cũng bị cho là sản phẩm đạo nhái từ Got to Give It Up của cố nhạc sĩ Marvin Gaye. Sau đó, 2 nhạc sĩ này đã thua kiện gia đình ông Gaye với mức tiền bồi thường 7,4 triệu USD.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất