Thu Phương: "Không biết 4 diva đã đạt đến điểm gì?"

Người đưa tin - 19/01/2016, 07:59

"Phương nghĩ rằng đất nước có bốn diva và không biết họ đã đạt đến điểm gì, họ cũng xuất thân như mình. Có lẽ mình chưa đạt đến tầm thẩm định như vậy" - Thu Phương chia sẻ.

Tranh cãi về danh xưng "diva" dành cho các nghệ sĩ Việt Nam vẫn là "cuộc chiến" chưa có hồi kết. Đặc biệt, chuyện ca sĩ Thu Phương được tung hô là "diva thứ năm" của nhạc Việt khiến nhiều tranh cãi nổ ra, ngay cả bản thân những người trong nghề cũng có những quan điểm trái chiều.

Tại Việt Nam, khái niệm diva bắt đầu xuất hiện từ những năm 2000. Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần là 4 cái tên được đông đảo công chúng biết đến là "bộ tứ diva" đình đám của nhạc Việt.

 - Ảnh 1

5 giọng ca hàng đầu Vpop cùng trình diễn trong một đêm nhạc.

Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam ngồi "ghế nóng" chương trình Giọng Hát Việt 2015, Thu Phương bất ngờ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và dư luận trong nước. Với những đóng góp của mình, nữ ca sĩ hải ngoại đã được nhiều người ưu ái gọi là "diva thứ 5" của làng nhạc Việt sau 4 cái tên đình đám trước đó.

Dù chưa có tiêu chuẩn cụ thể nào để đánh giá diva nên việc giọng ca nào được coi là diva cũng chỉ mang tính chất tương đối. Do đó, việc Thu Phương được gọi là diva khiến một số bộ phận dư luận phản đối bởi bên cạnh giọng ca hải ngoại còn có nhiều cái tên "sừng sỏ" khác đang "tăm tia" danh xưng này.

Nói về Thu Phương, nhạc sỹ Quốc Bảo đã từng chia sẻ: "Nhiều người hỏi tôi, Thu Phương nằm ở đâu giữa các diva, ở vị trí nào trên bản đồ nhạc đại chúng Việt. Tôi trả lời chung ở đây, rằng Phương không tự vẽ bản đồ cho mình, nên đặt em ở đâu cũng được. Một chấm nhỏ xíu. Một hình bóng mơ hồ. Sao cũng được. Chỗ của Phương, vị thế của em nằm ở chỗ khác: Vị thế người nghe nhạc nhiều thế hệ. Có lẽ mãi mãi, chất giọng Alto vừa đằm sâu ẩn ức vừa thơm ngát như những luồng sáng tỏa ra từ một chiếc đỉnh đồng đốt trầm của em, vẫn còn ở thật vững trong trí nhớ khán, thính giả. Mãi mãi”.

"Không biết 4 diva đã đạt đến điểm gì?"

Đó là chia sẻ của Thu Phương trên báo VnExpress về những lùm xùm chuyện danh xưng "Diva" đối với nữ ca sĩ. Nói về một năm vừa trải qua với nhiều "scandal" trong nước, Thu Phương cho biết đó là một năm trải nghiệm với rất nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.

Trước ý kiến của nhiều người cho rằng Thu Phương không xứng đáng là diva, nữ ca sĩ hải ngoại nói: "Phương ko nghĩ rằng Diva chỉ là chuyên môn, chúng ta cần phải đạt đến những điều khác nữa, hơn là chỉ chăm chăm, chú tâm vào một cái chữ gì đấy. Nếu nói là phong cách của Phương, âm nhạc của Phương chung chung, chưa thể định hình nhưng ít nhất nó không giống 4 Diva thì sao?".

Khi Phương có cơ hội làm việc với tất cả các nghệ sĩ trẻ thì mới thấy rằng: Đừng lầm tưởng và đừng hoang đường, đừng ngộ nhận những gì chúng ta đang làm là đúng, là khủng khiếp. Bởi có thể rất khủng khiếp với người này nhưng không có nghĩa khủng khiếp đối với người khác.

Đừng nghĩ người ta không làm giống mình không có nghĩa người ta không làm được mà bởi vì người ta chọn con đường khác. Không phải bạn có một bài hát hay, bạn hít một nốt cao hay bạn có cách xử lý kỹ thuật hoàn hảo thì bạn hơn người... Tại sao chúng ta cứ chăm chú vào vài nốt nhạc làm gì, quan trọng phải có một cái căn bản để cho sự Diva, để chúng ta phấn đấu.

Phương nghĩ rằng đất nước có 4 diva và không biết họ đã đạt đến điểm gì, họ cũng xuất thân như mình. Có lẽ mình chưa đạt đến tầm thẩm định như vậy.

Phương nghĩ rằng mình đã từng hát chung những đêm nhạc như vậy, mình cũng đã từng đứng trước bao sinh viên hát bằng tấm lòng, cuối cùng đều giống nhau thôi, cùng đứng trên sân khấu và mang thông điệp của nghệ sĩ.

Mình chưa thực sự có đủ khả năng để phát ngôn chính xác điều đó như thế nào. Vì thế hãy cứ làm việc thôi!".

 - Ảnh 2

Ca sĩ Thu Phương.

Những chia sẻ của Thu Phương mới đây ngay lập tức đã tạo nên hiệu ứng trong dư luận. Nhiều khán giả đã đồng tình với giọng ca "Giữ lại hạnh phúc" bởi dù sao, đó cũng chỉ là danh xưng có tính chất tương đối, không ai chứng minh hay cấp giấy chứng nhận về điều này trong nhạc Việt.

Thu Phương hay bất cứ một nghệ sĩ nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu của mình trong giọng hát. Riêng Thu Phương, yếu tố cảm xúc luôn được đặt lên hàng đầu. Cô hát hết mình và truyền tải sâu sắc thông điệp của bài hát, thông điệp của từng câu, từng chữ.

Đừng đem nghệ sĩ ra so sánh và đừng gán ghép những điều không đáng có để mỗi nghệ sĩ có thể sống hết mình với nghề. Bởi chung quy lại, "thiên chức" của một người ca sĩ là được đem tiếng hát đến khán giả và người hâm mộ của mình.

"Hãy cứ làm việc thôi" - đó là điều Thu Phương muốn nói sau tất cả.

Tùng Anh

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất