Ed Sheeran giành giải Ca khúc của năm tại Grammy lần thứ 58

Dân trí - 16/02/2016, 09:24

Dân trí Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh Grammy đang diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, ngày hôm nay 16/2 (giờ Việt Nam) với sự góp mặt của những nhà sản xuất, ca sĩ và nhạc sĩ hàng đầu thế giới.

"Thinking Out Loud" của Ed Sheeran đã xuất sắc giành giải Ca khúc của năm tại lễ trao giải Grammy lần thứ 58 khi vượt qua nhiều cái tên rất nổi tiếng khác như "Alright" của Kendrick Lamar, "Blank Space" của Taylor Swift, "Girl Crush" của Little Big Town, "See You Again" của Wiz Khalifa và Charlie Puth.

Nữ ca sĩ nhận 7 đề cử Grammy lần thứ 58 - Taylor Swift được chọn là gương mặt trình diễn mở màn cho lễ trao giải Grammy năm nay. Cô xuất hiện trong bộ trang phục ôm sát khoe thân hình thon thả trên sân khấu và trình diễn ca khúc “Out of the Woods”, đĩa đơn mới nhất của cô.

 

 Taylor Swift được chọn trình diễn mở màn lễ trao giải Grammy lần thứ 58.

Taylor Swift được chọn trình diễn mở màn lễ trao giải Grammy lần thứ 58.

 

Người đồng nghiệp thân thiết của Taylor - Jack Antonoff đệm đàn guitar cho cô trên sân khấu. Taylor đã giành được hai giải tại Grammy là Video ca nhạc hay nhất dành cho “Bad Blood” và Album nhạc Pop hay nhất dành cho 1989.

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Carrie Underwood và người đồng nghiệp Sam Hunt đã mang đến cho khán giả hâm mộ một phần trình diễn hoàn hảo khi song ca ca khúc “Take Your Time” và “Heartbeat” tại lễ trao giải Grammy lần thứ 58. Đây là lần đầu tiên Sam được biểu diễn tại một đêm trao giải của Grammy. Anh được đề cử cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Album nhạc đồng quê hay nhất.

 

 

 Carrie Underwood và Sam Hunt song ca hoàn hảo trên sân khấu Grammy lần thứ 58.

Carrie Underwood và Sam Hunt song ca hoàn hảo trên sân khấu Grammy lần thứ 58.

 

Những ngôi sao trẻ của làng nhạc thế giới như Demi Lovato, Meghan Trainor, John Legend và Luke Bryan đã khiến khán giả thích thú khi thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của huyền thoại âm nhạc - Lionel Richie ngay trên sân khấu của Grammy lần thứ 58.

Lionel Richie, năm nay 66 tuổi, là một nhà sản xuất, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng của nước Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 1968 và phát hành album đầu tay vào năm 1982. Ca khúc giành vị trí quán quân đầu tiên của Lionel Richie là "Truly". Trong cả sự nghiệp của mình, nam ca sĩ 66 tuổi đã bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới và trở thành một trong những ca sĩ có lượng đĩa nhạc được tiêu thục nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 58 năm nay, Lionel được chọn là biểu tượng âm nhạc thế giới.

The Weeknd cũng là một trong những nghệ sĩ được mời trình diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 58. Nam ca sĩ 25 tuổi thể hiện khả năng "live" hoàn hảo và ấn tượng khi mang ca khúc “Can’t Feel My Face” và “In the Night” tới cho khán giả hâm mộ.

The Weeknd nhận được 7 đề cử tại Grammy lần thứ 58 trong hầu hết các hạng mục quan trọng như Album của năm và Ghi âm của năm.

 Lễ trao giải Grammy lần thứ 58 đang diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, ngày 16/2 (giờ Việt Nam).

Lễ trao giải Grammy lần thứ 58 đang diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, ngày 16/2 (giờ Việt Nam).

 

Lễ trao giải Grammy lần thứ 58 nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2015 vừa qua. Lễ trao giải năm nay do LL Cool J làm người dẫn chương trình. Các đề cử của giải Grammy năm 2016 đã được công bố vào tháng 12 năm ngoái với rapper Kendrick Lamar đứng đầu danh sách đề cử với 11 đề cử.

Với 11 đề cử, Kendrick Lamar đã "qua mặt" rapper Eminem để trở thành tay rap nhận được nhiều đề cử nhất tại một kỳ Grammy và trở thành nghệ sĩ lớn thứ hai trên thế giới sở hữu nhiều đề cử Grammy nhất tại một kỳ lễ trao giải, chỉ kém "ông vua nhạc Pop" Michael Jackson (12 đề cử vào năm 1984).

Ngôi sao nhạc Pop - Taylor Swift và ca sĩ R&B The Weeknd, mỗi người nhận được 7 đề cử. Nhà sản xuất Max Martin nhận được 6 đề cử các loại và trở thành nhân vật không phải là nhạc sĩ hay ca sĩ được đề cử nhiều nhất tại Grammy năm 2016.

Cả ba cái tên Kendrick Lamar, Taylor Swift, The Weeknd sẽ cùng cạnh tranh để giành giải quan trọng của đêm trao giải - "Album của năm" với Alabama Shakes và gương mặt mới toanh của làng nhạc đồng quê Chris Stapleton. Đáng chú ý trong danh sách đề cử vắng mặt những cái tên lớn như: Rihanna, Justin Bieber, Madonna, Lana Del Rey…

Một số tiết mục trong đêm trong giải sẽ được thực hiện để tôn vinh những cái tên lớn đã đột ngột qua đời trong năm vừa qua. Ví dụ như, ca sĩ Lady Gaga sẽ hát bài tưởng nhớ nghệ sĩ kỳ cựu David Bowie, Stapleton và Gary Clark Jr. cùng Bonnie Raitt sẽ nhắc đến huyền thoại của dòng nhạc blue - B.B. King.

Những ngôi sao nổi tiếng thế giới như Kaley Cuoco, Selena Gomez, Ariana Grande, Anna Kendrick, Ryan Seacrest, Ed Sheeran và Sam Smith... đã xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu các giải thưởng và các màn trình diễn.

Trước khi lễ trao giải Grammy chính thức diễn ra, một bữa tiệc tiền lễ trao giải đã được tổ chức tại nhà hát Microsoft ở Los Angeles với sự góp mặt của một số gương mặt nổi tiếng của làng nhạc thế giới.

Kết quả lễ trao giải Grammy lần thứ 58:

Album của năm

Sound & Color - Alabama Shakes

To Pimp A Butterfly - Kendrick Lamar

Traveller - Chris Stapleton

1989 - Taylor Swift

Beauty Behind The Madness - The Weeknd

Ghi âm của năm

Really Love - D’Angelo And The Vanguard

Uptown FunK - Mark Ronson Featuring Bruno Mars

Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Blank Space - Taylor Swift

Can’t Feel My Face - The Weeknd

Ca khúc của năm

Alright

Blank Space

Girl Crush

See You Again

Thinking Out Loud

Nghệ sỹ mới xuất sắc

Courtney Barnett

James Bay

Sam Hunt

Tori Kelly

Meghan Trainor

Trình diễn solo nhạc Pop hay nhất

"Thinking Out Loud" – Ed Sheeran

Màn kết hợp nhạc Pop hay nhất

"Uptown Funk" – Mark Ronson featuring Bruno Mars

Album nhạc Pop truyền thống hay nhất

The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern – Tony Bennett & Bill Charlap

Album nhạc Pop hay nhất

1989 – Taylor Swift

Ghi âm nhạc dance hay nhất

"Where Are Ü Now" – Skrillex và Diplo cùng Justin Bieber

Màn diễn Rock xuất sắc nhất

Don’t Wanna Fight — Alabama Shakes

What Kind Of Man — Florence + The Machine

Something From Nothing — Foo Fighters

Ex’s & Oh’s — Elle King

Moaning Lisa Smile — Wolf Alice

Album Alternative xuất sắc

Sound & Color — Alabama Shakes

Vulnicura — Björk

The Waterfall — My Morning Jacket

Currents — Tame Impala

Star Wars — Wilco

Trình diễn nhạc rock metal hay nhất

"Cirice" – Ghost

Ca khúc nhạc Rock hay nhất

"Don't Wanna Fight" -Alabama Shakes

Album nhạc rock hay nhất

Drones – Muse

Album đương đại hay nhất

Grace – Paul Avgerinos

Trình diễn R&B hay nhất

"Earned It (Fifty Shades of Grey)" – The Weeknd

Trình diễn R&B truyền thống hay nhất

"Little Ghetto Boy" – Lalah Hathaway

Ca khúc R&B hay nhất

"Really Love" - D'Angelo & Kendra Foster

Ca khúc nhạc Rap hay nhất

"Alright" - Kendrick Duckworth

Album R&B hay nhất

Black Messiah – D'Angelo and The Vanguard

Album Rap hay nhất

2014 Forest Hills Drive — J. Cole

Compton — Dr. Dre

If Youre Reading This Its Too Late — Drake

To Pimp A Butterfly — Kendrick Lamar

The Pinkprint — Nicki Minaj

Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất

"Girl Crush" - Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose,

Album nhạc đồng quê hay nhất

Traveller - Chris Stapleton

Album nhạc Latin Pop hay nhất

A Quien Quiera Escuchar (Deluxe Edition) – Ricky Martin

Nhạc nền trong phim hay nhất

Amy - Amy Winehouse

Album nhạc Reggae hay nhất

Strictly Roots – Morgan Heritage

Album nhạc World Music hay nhất

Sings - Angélique Kidjo

Video ca nhạc hay nhất

"Bad Blood" – Taylor Swift và Kendrick Lamar

 

Mi Vân

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất