Bé gái Việt thiệt mạng ở Nhật có dấu hiệu bị xâm hại tình dục

Ione - 27/03/2017, 17:33

Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy N.L có các vết bầm tím ở cổ, bộ phận sinh dục bị tổn thương.

Vụ việc bé gái 9 tuổi người Việt thiệt mạng ở Chiba, Nhật Bản đang khiến dư luận xôn xao. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy bé L. có dấu hiệu bị sát hại với các vết bầm tím ở cổ, bộ phận sinh dục bị tổn thương. Cảnh sát thành phố Abiko nhận định, nạn nhân có thể bị giết ở một nơi khác vì thảm cỏ xung quanh nơi thi thể được tìm thấy không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn, Kyodo đưa tin.

Cảnh sát sẽ tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, điều tra, tìm kiếm hung thủ và làm rõ vụ việc.

be-gai-viet-thiet-mang-o-nhat-co-dau-hieu-bi-xam-hai-tinh-duc

Cảnh sát điều tra khu vực N.L được tìm thấy.

Theo một số nguồn tin, N.L rời nhà để đi học vào khoảng 8h sáng 24/3, đến 16-17h30 ngày, có người nhìn thấy N.L chơi trong công viên cách đó khoảng 3 km, sau đó không còn thấy dấu vết của cô bé. Camera an ninh cũng ghi lại được hình ảnh cuối cùng của N.L trước khi mất tích, lúc đó cô bé mặc áo khoác parker màu xám, quần hồng, dép đen trắng, đội mũ vàng và đeo ba lô màu đỏ.

Người nhà cô bé nghi ngờ N.L bị bắt cóc bởi một chiếc xe đã theo dõi bé trước đó khá lâu, chưa xác định được biển số.

N.L rời nhà vào 8h sáng 24/3 và tự đi bộ đến trường như thường lệ. Đến gần 9h sáng, cô giáo liên lạc với gia đình báo tin em không đến lớp. Gia đình đã nhanh chóng báo cảnh sát về vụ mất tích. Vụ việc này đang khiến phụ huynh Nhật hoang mang trước việc để con trẻ tự đi bộ đến trường một mình.

Japantimes dẫn số liệu của Cơ quan cảnh sát quốc gia đưa tin, năm 2015, tại Nhật xảy ra 12.208 vụ mất tích. Cũng trong năm đó, có 12.121 người mất tích được tìm thấy, trong đó 98% cho biết đã bị theo dõi trong vòng 1 tuần. 

Theo Nghệ Nhi/Ione.net

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất