Tiên Cookie: "Soobin Hoàng Sơn đủ khả năng để tiến xa"

Tiin - 25/10/2016, 15:45

Tác giả của loạt bản hit đình đám dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ trẻ mà cô vừa có sự kết hợp trong âm nhạc.

Sau quãng thời gian chững lại, Tiên Cookie bất ngờ có những bứt phá mới trong sự nghiệp âm nhạc. Các sáng tác của cô như Tâm sự với người lạ, Gửi anh xa nhớ, hay Phía sau một cô  gái… đều nhận được sự đón nhận từ người nghe, 'làm mưa làm gió' trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc Việt.
 

 Ca/nhạc sĩ Tiên Cookie. Ảnh: NVCC

Liên tiếp có hit sau mấy năm không viết nổi ca khúc nào ưng ý

Không khó để nhận ra chị đang có sự trở lại mạnh mẽ cùng nhiều sáng tác được công chúng đón nhận, yêu mến. Chị có thể lý giải về điều này?

Tôi nghĩ với một người nhạc sĩ không gì hạnh phúc hơn việc những sáng tác của mình được đông đảo khán giả yêu mến và đón nhận.

Tôi đã có khoảng thời gian chững lại trong sự nghiệp. Là người có quá nhiều suy nghĩ và trăn trở, suốt 2-3 năm trời tôi không viết nổi một ca khúc nào ưng ý. Tuy nhiên, không vì chờ đợi lâu mà khán giả quên tôi. Tôi luôn thầm cảm ơn họ về điều đó.

Thay vì chỉ kết hợp cùng cô bạn thân Bích Phương, thời gian qua chị lại dành các sáng tác của mình cho một số ca sĩ khác mà gần nhất là Soobin Hoàng Sơn. Sự chuyển hướng này do đâu?

Tôi luôn có sự thiên vị đối với Bích Phương bởi ngoài việc Phương là ca sĩ độc quyền do công ty của tôi quản lý, cô ấy còn là ca sĩ đầu tiên hát ca khúc của tôi khi tôi chưa hề nổi tiếng và lại còn hát rất hay nữa. Tôi luôn ghi nhớ điều đó thế nên hầu hết các sáng tác hay nhất tôi đều đưa cho Phương. Tuy nhiên đã đến lúc cả hai phải phát triển sự nghiệp riêng.

Hiện nay, Bích Phương đã là ca sĩ có vị trí nhất định trong làng nhạc Việt, cô ấy cần chinh phục khán giả ở các thể loại âm nhạc khác. Còn bản thân với vai trò là một nhạc sĩ/nhà sản xuất, tôi muốn thực hiện thêm nhiều dự án âm nhạc đặc biệt với các ca sĩ trẻ tiềm năng khác.

Vừa qua, Tiên Cookie quyết định làm việc cùng Quốc Thiên và Soobin Hoàng Sơn. Mối duyên giữa chị và 2 nam ca sĩ này ra sao?

Tôi tham gia vào dự án single mới của Quốc Thiên với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc và hình ảnh, nhưng không trực tiếp sáng tác ca khúc.

Tôi chọn cho anh một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hải Âu vì bản thân cho rằng sáng tác của anh Âu phù hợp với giọng hát cũng như đường hướng phát triển của Quốc Thiên ở thời điểm này. Tôi muốn hướng ca sĩ tới hình ảnh phong trần, lãng tử hơn.

Còn với Soobin Hoàng Sơn cùng Phía sau một cô gái, đây là sáng tác mới nhất cũng là ca khúc bản thân tôi yêu thích. Tôi khá hài lòng về phần thể hiện của Soobin. Ngọt ngào, tình cảm và trẻ trung là những từ tôi có thể dành cho giọng hát của Soobin. Tôi nghĩ Soobin Hoàng Sơn đủ khả năng để tiến xa trong sự nghiệp.

Có thông tin cho rằng chị khá khắt khe trong việc chọn ca sĩ hát các sáng tác của mình, điều này thực hư thế nào?

Bản chất tôi là một người khó tính và cầu toàn trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống, nên tôi thừa nhận điều đó làm ảnh hưởng ít nhiều tới việc tôi chọn lựa ca sĩ thể hiện ca khúc mà mình sáng tác.

Tuy nhiên còn một điều nữa mà tôi tin hơn cả đó là cái duyên. Duyên chưa đến thì mình không thể ép uổng được. Quan điểm của tôi là cứ để mọi thứ tự nhiên thôi.

Chị phản hồi gì khi có ý kiến nhận định sở dĩ 'Gửi anh xa nhớ' sản phẩm gần nhất chị làm việc cùng Bích Phương, không phải một bản ballad buồn đến não lòng mà thuộc dòng nhạc pop pha trộn dân ca là do những trong cuộc muốn thay đổi, tránh lặp lại lối mòn gây nhàm chán?

Dòng nhạc pop mang âm hưởng dân ca là hướng đi mới mà Bích Phương chọn lựa để thử sức trong thời gian qua. Tôi nghĩ một người nghệ sĩ phải luôn luôn sáng tạo, đổi mới. Không phải mình thành công ở dòng nhạc nào đó là mình cứ hát nó hoài. Sự thay đổi này của Bích Phương thể hiện sự cầu tiến, luôn luôn cố gắng vươn lên trong sự nghiệp.

Và với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc chính của Bích Phương, nhiệm vụ của tôi là đồng hành cùng cô ấy trong khoảng thời gian đầu thay đổi đầy khó khăn này. Đó là lý do tại sao dự án Gửi anh xa nhớ ra đời.

Là tác giả trẻ được đông đảo khán giả yêu mến, áp lực vượt qua những cột mốc do chính mình tạo ra với chị hẳn không nhỏ?

Tôi là một người mà dù cho những tác phẩm của mình có được đón nhận hay không thì vẫn luôn tự tạo áp lực cho bản thân để thời gian trôi qua mình lại trưởng thành, tiến bộ hơn.

Tôi muốn mỗi năm trôi đi người ta lại thấy những sáng tác của Tiên Cookie có gì đó mới mẻ, ấn tượng hơn, sâu sắc hơn, thú vị hơn song vẫn gìn giữ được nét đặc trưng của bản thân trong cách viết giai điệu, ca từ. Đó là điều mà tôi luôn theo đuổi khi nói về công việc sáng tác.

 Tiên Cookie chia sẻ đã đến lúc bản thân và Bích Phương cần có hướng đi riêng. Ảnh: VNCC. 

Không cho phép tên mình gắn với cụm từ 'đạo nhạc'

Tiên Cookie có sợ đến lúc nào đó sự nghiệp của bản thân bị chững lại?

Bạn biết không, tôi nghĩ về âm nhạc 12 tiếng một ngày. Dù là vẩn vơ suy nghĩ thì tôi cũng sẽ nghĩ là sắp tới mình sản xuất dự án gì, như thế nào chứ không phải tương lai mình sẽ ra sao.

Tôi còn quá trẻ và bản thân luôn biết cách tận hưởng tuổi trẻ bằng cách trải nghiệm, trau dồi và cống hiến những tác phẩm của mình cho đời. Tôi hiếm khi nào nghĩ đến điều mà bạn vừa hỏi.

Vả lại, tôi nghĩ đến máy móc còn cần thời gian dừng lại để nghỉ ngơi, bảo dưỡng, nữa là con người. Nếu đó đã là điều hiển nhiên của cuộc đời thì tại sao mình lại phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ lo lắng về nó?

Chị thường tìm cảm xúc cho âm nhạc từ đâu? Những bài hát buồn của chị luôn nhận được nhiều đồng cảm từ người nghe, phải chăng đó là tâm sự và những điều Tiên Cookie từng trải qua?

Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống, dù là nhỏ nhất cũng đều mang đến cho tôi cảm xúc. Tôi lại là người thích ngẫm nghĩ nhiều nữa. Thế nên hiện tại đa số sáng tác của tôi đều xuất phát từ những cảm xúc chân thật.

Tôi nghĩ đôi khi người sáng tác cần tưởng tượng nhiều hơn thì những tác phẩm sau này mới phong phú hơn được, vì trải nghiệm của cá nhân tôi còn khá hạn hẹp.

Thời gian qua, không ít nhạc sĩ trẻ vướng vào lùm xùm đạo nhạc. Cũng là người trong nghề, quan điểm của chị về vấn đề này ra sao?

Hiện tại tôi vẫn là nhạc sĩ trẻ, cộng với bản tính không thích bàn về chuyện không phải của mình nên tôi không muốn lên tiếng về chuyện này. Tôi nghĩ những người nhạc sĩ đàn anh, những cây đa cây đề của làng nhạc Việt mới nên là người lên tiếng một cách chuẩn mực, đanh thép về vấn đề tiêu cực này.

 Nữ ca/nhạc sĩ tự tin rằng bản thân có thể chủ động tránh được lùm xùm đạo nhạc. Ảnh: NVCC.

Chị có sợ vướng scandal tương tự?

Tôi không sợ scandal mà là tôi không cho phép tên mình đi cạnh cụm từ 'đạo nhạc'. Tôi nghĩ tài năng của tôi cũng không hơn nhiều người nhưng lòng tự trọng thì luôn ắp đầy. Nên tôi nghĩ mình chủ động được trong chuyện này.

Ca khúc 'Tâm sự với người lạ' phát hành hồi đầu năm nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tiên Cookie có dự định phát triển tiếp con đường ca hát hay đó chỉ là những bước dạo chơi bên cạnh sự nghiệp sáng tác?

Thật sự tôi yêu công việc sáng tác và làm sản xuất hơn là việc đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, tôi biết có rất nhiều người luôn chờ đợi tôi hát những ca khúc mình sáng tác, nên thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cho ra mắt những sản phẩm như thế để tri ân khán giả.

Chưa hề biết yêu là gì!

So với các đồng nghiệp khác, chị gần như chỉ tập trung sáng tác và ít khi xuất hiện trên truyền thông. Tại sao vậy?

Thú thật là 3 năm nay tôi không đi diễn ở bất kỳ tụ điểm âm nhạc nào chứ nói chi tới chuyện xuất hiện trên truyền hình. Riết rồi tôi sợ xuất hiện luôn.

Có thể thời gian qua tôi sống quá khép kín và thu mình lại, tới nỗi bầu show gọi để mời diễn tôi còn sợ quá tắt cả máy điện thoại đi. Tôi chỉ muốn tập trung làm công việc sản xuất thôi vì tôi cũng khá bận rộn với công ty sản xuất riêng của mình.

 Tiên Cookie đã quen với những đồn thổi về giới tính. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh hoạt động sáng tác và ca hát, những đồn thồi về giới tính vẫn là một trong những câu chuyện chính của nhiều người khi đề cập đến Tiên Cookie. Chị đã bao giờ mệt mỏi trước điều này?

Tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi với việc ai đó nghi ngờ hay tò mò về giới tính của mình vì tôi là người rất yêu bản thân. Tôi thấy bình thường và cũng quen với sự hiếu kỳ của mọi người về tôi rồi.

Sở hữu ngoại hình cá tính, vậy lúc yêu chị là người thế nào?

Mặc dù đã 22 tuổi nhưng tôi tự nhận mình chưa hề biết yêu. Tôi dễ rung động nhưng cũng dễ quên. Tôi cũng không muốn nói nhiều về mình. Nếu tinh ý khi nghe nhạc của tôi chắc hẳn mọi người cũng có thể đoán ra phần nào tính cách.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất