Hà Anh đáp trả nghi án thuê người mang thai hộ
Hà Anh đáp trả nghi án thuê người mang thai hộ
Hà Anh vừa làm xôn xao dư luận khi có một chia sẻ trên facebook cá nhân liên quan đến vấn đề thuê người mang thai hộ. Trước thắc mắc của công chúng, Hà Anh đã đăng đàn đáp trả nghi án nói trên.

Cụ thể, siêu mẫu Hà Anh cho biết: "Các bạn thân mến, khi tôi chia sẻ câu chuyện tình yêu nho nhỏ của chúng tôi có chi tiết tôi nói đùa chồng chưa cưới của mình rằng "nếu thuê người đẻ hộ có được không?", rồi "khi em xấu xí anh có còn yêu em". Đó là những trăn trở nhõng nhẽo của người phụ nữ với người yêu.
Qua một bài báo lấy câu nói của chúng tôi ra khỏi ngữ cảnh đã làm nhiều người tưởng rằng tôi sợ xấu, không muốn đẻ con...
Qua đây tôi đính chính rằng đó không phải sự thật!
Nhân tiện tôi cám ơn một số người "qua thông tin tai hại này" đã tỏ lòng muốn giúp đỡ mang con cho tôi.
Đây là một sự nhầm lẫn không đáng có. Xin lỗi đã làm tốn thời gian của các bạn! Yêu các bạn".

Chia sẻ gây hiểu nhầm trước đó của Hà Anh


Hà Anh và chồng sắp cưới
Video được xem nhiều nhất
-
Hơn 200 nghệ nhân hội tụ trong ngày hội cồng chiêng, múa xoang của người Xơ Đăng
-
Nghệ nhân 97 tuổi giữ hồn nghề vẽ sáp ong của người Mông
-
Về làng Le vui Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm
-
Múa ngựa giấy – Nghi lễ thiêng gìn giữ hồn cốt người Nùng Dín
-
Độc đáo tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ
-
Cơm lam ống nứa – Tinh hoa ẩm thực vùng cao từ hạt nếp đến bếp lửa
-
Giải mã ý nghĩa ẩn sau từng hoa văn thổ cẩm của người Xtiêng
-
Rộn ràng điệu sạp nơi bản Thái ở Sơn La
-
Người Dao Lô Gang gìn giữ trang phục truyền thống từ nếp nhà đến bản làng
-
Lịch tre của người Mường – Cuốn lịch khắc trên tre lưu giữ tri thức ngàn đời
Xem nhiều nhất
-
Cơm lam ống nứa – Tinh hoa ẩm thực vùng cao từ hạt nếp đến bếp lửa
-
Giải mã ý nghĩa ẩn sau từng hoa văn thổ cẩm của người Xtiêng
-
Rộn ràng điệu sạp nơi bản Thái ở Sơn La
-
Người Dao Lô Gang gìn giữ trang phục truyền thống từ nếp nhà đến bản làng
-
Lịch tre của người Mường – Cuốn lịch khắc trên tre lưu giữ tri thức ngàn đời
-
Khăn Piêu – Biểu tượng văn hóa của người Thái Tây Bắc