Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu các nhân vật Văn học sử dụng Facebook?

Tiin - 10/10/2017, 08:13

Chắc hẳn ai cũng từng học Văn học và nhân vật như Thị Nở-Chí Phèo, Thúy Kiều-Thúy Vân quá quen thuộc đối với mỗi người. Sẽ ra sao nếu các nhân vật này được hiện thực hóa và cũng sử dụng mạng xã hội nhỉ?

 

Khi các bộ phim Việt Nam như 'Sống chung với mẹ chồng', 'Người phán xử' lên sóng thì dân mạng được phen 'há hốc' miệng trước những nhân vật trong phim bước ra ngoài hiện thực. Cụ thể những cái tên như 'Phan Quân', 'Phan Hải', 'Thế Chột'… mọc lên như nấm trên mạng xã hội.

Chưa bày đủ trò, mới đây những thánh chế lại được dịp 'trổ tài' khi đóng vai là những nhân vật Văn học vô cùng thú vị.

Mọi người sẽ được chứng kiến tiếng lòng của Thúy Vân, Lão Hạc, Chí Phèo… đối với Kim Trọng, Cậu Vàng, Thị Nợ… không phải bằng qua Văn học, mà bằng qua công nghệ hiện đại, tức viết lên tường của nhau trên mạng xã hội.

Chưa bao giờ mối quan hệ giữa Kim Trọng, Từ Hải, Thúy Kiều, Thúy Vân trong 'Truyện Kiều' - Nguyễn Du lại phức tạp không những từ thơ mà ở ngoài đời cũng vậy. Tình yêu tay 4 khiến dân mạng chỉ còn biết 'lắc đầu' trước sự rắc rối này.

 Thì ra Thúy Vân có tình cảm sâu nặng với Kim Trọng

 'Sau tất cả, chúng ta không thuộc về nhau, xin lỗi em, Thúy Vân'-Kim Trọng said.

 Có lẽ vứt bỏ Kim Trọng, Thúy Kiều mới gặp được 'tình yêu đích thực' của đời mình

 Tình yêu cuối của Thúy Kiều chính là chàng Từ Hải 'đầu đội trời, chân đạp đất'.

 Lão Hạc dành lời 'trăn trở' trên facebook cho Cậu Vàng

 Và Cậu Vàng đáp lại

 Yêu nhau như Chí Phèo-Thị Nở, ai chả mong muốn phải không?

 Mị đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, A Sử cứ việc nghe 'Lắng nghe nước mắt' đi nhé

 Mị cũng đi chơi, Mị không muốn trong 4 bức tường kín để ăn lá ngón đâu

 

Có lẽ các em học sinh phải cảm ơn các thánh chế này, bởi nhờ vậy mà tên các nhân vật và mối tình 'khắc cốt ghi tâm' của họ mới được nhiều thế hệ học sinh biết đến như thế.

Theo Tiin

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất