Từ chiều nay, miền Bắc rét đậm rét hại cả tuần, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá

Kênh 14 - 08/01/2018, 10:16

Bắt đầu từ chiều nay 8/1, miền Bắc bước vào đợt rét đậm rét hại trên diện rộng mạnh nhất từ đầu mùa, dự kiến kéo dài đến hết tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 8/1 không khí lạnh đã tiến gần tới biên giới các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta khiến nhiệt độ hạ dần đều và sẽ giảm rất sâu vào những ngày kế tiếp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi.

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội trời mưa nhỏ ngắt quãng, nhiệt độ giảm khoảng 2 độ C, cao nhất trong ngày không quá 21 độ C, đêm rét 16 độ C. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào, đêm trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Từ đêm 8/1 đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Miền Bắc rét đậm cả tuần, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá - Ảnh 1.

 

Cụ thể, khi khí lạnh dồn xuống sâu hơn, nhiệt độ toàn vùng sẽ giảm mạnh 5-7 độ C kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ngày 9/1 tại thủ đô Hà Nội không quá 16 độ C, đêm rét 11 độ C, có nơi xuống còn 10 độ C; thành phố Lạng Sơn rét 8 độ C, đêm 7 độ C; thành phố Cao Bằng ngày 14 độ C, đêm rét 11 độ C; thành phố Lào Cai 13 độ C ban ngày, đêm giảm còn 11 độ C...

Mức nhiệt này sẽ duy trì tại miền Bắc trong suốt 1 tuần tới. Tại các điểm vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong đêm mai và đêm 9/1 còn có thể xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống quanh mức 0 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 09/01 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Theo Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất