Xót xa mệnh đời xấu số của 5 hoa hậu

Vietnamnet - 17/10/2015, 19:25

Ngày 13/10 vừa qua, Cựu Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2012 đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp Hoa hậu đầu tiên mất vì căn bệnh nan y này.

Chỉ trong vòng hai tháng, đã có đến hai Hoa hậu qua đời vì căn bệnh ung thư. Những ngày giữa tháng 8 vừa qua, dư luận quốc tế đã vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của Hoa hậu Hoàn Vũ năm 1967 vì căn bệnh ung thư. Sáng ngày 13/10, nhiều người lại bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Du lịch Quốc tế năm 2012 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Trước đó, căn bệnh nan y này cũng gây ra cái chết cho không ít các Hoa hậu trên khắp thế giới.

 
Hoa hậu Hoàn Vũ năm 1967
 
Sylvia Hitchcock sinh năm 1946, là diễn viên, người mẫu kiêm Hoa hậu Mỹ năm 1967. Sau đó bà đại diện cho đất nước mình tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ cùng năm và xuất sắc giành được vương miện. Sylvia Hitchcock trở thành người phụ nữ thứ tư của Hoa Kỳ đạt được danh hiệu cao quý này.
 
Vietnamnet, Loạt Hoa hậu, quốc tế ,qua đời, vì, ung thư
Sylvia Hitchcock đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 1967

Sau khi giành chiến thắng kép năm 1967, Sylvia nhanh chóng nổi tiếng và bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình địa phương. Ngoài ra, bà cũng từng ngồi vào vị trí giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 1972.
 
Sau đó, Sylvia Hitchcock kết hôn, có ba người con và đã qua đời vào ngày 16/8/2015 ở tuổi 69 vì căn bệnh ung thư.
 
Hoa hậu Du lịch Quốc Tế năm 2012
 
Rizzini Alexis Gomez sinh năm 1990 với chiều cao 1m75. Cô sở hữu một bảng thành tích đáng nể có thể kể đến như: Hoa hậu Mandaue năm 2008, Nữ hoàng Aliwan năm 2010, Á hậu 1 Hoa hậu Cebu năm 2009, cô từng tham dự Hoa hậu Thế giới Philippines năm 2012 nhưng không thành công, sau đó cô giành chiến thắng tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012 trước khi đạt được vương miện Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2012 diễn ra tại Malaysia.
 

Vietnamnet, Loạt Hoa hậu, quốc tế ,qua đời, vì, ung thư

Rizzini Alexis Gomez vinh dự được Tổng thống Philippines chúc mừng sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2012

Chỉ vài tháng sau khi đăng quang, Rizzini được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Đó cũng là lí do tại sao cô không thể xuất hiện và trao vương miện cho người kế nhiệm tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế năm 2013.
 
Theo như chia sẻ của cha cô thì đầu năm nay, tình hình bệnh tình của Rizzini đã tiến triển khả quan hơn và được bác sĩ cho điều trị tại nhà. Tuy nhiên bốn tháng trước, cô cảm thấy đau đầu khi đang đọc sách và phải nhập viện kể từ đó cho đến khi qua đời vào sáng ngày 13/10/2015, lúc đó cô chỉ mới 25 tuổi.
 
Hoa hậu Hoàn Vũ Philippines 1980
 
Maria Rosario Silayan sinh năm 1959, là một nữ hoàng sắc đẹp và diễn viên nổi tiếng tại Philippines. Năm 1980, cô đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Binibining Pilipinas Universe và sau đó là danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn Vũ cùng năm. Thành công ở các cuộc thi nhan sắc đã tạo bước đệm cho Maria dấn thân vào con đường diễn xuất và nhanh chóng trở thành nữ diễn viên nổi tiếng tại quê nhà.
 
Vietnamnet, Loạt Hoa hậu, quốc tế ,qua đời, vì, ung thư
Maria Rosario Silayan - Hoa hậu Hoàn Vũ Philippines 1980

Tuy gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng ít ai biết được rằng gia đình cô không mấy hạnh phúc. Cha mẹ của cựu Hoa hậu Philippines li hôn khi cô chỉ mới 18 tuổi. Sau đó không lâu, người anh trai duy nhất của cô cũng qua đời vì tai nạn xe hơi. Năm 1987, cha cô đột ngột qua đời vì một cơn đau tim mà theo Maria chia sẻ thì đến cơ hội gặp mặt ông lần cuối cô cũng không có được. Tháng 12/1991, Maria kết hôn với Mike Bailon và có với nhau ba người con. Ngày 23/4/2006, cô qua đời ở tuổi 46 sau hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Sau đó, cô được an táng tại công viên Manila Memorial, Thành phố Paranaque.
 
Hoa hậu Hoàn Vũ Venezuela năm 2001
 
Eva Ekvall sinh năm 1983, là một người mẫu, một nữ hoàng sắc đẹp tại Venezuela. Cô đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 2000 khi chỉ mới 17 tuổi và được quyền đại diện cho đất nước mình tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2001. Tại đây, cô đã xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 3 chung cuộc.
 
Vietnamnet, Loạt Hoa hậu, quốc tế ,qua đời, vì, ung thư

Eva Ekvall là Hoa hậu Venezuela 2000 và đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2001

Cựu Hoa hậu Venezuela phát hiện mình bị ung thư vú từ tháng 02/2010, không lâu sau khi sinh con gái đầu lòng. Kể từ đó, cô đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Trong hơn tám tháng điều trị, Eva Ekvall đã phải trải qua các cuộc hóa trị, xạ trị thậm chí là cắt bỏ một phần ngực. Tuy nhiên cô vẫn luôn lạc quan và thực hiện quyển sách ảnh mang tên Out of Focus kể lại câu chuyện của mình trong thời gian khó khăn này.
 
Vietnamnet, Loạt Hoa hậu, quốc tế ,qua đời, vì, ung thư
Dù phải trải qua 8 tháng điều trị, nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

Vào buổi chiều ngày 17/12/2011, Eva Ekvall đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của mẹ và chồng cô. Sau đó, gia đình cựu Hoa hậu Venezuela cho biết thi thể cô đã được hỏa táng tại Houston. Khi đó, cô chỉ mới 28 tuổi.
 
Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2006
 
Anna Litvinova sinh năm 1983 tại thành phố Siberia, Novokuznetsk. Cô tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Kuzbass. Sau đó Anna chuyển đến Moscow, bắt đầu sự nghiệp người mẫu tại đây. Cô từng đạt khá nhiều các danh hiệu hoa hậu lớn nhỏ như: Hoa hậu Kuzbass 2003, Á hậu Siberia năm 2003, Hoa hậu Hoàn vũ Nga năm 2006 và lọt vào top 20 người đẹp nhất Hoa hậu Hoàn Vũ năm đó.
 
Vietnamnet, Loạt Hoa hậu, quốc tế ,qua đời, vì, ung thư
Anna Litvinova lọt vào top 20 Hoa hậu Hoàn Vũ 2006

Anna Litvinova qua đời ở tuổi 29, vào ngày 22/01/2013 ở Đức sau hơn một năm điều trị căn bệnh ung thư da. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân căn bệnh ung thư của cô xuất phát từ việc cô thường xuyên tắm nắng và bị ảnh hưởng quá mức bởi tia cực tím.
 
Bảo Bảo
 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất