Cường Đô La cầu hôn Hồ Ngọc Hà trên Facebook là giả mạo
Những lời ngọt ngào đăng trên một fanpage đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Ngày 29/4, cộng đồng mạng xôn xao khi trang fanpage tên "Quốc Cường Gia Lai" đăng tải đoạn chia sẻ ngọt ngào, nói về mối quan hệ với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cùng với đó là hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi bên con trai.
Theo nội dung đăng trên Facebook, Cường Đô La mong Hà Hồ quay lại để gia đình được đoàn tụ. Đồng thời, anh cũng bày tỏ tình yêu dành cho cô với lời cầu hôn ngọt ngào.
"Nếu em có đọc được những dòng anh viết, thì xin em hãy trở lại với anh và con em nhé. Gia đình chúng ta không thể thiếu em. Con của chúng ta cần em hơn bao giờ hết và anh cần em. Ba và Henry yêu mẹ Hà rất nhiều. Anh yêu em. Will you marry me again" - trích nội dung chia sẻ từ trang "Quốc Cường Gia Lai".
![]() |
| Trang fanpage đăng tải hình ảnh của Cường Đô La, Hà Hồ và con trai. Ảnh chụp màn hình |
Đây là trang fanpage hoạt động từ lâu với hơn 100 nghìn người theo dõi. Do đó, cộng đồng mạng bán tin bán nghi, không rõ đây là sự thật hay doanh nhân Cường Đô La bị giả mạo.
Bạn Ngoc Anh Phan viết: "Không biết thật hay giả, nhưng em vẫn mong anh chị quay lại và là người một nhà. Mong anh chị và cháu hạnh phúc". Bạn Hoa Quynh Nguyen đồng cảm: "Anh ấy đã làm được điều mà nhiều người đàn ông không làm được. Đừng vì cái tôi vớ vẩn mà đánh mất gia đình mình".
Tuy nhiên, cũng có bạn tinh ý phát hiện đây chỉ là trang giả mạo. Bạn Quỳnh Như nhận xét: "Con người ta là Subeo, lại ghi Henry. Công nhận hack có tâm ghê".
Một nguồn tin thân cận của Cường Đô La chia sẻ với Zing.vn, đây là fanpage giả mạo. Trước đây, doanh nhân phố núi chỉ sử dụng trang cá nhân duy nhất với tên "Nguyen Quoc Cuong". Nhưng anh đã đóng cửa Facebook này vào tối 25/4. Hiện, Cường Đô La không hoạt động mạng xã hội.
Như vậy, có thể khẳng định dòng chia sẻ trên không phải của Cường Đô La.
Video được xem nhiều nhất
-
Hơn 200 nghệ nhân hội tụ trong ngày hội cồng chiêng, múa xoang của người Xơ Đăng
-
Nghệ nhân 97 tuổi giữ hồn nghề vẽ sáp ong của người Mông
-
Về làng Le vui Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm
-
Múa ngựa giấy – Nghi lễ thiêng gìn giữ hồn cốt người Nùng Dín
-
Độc đáo tục nhận con nuôi của người Sán Chỉ
-
Cơm lam ống nứa – Tinh hoa ẩm thực vùng cao từ hạt nếp đến bếp lửa
-
Giải mã ý nghĩa ẩn sau từng hoa văn thổ cẩm của người Xtiêng
-
Rộn ràng điệu sạp nơi bản Thái ở Sơn La
-
Người Dao Lô Gang gìn giữ trang phục truyền thống từ nếp nhà đến bản làng
-
Lịch tre của người Mường – Cuốn lịch khắc trên tre lưu giữ tri thức ngàn đời
Xem nhiều nhất
-
Cơm lam ống nứa – Tinh hoa ẩm thực vùng cao từ hạt nếp đến bếp lửa
-
Giải mã ý nghĩa ẩn sau từng hoa văn thổ cẩm của người Xtiêng
-
Rộn ràng điệu sạp nơi bản Thái ở Sơn La
-
Người Dao Lô Gang gìn giữ trang phục truyền thống từ nếp nhà đến bản làng
-
Lịch tre của người Mường – Cuốn lịch khắc trên tre lưu giữ tri thức ngàn đời
-
Khăn Piêu – Biểu tượng văn hóa của người Thái Tây Bắc
