Sở Văn hóa Hà Nội làm rõ vụ thiếu nữ mặc bikini quảng cáo

Zing - 29/04/2016, 17:46

Sau khi hình ảnh dàn thiếu nữ mặc bikini giới thiệu sản phẩm điện máy lan truyền trên mạng, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ sự việc này.

 

Ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội) chia sẻ, ngay sau khi báo chí phản ánh hình ảnh các cô gái mặc bikini giới thiệu sản phẩm tại siêu thị điện máy Trần Anh (Hà Nội), Sở đã cử cán bộ làm việc với phía công ty, kiểm tra sự việc.

Ông Động cho biết đang chờ báo cáo chi tiết từ cấp dưới, trước khi có kết luận về vụ việc.

Trước đó, ngày 28/4, nhiều diễn đàn lan truyền loạt ảnh thiếu nữ diện trang phục nóng bỏng, đứng giới thiệu sản phẩm tại một trung tâm điện máy. Không chỉ chào hỏi, tư vấn sản phẩm, họ còn phụ trách công việc dắt xe, đón khách... khiến mọi người tò mò. 

So Van hoa Ha Noi lam ro vu thieu nu mac bikini quang cao hinh anh 1
Hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ đang là chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng. Ảnh chụp màn hình.

 

Trang phục không phù hợp hoàn cảnh

“Vớ vẩn, nhố nhăng, bikini mặc đúng lúc, đúng chỗ mới đẹp. Chỗ này đương nhiên không phù hợp” là ý kiến của nhiều thành viên mạng sau khi thấy các khoảnh khắc trên.

Bày tỏ quan điểm cá nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho rằng, đây là những hình ảnh không đẹp, làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Không ít độc giả bày tỏ sự bất bình với chiêu quảng cáo sản phẩm từ cửa hàng, cũng như cách thể hiện của các PG.

Nguyễn Văn Tuyến bình luận: “Mặc bikini chỉ phù hợp ở bãi biển, hồ tắm hay cuộc thi áo tắm. Mấy bạn nghĩ sao nếu ca sĩ ăn mặc như thế này biểu diễn trên sân khấu?”.

Theo Nguyễn Văn Tuyến, ăn mặc như vậy không phạm pháp, nhưng không đúng chỗ, dễ gây khó chịu cho nhiều người.

Thanh Phương tỏ ý gay gắt về việc làm của dàn thiếu nữ. “Có thiếu gì nghề mà phải đứng tiếp thị với trang phục thiếu vải như kia? Thật không hiểu mấy bạn trẻ này nghĩ gì nữa?”, tài khoản này bức xúc.

Theo ý kiến của Thanh Phương, cả phía nhãn hàng lẫn các cô gái trên đều là đối tượng đáng trách.

“Chủ cửa hàng vì muốn đắt khách nên dùng mọi thủ đoạn. Còn các thiếu nữ lại bất chấp mọi thứ để kiếm tiền. Nhìn chung là không tốt đẹp. Cả hai bên đã bôi nhọ văn hóa người Việt”, cô nói.

"Chúng ta phải hiểu rằng, dù công việc yêu cầu, cũng cần làm đúng lương tâm và đạo đức sống. Không phải có nhan sắc là chọn cho mình cái nghề bán dần vẻ đẹp", Phi Vũ nhận xét.

Lỗi ở các cô gái hay siêu thị?

Bên cạnh ý kiến chê trách, nhiều dân mạng lại tỏ ý bênh vực các cô gái.

Văn Nguyễn phân tích, bỏ qua chiến lược marketing của nhãn hàng, các bạn trẻ đang kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình.

"Đừng mang đạo đức ra đây để bình luận. Mặc bikini không có gì lạ với thời buổi này", thành viên này cho hay.

Theo Hải Anh, việc mặc bikini quảng cáo không liên quan tới lương tâm và đạo đức sống. Quan niệm như vậy không công bằng với những bạn trẻ tiếp thị sản phẩm điện máy nói riêng, nghề người mẫu nói chung.

“Có sung sướng gì đâu đứng vài tiếng kiếm cơm ăn mà mấy bác cũng bắt bẻ thế! Không làm thì cơm trên trời rơi xuống chăng?” là phản ứng của Thanh Yên sau khi đọc những ý kiến chỉ trích trên mạng.

 

Bày tỏ quan điểm về cách truyền thông sản phẩm của siêu thị điện máy Trần Anh, chuyên gia Xây dựng thương hiệu cá nhân - diễn giả Huỳnh Minh Thuận chia sẻ:

"Khá bất ngờ khi một doanh nghiệp điện máy dùng chiến lược PG mặc bikini để thu hút khách. Không phải ông giám đốc marketing nào cũng dám 'liều' như vậy.

Có điều, nhìn vào những hình ảnh này, cảm xúc đầu tiên của phần lớn người tiêu dùng sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy lựa chọn chiến lược thu hút sự quan tâm của khách hàng, song doanh nghiệp chưa chính thức đầu tư cho ý tưởng của mình".

Theo diễn giả này, nếu đầu tư tốt, doanh nghiệp có thể sẽ thành công hơn trong việc quảng cáo.

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất