Loài vật gánh hậu quả của ô nhiễm môi trường

Ione - 14/03/2016, 15:24

Sợi dây cước không phân hủy thít chặt, cứa đứt da cổ của chú hải cẩu khiến nó như tuyệt vọng.

Đàn cánh cụt không còn bộ lông trắng xám như

Đàn cánh cụt đi kiếm ăn với thân hình nhầy nhụa trong lớp dầu váng.

Một con thiên nga

Một con thiên nga làm tổ với đủ loại rác vì môi trường ô nhiễm xung quanh.

Một chú còng phải chui rúc trong vỏ mảnh chai để làm nơi trú ngụ.

Một chú còng phải chui rúc trong vỏ mảnh chai để làm nơi trú ngụ.

Chú chồn này trong lúc săn cá đã bị dịnh lại lưỡi câu.

Chú chồn này trong lúc săn cá đã bị dính lưỡi câu.

Chú mèo nằm trên bãi biển Morocco với toàn rác bao quanh.

Chú mèo nằm trên bãi biển Morocco với toàn rác bao quanh.

Hàng chục con bò đang nằm chờ chết vì ăn phải đồ ăn trong bãi rác.

Hàng chục con bò đang nằm chờ chết vì ăn phải đồ ăn trong bãi rác.

Có ai còn nhận ra đây là xác của một chú rùa biển chết vì ô nhiễm?

Có ai còn nhận ra đây là xác của một chú rùa biển chết vì ô nhiễm?

Đại bàng không còn vẻ ngạo nghễ khi đậu giữa bãi rác khi xưa vốn là một khu rừng.

Đại bàng không còn vẻ ngạo nghễ khi đậu giữa bãi rác khi xưa vốn là một khu rừng.

Ánh mắt một chú chim biển trước lúc hấp hối khiến các nhà bảo trợ động vật phải nhói lòng.

Ánh mắt một chú chim biển trước lúc hấp hối khiến các nhà bảo trợ động vật phải nhói lòng.

Sợi dây cước cứa quanh cổ khiến chú hải cẩu này chỉ còn biết chờ chết.

Sợi dây cước cứa quanh cổ khiến chú hải cẩu này chỉ còn biết chờ chết.

Cá heo chết phơi mình trên bờ biển vì mắc cạn.

Cá heo chết phơi mình trên bờ biển vì mắc cạn.


Mai Mai (theo Boredpanda)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất