Hoài Lâm có thực sự vượt trội hơn Sơn Tùng M-TP?

02/06/2014, 13:23

Rất nhiều fan đang tham gia vào "cuộc chiến" tranh luận dữ dội khi so sánh giữa ca sĩ hát nhạc quê hương - Hoài Lâm và ca sĩ của dòng nhạc trẻ, hiện đại - Sơn Tùng M-TP.

Trong những ngày vừa qua, cái tên Hoài Lâm đã gây được một cơn sốt không hề nhỏ trong lòng khán giả yêu nhạc Việt, đặc biệt là các bạn trẻ khi anh chàng xuất hiện đầy mới mẻ với "Em của ngày hôm qua". Bên cạnh sự yêu thích, cái tên Hoài Lâm cùng Sơn Tùng M-TP đang trở thành tâm điểm của mọi tranh cãi bởi sự so sánh là không thể tránh khỏi.

Vụ ầm ĩ giữa 2 cái tên Hoài Lâm - Sơn Tùng

Không ít fan của Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng chê bai và phản ứng lại sự hâm mộ của nhiều khán giả dành cho Hoài Lâm sau tiết mục gây sốt vừa qua. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn "ném đá" cả chính Hoài Lâmlẫn giám khảo Mỹ Linh khi "dám" nhận xét thẳng trên truyền hình, trước rất nhiều khán giả về giọng hát của Sơn Tùng. 

Mỹ Linh hay fan của Sơn Tùng đều có lý do riêng cho mình, tuy nhiên những hành động quá khích, thậm chí có cả đe dọa của fan cuồng là một điều không nên xảy ra trong một môi trường âm nhạc hiện đại, văn minh như hiện nay.




Diva Mỹ Linh vô tình bị nhiều fan của Sơn Tùng "than phiền"

Thế nhưng "đáp trả" lại những lời chê bai của fan Sơn Tùng, Hoài Lâm lại khá bình tĩnh khi tâm sự trên Fanpage. Anh khẳng định Sơn Tùng là một nhân vật đặc biệt mới có mặt trong chương trình, thêm vào đó khi học hỏi, hóa thân thành Sơn Tùng, Hoài Lâm cũng phải yêu thích mới diễn cho đúng được. 

Hơn hết, anh chàng khẳng định sự nỗ lực của mình là để mọi người nhìn thấy được tài năng của Sơn Tùng ra sao. Cách ứng xử của Hoài Lâm ngay lập tức nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả bởi những suy nghĩ chín chắn, điềm đạm mà không hề bực tức hay căng thẳng nào.



Phản ứng của Hoài Lâm khi bị so sánh

Công bằng mà nói, phần hát của Hoài Lâm được đánh giá cao vì rõ lời, đúng nhạc. Thêm vào đó, Sơn Tùng từng vấp phải một số scandal do hát live yếu, học hỏi phong cách nước ngoài nên nhiều người "được thể" lại so sánh và đánh giá Hoài Lâm cao hơn. Đối với một ca sĩ thuộc hàng diva như Mỹ Linh, việc lắng nghe và nhận xét về một giọng hát thế nào là tốt, hát live vững vàng thì không có gì bàn cãi. Tuy nhiên việc so sánh 2 ca sĩ trẻ trước đông đảo người xem truyền hình lại mang đến những hậu quả khó lường.


"Em của ngày hôm qua" - Hoài Lâm


"Em của ngày hôm qua" - Sơn Tùng M-TP




Sơn Tùng và Hoài Lâm đều trẻ và tài năng

Sơn Tùng có phong cách, cá tính mạnh và định hướng rõ ràng, anh chàng thu hút số đông bởi gu âm nhạc mới mẻ, khác biệt mà khán giả ít khi thấy tại Vpop. Sơn Tùng vẫn có nhiều tiết mục hát live tốt và được khen ngợi nhưng bên cạnh đó có cả những phần trình diễn chưa thuyết phục. Có thể về phần hát, Sơn Tùng chưa ổn định nhưng cũng không yếu kém.

Hoài Lâm - ẩn số cần sự kiểm chứng của thời gian

Nói về Hoài Lâm, anh chàng sinh năm 1995, năm nay 19 tuổi và là con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Với một bệ phóng gần như là hoàn hảo, tuyệt vời như vậy, con đường âm nhạc của Hoài Lâm đã sớm gặp nhiều thuận lợi. Anh chàng từng được hợp tác với các tên tuổi lớn của dòng nhạc quê hương, trữ tình như Cẩm Ly, Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng... 

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng chính bản thân Hoài Lâm đã tự lựa chọn cho mình dòng nhạc già dặn này. Tuy nhiên, giọng hát của anh chàng vẫn chưa được đánh giá quá cao: dù có sự chân thành, ngọt ngào, nhiều cảm xúc nhưng vẫn còn khá non và bản năng vì còn rất trẻ. Để nổi bật trên con đường hát nhạc quê hương, Hoài Lâm phải trau dồi và học hỏi nhiều hơn nữa mới có thể được nhiều khán giả công nhận và yêu mến.

Hoài Lâm từng xuất hiện trong "Gương mặt thân quen 2013" và giả giọng Duy Mạnh, Hồng Ngọc


2 cha con Hoài Linh - Hoài Lâm song ca "Nghĩ về cha"

"Nỗi buồn mẹ tôi" MV - Cẩm Ly & Hoài Lâm


"Ru lại câu hò" - Phi Nhung & Hoài Lâm


"Giọt lệ đài trang" - Đàm Vĩnh Hưng & Hoài Lâm


Nhạc quê hương, trữ tình không hoàn toàn là tất cả những gì Hoài Lâm đam mê và có năng khiếu. Anh từng chia sẻ hiện tại mình nghe rất nhiều nhạc trẻ và yêu thích thể loại này. Anh cũng muốn thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau để trưởng thành hơn trong âm nhạc. Hoài Lâm cũng từng thể hiện nhiều ca khúc nhạc trẻ và được khán giả đánh giá cao bởi giọng hát nhẹ nhàng, gần gũi. 

Do không thể hiện nhiều ở phong cách này, Hoài Lâm vẫn chưa có nhiều dấu ấn, cũng như định hình được cá tính riêng. Với yêu cầu cao của dòng nhạc dân ca: giọng hát truyền cảm, ngọt ngào và vững chắc, khả năng hát live của Hoài Lâm chắc chắn là một ưu thế. Nhưng ngược lại, để áp dụng vào nhạc trẻ thì hoàn toàn khác, làm sao để không "sến hóa" nhạc hiện đại là một vấn đề lớn.

"Những ngày đẹp trời" - Hoài Lâm

"Con đường tình yêu" - Hoài Lâm

"Có khi nào rời xa" - Hoài Lâm


Kết

Sự so sánh giữa Hoài Lâm và Sơn Tùng dường như là vô nghĩa bởi phong cách, định hướng cũng như hình ảnh của 2 chàng trai đều khác nhau. Mọi sự thể hiện và nhận xét về Hoài Lâm đều diễn ra trong một cuộc thi hoàn toàn vô tư, thoải mái. Người hâm mộ không nên đi quá xa và gây nên nhiều suy nghĩ tiêu cực không đáng có. Mỗi ca sĩ trẻ đều có ưu, khuyết điểm, lời chê hay thậm chí lời khen cũng nhằm để hoàn thiện mỗi cá nhân nhiều hơn trong tương lai.

Với hình ảnh sạch sẽ, gây nhiều thiện cảm với khán giả như hiện nay, Hoài Lâm chắc chắn đang chiếm lợi thế trong "Gương mặt thân quen" nói riêng và cả trên thị trường, các sân khấu âm nhạc nói chung. Hi vọng rằng trong thời gian tới, Hoài Lâm sẽ học hỏi nhiều hơn, rèn luyện chăm chỉ để có giọng hát thuyết phục hơn, có màu sắc riêng, chiều sâu hơn nữa để có thể đứng vững chắc trên đôi chân của mình, độc lập và xứng đáng với tên tuổi của người bố nổi tiếng Hoài Linh.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất