Đáp án những câu hỏi hóc búa “đọ” trí thông minh

Yan - 08/07/2015, 17:25

Ở phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu những câu hỏi có phần “hại não”. Chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời ngay dưới đây xem bạn có trả lời đúng không nhé:

 

Câu số 1: 1.000 đó không bị mất

Sau khi mua váy, bạn chắc chắn còn 3.000 đồng tiền thừa. Bạn gửi trả bố 1.000 đồng, trả mẹ 1.000 đồng nên chỉ còn nợ mỗi người: 50.000 - 1.000 = 49.000 đồng, tổng cộng nợ bố và mẹ: 49.000 + 49.000 = 98.000 đồng. Và bạn còn 1.000 tiền thừa.

Như vậy thì nếu bạn đưa nốt 1.000 đồng cho bố hoặc mẹ thì bạn chỉ còn nợ bố và mẹ: 98.000 - 1.000 = 97.000 đồng, tức là bằng giá trị chiếc váy bạn mua.

- Nếu bạn giữ lại 1.000 đồng và 97.000 đồng, giá trị chiếc váy sẽ có tổng là 98.000 đồng, tức là bằng số tiền mà bạn đang nợ bố mẹ mình. Thế nên, bạn không bị mất đồng nào cả.

Câu số 2: 17 phút

Bạn sẽ ngay lập tức suy nghĩ là để người đàn ông nhanh nhất đi đầu tiên và người thứ đó sẽ lần lượt quay lại dẫn đường cho 3 người còn lại qua cầu. Khi đó, có tổng cộng 10 phút (D) + 1 phút (A quay lại) + 7 phút (A+C) + 1 phút (A quay lại) + 2 (A+B) = 21 phút. Nhưng nếu như vậy thì bài toán quá dễ phải không nào?

Để giảm thời gian, ta sẽ để D và C đi với nhau, nếu qua cầu thành công thì sẽ cần một người quay lại đón người khác. Nhưng điều này chắc chắn sẽ mất thời gian, do đó ta để A đi cùng B và để A đợi ở phía kia cây cầu. Sau khi B quay lại, C và D sẽ qua cầu và đưa đuốc cho A đón B sang.

Ta có A và B qua cầu hết 2 phút, sau đó B quay lại hết 2 phút, đến lượt C và D qua cầu hết 10 phút. Tiếp theo, A quay lại hết 1 phút rồi cuối cùng A và B qua cầu hết 2 phút.

Từ đó, ta có tổng số phút là: 2 + 2 + 10 + 1 + 2 = 17 phút

Câu số 3: Ta chia vàng như sau:

Ta vạch trên thỏi vàng 6 vạch chia ra 7 phần bằng nhau, sau đó cắt thỏi vàng thành 3 phần 1/7, 2/7 và 4/7 thỏi vàng. Từ đó:

  • Ngày 1: Đưa người hầu 1/7 thỏi
  • Ngày 2: Đưa người hầu 2/7 thỏi và lấy lại 1/7 thỏi
  • Ngày 3: Đưa người hầu 1/7 thỏi
  • Ngày 4: Đưa người hầu 4/7 thỏi, lấy lại 2 phần 1/7 và 2/7 thỏi
  • Ngày 5: Đưa người hầu 1/7 thỏi
  • Ngày 6: Đưa người hầu 2/7 thỏi và lấy lại 1/7 thỏi
  • Ngày 7: Đưa người hầu 1/7 thỏi còn lại.

Câu số 4: Tỉ lệ là 1/5

Ta có 6 cặp bóng có thể đã được lấy ra bao gồm Vàng + Vàng / Vàng + Xanh / Xanh + Vàng / Vàng + Đen / Đen + Vàng / Xanh + Đen.

Vì có ít nhất một quả bóng màu vàng nên chắc chắn cặp Xanh + Đen không thể được lấy ra nên còn lại 5 khả năng. Vì vậy cơ hội cho cặp Vàng + Vàng là 1/5.

Có thể nhiều người không thể chấp nhận đáp án này mà phải là 1/3. Đáp án 1/3 chỉ đúng nếu những quả bóng được rút ra lần lượt và quả bóng đầu tiên là màu vàng.

Tuy nhiên, trong trường hợp 2 quả bóng được rút ra cùng lúc và màu sắc của quả bóng đầu tiên trong 2 quả được đưa ra, thì đáp án 1/5 ở trên mới là chính xác.

Câu số 5: Hộp chứa kẹo hỏng là hộp 1

Ta đặt các hộp theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới lần lượt từ 1 - 8.

  • Bước 1:

Bấm vào mỗi hộp sẽ xuất hiện 2 mũi tên, mũi tên chỉ xuống để lấy kẹo vào hộp, mũi tên chỉ lên để lấy kẹo ra khỏi hộp.

Hộp 1: Lấy 1 viên kẹo ra cân. Hộp 2: Lấy 2 viên kẹo ra cân… tương ứng đến hộp 8 lấy 8 viên kẹo ra cân. Sau đó bắt đầu cân và tổng số cân của số kẹo lấy ra là: 715.

  • Bước 2:

Bây giờ áp dụng theo công thức sau để tính số thứ tự của hộp chứa toàn kẹo hỏng.

Số thứ tự hộp kẹo hỏng = (720 - tổng số cân của số kẹo lấy ra) / 5 = (720 - 715) / 5 = 1.

Vậy hộp chứa toàn những viên kẹo hỏng là hộp số 1.

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất